Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2024] Bà Viên Quân Hoa, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 9 năm 2024 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Viên đã bày tỏ ý định kháng cáo ngay sau khi bản án oan sai này được tuyên án.

Bà Viên, một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy May Tiên Hạ, bị bắt tại nhà vào sáng ngày 28 tháng 7 năm 2023 bởi Trương Xuân Sinh ở Đội an ninh nội địa thành phố Thọ Quang, cùng ba công an từ Đồn công an đường Cổ Thành.

Sau khi đưa bà Viên đến Đồn công an đường Cổ Thành, họ đã thẩm vấn và cố ép bà thừa nhận rằng chính bà là người đã đặt hơn mười cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công tại một tòa nhà chung cư ở khu dân cư Nhất Trung Viên vào tháng 2 năm 2023. Công an đe dọa sẽ đưa bà đến Trại tạm giam Duy Phường nếu bà không thừa nhận việc phân phát các tài liệu này. Do cháu trai một tuổi của bà bị bỏ lại ở nhà một mình sau khi bà bị bắt và cha mẹ cháu đang làm việc xa, bà Viên đã miễn cưỡng nhận tội theo lời cáo buộc của cảnh sát vào đầu giờ chiều. Bà được thả vào ngày hôm sau.

Vài ngày sau, Trương và một công an khác đã đến quấy rối bà Viên tại nhà và quay video bà. Họ đe dọa sẽ đặt bà dưới sự quản thúc tại gia. Bà Viên nói rằng bà không phát tài liệu như bị cáo buộc và rằng chính cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi giam giữ bà tại đồn công an hơn 24 giờ và đe dọa ép bà nhận tội. Công an Trương đã phớt lờ bà.

Sau đó, Trương đã nộp hồ sơ của bà Viên lên Viện Kiểm sát thành phố Thọ Quang, cơ quan này sau đó truy tố và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án thành phố Thọ Quang vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Phiên tòa của bà được ấn định vào ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Sau khi nhận được thông báo về phiên tòa sắp diễn ra từ Trương, bà Viên buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị xét xử. Trong thời gian lánh nạn, bà đã viết thư cho thẩm phán chủ tọa là Lý Vĩnh Huệ, thúc giục bà ta không tuân theo chế độ cộng sản để bức hại Pháp Luân Công, nhưng không thành công.

Bà Viên bị công an theo dõi khi trở về nhà vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 và bị bắt tại nơi thuê trọ chỉ vài giờ sau đó. Cùng ngày, bà bị đưa vào trại tạm giam thành phố Duy Phường.

Bà Viên đã ra hầu tòa tại Tòa án thành phố Thọ Quang vào ngày 4 tháng 7 năm 2024. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Công tố viên Tang Tử Quân đã yêu cầu bản án 3,5 năm.

Thẩm phán Lý đã tạm dừng phiên tòa và sau đó tổ chức phiên xét xử thứ hai vào ngày 2 tháng 9. Bà Viên bị đưa ra tòa với còng tay và cùm chân. Mắt cá chân của bà chảy máu vì bị cùm chà xát.

Công tố viên Tang Tử Quân mang theo một hộp chứa đầy tài liệu Pháp Luân Công và buộc tội bà Viên phân phát các tài liệu này. Luật sư của bà hỏi công tố viên Tang lấy tài liệu từ đâu và liệu Tang có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng thân chủ của ông đã phân phát các tài liệu đó không. Tang không trả lời.

Phiên tòa tuyên án bà Viên diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Thẩm phán Lý đã tuyên án 3,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Viên nói rằng bà sẽ kháng cáo bản án.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/25/483283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/30/221072.html

Đăng ngày 09-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share