Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-02-2025] Gần đây, trang web Minh Huệ xác nhận rằng một cư dân 75 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 4 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào cuối năm 2024 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Trương Hiểu Hoa, một nhân viên quản lý thư viện về hưu tại Đại học Hồ Bắc, bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 2 năm 2024 và bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Vũ Hán. Người nhà bà không biết gì về tình trạng vụ án của bà và chỉ tới gần đây mới biết về bản án đối với bà.
Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Trương liên tục bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà bị bắt ít nhất 14 lần và bị giam giữ ở nhiều trại tạm giam, trung tâm tẩy não, trại lao động và nhà tù.
Đầu tiên, bà Trương bị nhân viên an ninh của Đại học Hồ Bắc bắt vào tháng 10 năm 2000 vì phun màu viết các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng. Vài ngày sau, bà bị đưa vào Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán và bị giam giữ ở đó 1 tháng. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan. Bà bị bắt lao động không công và còn bị cắt lương hưu nữa.
Đầu năm 2004, bà Trương lại bị nhân viên Phòng 610 và nhân viên an ninh trường đại học bắt giữ. Trong Trung tâm Tẩy não Thang Tốn Hồ, bà được phát hiện bị huyết áp cao và nhịp tim nhanh. Tuy nhiên, chỉ khi bà đã ở tình trạng nguy kịch, bà mới được thả về.
Sau một lần bị bắt giữ khác vào tháng 3 năm 2009 chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, bà Trương bị giam giữ trong Trại tạm giam Chung Tường hơn 1 tháng và sau đó bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Bà được phép thụ án tại nhà.
Ngày 20 tháng 5 năm 2013, bà Trương lại bị người của Đồn Công an Dương Viên bắt giữ. Ngày hôm sau, bà bị đưa vào Trại giam Nhị Chi Câu và bị giam giữ ở đó 15 ngày. Ngày 4 tháng 6, bà bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Dương Viên, ở đó các lính canh nỗ lực ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ gầm thét vào mặt bà, âm thanh lớn đến mức người ở bên ngoài tòa nhà cũng có thể nghe thấy. Ba ngày sau, bà được thả.
Ngày 18 tháng 9 năm 2013, chỉ vài tháng sau khi được thả, bà Trương lại bị bắt và bị đưa vào Trại tạm giam Nhị Chi Câu. Bà tuyệt thực để phản đối, thế nhưng bà vẫn bị truy tố.
Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Tòa án Quận Thái Điện đưa bà Trương ra xét xử và sau đó kết án bà 4 năm tù. Bà phải thụ án tù phi pháp này trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2017, bà được trả tự do.
Trước lần bắt giữ gần đây nhất vào tháng 2 năm 2024, bà bị bắt giữ một lần khác vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 trong khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với các học viên khác. Đêm hôm đó, bà được thả, thế nhưng chưa đầy ba tháng sau, bà bị lại bắt giữ.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/11/490639.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/16/225505.html
Đăng ngày 03-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.