Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-01-2025] Trong khi ông Hàn Xuân Long đang thụ án tù bốn năm vì đức tin của mình, ông bị “cải tạo tư tưởng” và bị từ chối thăm thân trong 45 ngày vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.
Ngày 2 tháng 10 năm 2023, ông Hàn, 53 tuổi, một cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt giữ phi pháp, sau đó bị kết án bốn năm tù vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương bác đơn kháng cáo của ông vào một ngày không xác định và ông bị đưa vào khu giam Số 9 tại nhà tù Cẩm Châu vào tháng 8 năm 2024.
Ngày 13 tháng 10 năm 2024, trưởng cai ngục Trương Chí Minh triệu tập ông Hàn đến văn phòng của mình vì ông không vung tay khi đi bộ. Cai ngục Trương ra lệnh cho ông Hàn phải ngồi xổm khi nói chuyện với ông ta. Ông Hàn từ chối tuân theo, khẳng định rằng ông không phải là tội phạm. Để trả đũa, cai ngục Trương đã còng tay ông ra sau lưng và biệt giam ông trong một tháng.
Mô phỏng cảnh tra tấn: Còng tay ra sau lưng
Ngày 1 tháng 11 năm 2024, gia đình ông Hàn không được phép gặp ông khi họ đến nhà tù. Một lính canh nói rằng ông “phạm sai lầm nghiêm trọng” nên bị biệt giam để “cải tạo tư tưởng” [nhằm buộc ông phải từ bỏ Pháp Luân Công]. Người lính canh này cũng đe dọa sẽ kéo dài thời hạn tù của ông Hàn. Gia đình ông yêu cầu được nói chuyện với các lính canh ở khu giam Số 9 nhưng không được phép.
Ngày 8 tháng 11, gia đình ông đến Cục quản lý nhà tù tỉnh Liêu Ninh, yêu cầu nhà tù chấm dứt ngay việc “cải tạo tư tưởng”. Cục trả lời rằng họ không thể đảo ngược được quyết định của nhà tù về việc đưa ông Hàn vào diện “cải tạo tư tưởng”, nhưng họ có thể yêu cầu nhà tù gọi điện thoại cho gia đình và giải thích rõ tình hình.
Khoảng 7h tối hôm đó, gia đình ông nhận được cuộc gọi của một lính canh từ Khu giam Số 9. Người lính canh nói rằng ông Hàn bị đưa vào diện “cải tạo tư tưởng” từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 bởi vì ông “không tuân thủ nội quy nhà tù”. Người lính canh nói thêm rằng nếu sau một tháng, thái độ của ông vẫn không thay đổi, họ sẽ gia hạn chương trình thêm hai tuần. Anh ta thúc giục gia đình ông hãy quay lại vào tháng 12 năm 2024 vì khi ấy họ sẽ có nhiều cơ hội để được chấp thuận thăm thân hơn.
Gia đình ông Hàn sau đó xác nhận rằng việc “cải tạo tư tưởng” của ông đã thực sự bị gia hạn thêm hai tuần và ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024.
Báo cáo liên quan:
Người đàn ông Liêu Ninh kháng cáo bản án 4 năm tù lần thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/488180.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223680.html
Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.