Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 08-10-2024] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Gandia ở Valencia để phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các đệ tử của môn tu luyện này như thế nào.

71a021350cf7a94653b5cf22e0bae795.jpg

c2957839f90fc9d28da59b7e6308be71.jpg

1a9dcb508ca49af31f6bfe5653739872.jpg

4534ae13d8a7e76066dc72eb87b153ba.jpg

Nhiều cư dân và du khách đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Gandia tọa lạc bên bờ biển Địa Trung Hải và thuộc khu tự trị Valencia, phía Đông của Tây Ban Nha, nơi đây cũng là điểm đến nổi tiếng cho khách du lịch từ khắp thế giới. Du khách tới đây đến từ Tây Ban Nha, châu Âu, Hoa Kỳ, châu Á và nhiều quốc gia khác.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin tại Paseo Rosa de los Vientos, khu vực nổi tiếng nhất ở Gandia, và phát tặng tài liệu thông tin nhằm phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Những du khách biết chân tướng về cuộc bức hại đã rất ủng hộ những nỗ lực của các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

37fc4ab90c63c2f1a27d901c5c61c4bb.jpg

Bà Cristina nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ phải bị ngăn chặn.

Bà Cristina đang đi thăm khu vực này cùng với chồng bà. Bà đã chấn động khi trông thấy các bức ảnh và thông điệp trên các bảng trưng bày miêu tả về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ngay lập tức, bà bước tới chỗ các học viên và nói: “Điều này thật sự quá tàn nhẫn! Tội ác của ĐCSTQ phải bị ngăn chặn! Tôi có thể làm gì cho các bạn?” Khi biết chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại, hai ông bà đã ngay lập tức ký bản kiến nghị.

363184dfeb05c6dde1bf10f356c65fcc.jpg

Marta và Candela hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ lưu ý tới cuộc bức hại và trợ giúp chấm dứt nó.

Marta và Candela là hai học sinh trung học phổ thông. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, họ đã ngay lập tức ký bản kiến nghị để chấm dứt những tội ác này. Hai nữ sinh không vội rời đi mà đã nán lại hỏi các học viên thêm thông tin về cuộc bức hại.

Họ cho hay họ phụ trách việc tổ chức các sự kiện ở trường và các chủ đề liên quan đến nhân quyền là một trong những chủ đề mà họ đặc biệt chú ý. Khi biết về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và cuộc bức hại vô nhân tính nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đã xúc động sâu sắc. Họ muốn tổ chức một sự kiện về cuộc bức hại ở Trung Quốc với hy vọng nhiều người hơn sẽ biết đến vấn đề này và chung tay phản đối nó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/8/483702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/11/221183.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share