Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 10-10-2024] Vào dịp cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng, các học viên thường luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Nữ hoàng ở Toronto. Các động tác nhẹ nhàng cùng âm nhạc luyện công tường hòa thường thu hút nhiều người, gồm cả du khách và người dân địa phương. Khi họ biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại người dân một cách tàn bạo, một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và một số người quyết định học các bài công pháp.

88483a69b239bbe69cdaee63123389d7.jpg
d73c2e20e86b43e515cfddc58cc18f95.jpg
bc8f794cbda3581b8de160f068bee461.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Nữ hoàng ở Toronto

Tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn

fe7ba4892825d95096663277c89b36c9.jpg

Cô Katrina cho biết cô thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Katrina mới từ Montreal chuyển đến Toronto. Cô đã dừng lại để xem các học viên an hòa thiền định, và cho biết thật thú vị khi thấy rất nhiều người luyện các bài công pháp tuyệt vời ở một nơi gần tòa nhà quốc hội thế này, và cô cũng muốn học các bài công pháp.

Một học viên đã giải thích cho cô về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Katrina tán đồng các nguyên lý này và cho biết đặc biệt trong thế giới phức tạp này, điều quan trọng là mọi người phải thiện và khoan dung. Cô cũng nói rằng hạnh phúc thực sự không chỉ ở sức khỏe thể chất; mà còn liên quan đến sự hài hòa giữa tâm và thân. Cô dự định sẽ xem trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm.

“Tôi đến đây là vì Pháp Luân Đại Pháp”

6c54767718f11930a075ac8771099528.jpg

Anh Neails cho biết anh cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tại điểm luyện công

Anh Neails, 18 tuổi, đến từ Thụy Sỹ, cho biết anh rất vui khi nhận được tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng anh có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong khu vực này khi các học viên luyện công và nó rất đặc biệt. Anh cho biết thêm: “Bây giờ thì tôi biết tôi đến đây là vì Pháp Luân Đại Pháp”. Anh chia sẻ rằng gần đây anh bắt đầu hứng thú với các không gian khác và cảm thấy một sức mạnh kỳ diệu đã đưa anh đến công viên. Một học viên khuyên anh nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng tất cả các câu hỏi của anh đều có thể tìm được lời giải đáp trong cuốn sách này. Anh Neails rất hào hứng và nói rằng nhất định anh sẽ đọc cuốn sách này trên mạng cũng như học các bài công pháp.

Trong cuộc trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp giữa anh với một học viên, một con bướm đã bay đến và đậu trên ngực anh Neails trong hơn 10 phút. Anh Neails thấy điều này rất thú vị. Anh và hai người bạn vui vẻ đón nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi rời đi, họ cũng liên tục cảm ơn người học viên.

Một xã hội tốt đẹp hơn

Cô Mariola là một nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto và cho biết trên đường đi bộ đến nơi làm việc, cô thường thấy các học viên tại Công viên Nữ hoàng. Lần này, cô đã dừng lại để trò chuyện với một học viên. Cô muốn biết thêm thông tin và cho biết cô sẽ truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp thông qua các lớp học trực tuyến.

Trong khi trò chuyện, người học viên giải thích về năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Mariola nói rằng sự trung thực, thiện lương và bao dung là rất quan trọng bởi chúng giúp chúng ta có một xã hội tốt đẹp hơn. Ở góc độ cá nhân, chúng cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp và trò chuyện với một học viên. Ban đầu, người chồng hơi miễn cưỡng khi trò chuyện, anh nói anh biết họ đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh bắt đầu lặp lại những tuyên truyền của ĐCSTQ, người học viên đã giải thích về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ngược đãi người dân một cách có hệ thống trong nhiều thập kỷ qua các phong trào chính trị như thế nào và sau đó nói tiếp đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên giải thích rằng tuy Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng môn tu luyện hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia.

Sau đó, người chồng cho biết anh không thích ĐCSTQ, và một học viên hỏi họ đã từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ chưa. Cả hai vợ chồng đều đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, và họ đã vui vẻ đồng ý thoái xuất.

Khi một thanh niên dừng lại để xem các bài công pháp, một học viên đã đưa cho anh một số tài liệu và chia sẻ với anh lợi ích của việc tu luyện. Thanh niên này cho biết anh đã rời Trung Quốc vài năm trước để đi du học và không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài đàn áp tự do tín ngưỡng.

Nam thanh niên này học trường tư thục ở Trung Quốc, nên anh chỉ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và không gia nhập Đoàn Thanh niên. Người học viên giải thích về việc ĐCSTQ đã làm hại người dân như thế nào và lời thề mà mọi người đã nói lúc gia nhập rằng sẽ hy sinh sinh mệnh của mình cho Đảng có thể sẽ khiến họ phải chịu trách nhiệm liên đới cho những tội ác của Đảng. Người thanh niên đã quyết định thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/10/483760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/11/221191.html

Đăng ngày 15-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share