Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 10-10-2024] Ngày 5 tháng 10 năm 2024, Lễ hội Làng toàn cầu Irvine lần thứ 23 đã diễn ra tại Công viên Great Park, khoảng 30.000 người từ hơn 50 nhóm dân tộc và khu vực đã tham gia sự kiện và chia sẻ văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực của họ. Trên bãi cỏ ở lối vào lễ hội, một lần nữa các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Họ trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cho những người tham gia lễ hội.

Các đặc phái viên từ hơn 10 quốc gia, trong đó có Azerbaijan, Brazil, Mexico, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã tham gia lễ hội. Ông Mike Carroll, ủy viên hội đồng Irvine kiêm chủ tịch của Great Park, cho biết ông rất vui khi thấy mọi người với nền tảng và tín ngưỡng khác nhau đã cùng nhau đón mừng lễ hội. Tuy mọi người nói những ngôn ngữ khác nhau và mang đến các loại ẩm thực khác nhau nhưng họ vẫn có thể tôn trọng và bao dung, cùng nhau đón mừng sự kiện.

b2cc5a824f4926c2dadb0bbb1b93864b.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Làng Toàn cầu Irvine lần thứ 23 hôm 5 tháng 10 năm 2024

5dd6a9bb4ac11fa09023b42eddccc350.jpg2ed9c7a9513835dc439258da7c8f7d3e.jpgc28ff32128ec52fbf9f83e80f780bc72.jpg0328f9334b5bfbd61dcab59ae5dec3af.jpg

c98c8f3aeaa61253e64ae20064abb470.jpg

Nhiều người đã dừng chân tại Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn để xem các tác phẩm nghệ thuật

Ông Michael Belansky, một cư dân địa phương rất vui khi được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sai khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Ông cho biết ông đã đến Mỹ từ hơn 30 năm trước và đó là lý do tại sao ông thích đất nước này.

Một người cha cùng con trai đã đứng rất lâu trước tác phẩm “Thệ ước”, mô tả các vị Thần đã đến thế gian như thế nào. Người cha nhận thấy trong bức tranh có cả những vị Thần phương Đông và vị Thần phương Tây. Ông có biết chút ít về văn hóa Trung Hoa và vừa đọc Tây Du Ký cho con trai nghe.

Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. 18 dân biểu đã đồng bảo trợ cho Dự luật H.R.4132 và Dự luật này đã được Hạ viện thông qua vào tháng 6 năm nay. Bốn Thượng Nghị sỹ đã giới thiệu Dự luật S.R. 4914 của Thượng viện, trong đó kêu gọi áp dụng chế tài đối với những người tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các biện pháp này gồm có: hạn chế thị thực, cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ.

Ông Raef Ghattas cho biết ông nghe nói rằng mọi người có thể có được nội tạng giá rẻ từ Trung Quốc, chẳng hạn như gan. Ông cứ tưởng rằng những nội tạng này đến từ những tù nhân bị tử hình hoặc người hiến tặng. Khi ký bản kiến ​​nghị, ông cho biết đây là tội ác phản nhân loại và mọi người nên làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn tội ác này. Nếu không, chúng ta chẳng khác gì đồng lõa với những kẻ khởi xướng tội ác tàn bạo này.

Anh Jacob và bạn gái cũng đã ký bản kiến ​​nghị. Họ chưa từng nghe nói về hành động tàn bạo này bởi ở Mỹ mọi người đều được tự do tập luyện.

Sidat, một sinh viên trường luật, cho biết anh biết ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền và tra tấn người dân. Đó là lý do tại sao anh ký bản kiến ​​nghị để giúp đỡ các nạn nhân. Anh cho biết tự do tín ngưỡng là một phần trong các quyền cơ bản của con người. Anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì mọi người có quyền lựa chọn cho mình phương pháp để được an toàn và khỏe mạnh.

Học viên Christine cho biết các bài công pháp dễ học và việc tập luyện giúp cô cải thiện cả tinh thần và thể chất. Đặc biệt, thay vì hướng ngoại, cô có thể không ngừng hướng nội để trở thành một người tốt, một người tốt hơn nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/10/483763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/13/221211.html

Đăng ngày 14-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share