Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2025] Trại tạm giam Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc nằm ở phía Đông của thành phố này. Bên ngoài của cơ sở này được cải tạo toàn diện, nhưng khi đi vào bên trong thông qua 5 lớp cửa thì thấy vẫn không khác gì so với 30 năm trước, điều kiện sống rất tồi tệ. Các tù nhân và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đây phải chịu đủ các hình thức ngược đãi.
Bị lột quần áo khám xét làm nhục
Khi mới vào vào trại tạm giam này, tất cả những người bị giam giữ đều bị cắt tóc ngắn. Ngay khi vào đại sảnh trại tạm giam, họ bị các lính canh lột quần áo khám xét. Sau khi họ bị đưa tới các phòng giam khác nhau, trưởng nhóm tù nhân trong phòng lại lột quần áo họ để khám xét. Ngoài ra, các lính canh cũng tới mỗi phòng giam và lột quần áo khám xét mỗi người 2 lần một ngày, từng người bị bắt đặt tay họ lên giường và giơ chân lên để các lính canh xem bàn chân họ có bị thương không. Thậm chí khi một người quay lại phòng sau khi gặp mặt luật sư hay sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, họ cũng bị lột quần áo khám xét. Nếu ai đó cố gắng chống lại việc khám xét làm nhục này, họ sẽ bị các lính canh lăng mạ.
Điều kiện sống tồi tệ
Giường ngủ trong trại tạm giam này rộng và mỗi chiếc có thể đủ cho 20 ngủ. Thế nhưng thường xuyên là 40 người phải ngủ chung trên một chiếc giường. Họ phải ngủ nằm nghiêng và không thể quay người. Các lính canh cũng đưa ra nhiều quy tắc về tư thế ngủ: không được trùm đầu khi ngủ, cánh tay không được đặt quá đầu và không được cong chân, v.v. Nếu ai vi phạm, lính canh sẽ đánh thức người đó để chỉnh lại tư thế.
Ngoài việc phải dùng chung một chiếc giường, 40 người này cũng phải sử dụng chung một vòi nước và một nhà vệ sinh. Họ thường phải xếp hàng dài chờ đến lượt để giặt đồ, tắm hay rửa bát đũa.
Hầu hết mọi người, trong đó có các tù nhân và các học viên Pháp Luân Công, đều không được phép viết thư hay gọi điện thoại cho người nhà. Khi người nhà gửi quần áo đến cho họ, quần áo đó phải có màu trắng hoặc màu đen thì mới được tiếp nhận.
Có lần, một học viên Pháp Luân Công bị bức thực hơn 40 ngày sau khi học viên này tuyệt thực để phản đối bức hại.
Tin tức liên quan:
Bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát, hai người phụ nữ Hà Bắc bị khám xét hàng ngày
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/13/490687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/17/225517.html
Đăng ngày 03-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.