Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 12-08-2024] Tháng Tư năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị đồn cảnh sát địa phương, công an và nhân viên khu phố khám xét nhà trên diện rộng. Họ bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn và ép phải ký tên vào các văn bản. Trong đợt khám xét nhà phi pháp diện rộng kiểu này, hầu như không một học viên nào ở thành phố Huệ Châu may mắn thoát khỏi. Tuyệt đại bộ phận các sách Đại Pháp và đồ dùng cá nhân hợp pháp khác ở nhà các học viên đều bị tà ác lấy đi sạch, có người còn bị tịch thu máy tính, hơn nữa, một điểm tài liệu cũng bị tà ác phá hủy. Hiện nay, theo tôi được biết, có hai đồng tu đang tại ngoại chờ xét xử.

Kể từ tháng 4 năm nay, cảnh sát Huệ Châu liên tục dùng các loại phương thức để sách nhiễu và bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương và các học viên ở nơi khác đến địa phương làm việc tạm thời. Cảnh sát thành phố Huệ Châu còn mở rộng sang cả thành phố khác để bức hại các học viên ở các thành phố này. Những trường hợp này nếu tìm trên mạng thì liếc qua là có thể thấy.

Trước những tổn thất to lớn này, là người tu luyện, chúng ta không thể không nghiêm túc suy ngẫm. Trong tình huống này, tôi cấp thiết muốn chia sẻ với các đồng tu ở thành phố Huệ Châu.

1. Liên quan đến vấn đề vạch trần tà ác

Trong những năm qua, rất nhiều vụ bức hại đệ tử Đại Pháp đã xảy ra tại khu vực nội thành của thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, rất nhiều chân tướng về những bức hại này vẫn chưa được tiết lộ hoặc phơi bày. Có đồng tu năm nào cũng nhiều lần bị quấy nhiễu và lục soát nhà, rồi bị đưa vào đồn cảnh sát thẩm vấn và giam giữ phi pháp. Có đồng tu bị bắt cóc nhưng không có ai kịp thời đi vạch trần, đặc biệt là bản thân người bị quấy nhiễu, bị bức hại đều chưa có ý thức chủ động phơi bày và vạch trần tà ác, phần lớn còn có tâm lo lắng sợ bị trả thù, sợ cái này, sợ cái kia, đối với các Pháp lý liên quan đến việc vạch trần bức hại, vạch trần tà ác còn chưa nhận thức rõ. Trong những năm qua, tà ác vẫn luôn có hoàn cảnh ẩn náu do các chủng tâm sợ hãi và lo sợ của các đồng tu mà từ đó không ngừng bức hại, sách nhiễu. Nhiều người thường xuyên bị sách nhiễu như vậy, nhưng trường hợp bị vạch trần chỉ lác đác không đáng kể. Bản thân một số đồng tu trên tay luôn có máy tính, có thể truy cập Internet nhưng họ không những không đi thu thập thông tin về tình huống bức hại đối với các đồng tu xung quanh mà ngay cả đối với việc quấy nhiễu và bức hại đối với chính bản thân mình cũng không dám đi vạch trần, cũng không chia sẻ với đồng tu.

Chính Pháp đến hôm nay đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng rồi, chúng ta thực sự không thể lại dùng nhân tâm và tự tư mà bảo vệ cái tâm sợ hãi, lo lắng và tâm giữ thể diện ngoan cố của bản thân nữa. Cần phải hành xử chiểu theo yêu cầu của Pháp, tích cực vạch trần bất kỳ hình thức bức hại nào của tà ác đối với bản thân. Chỉ có ở trong Pháp, ở trong Đạo mới là an toàn nhất, việc cứu người cũng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Người ở khu phố và đồn công an đều minh bạch được rằng chúng ta là hợp pháp, còn họ là bất hợp pháp, khi thấy việc ác của họ liên tục bị vạch trần trên khắp thế giới thì từ đó sẽ bớt phóng túng, ít có cơ hội tạo nghiệp, như vậy đối với những chúng sinh kia mà nói thì đó là cơ hội đắc cứu! Chúng ta không thể vì tâm sợ hãi và tư tâm muốn bảo vệ bản thân không bị phương hại mà cản trở việc đắc cứu của chúng sinh!

Kỳ thực, khi chúng ta tu dựa trên Pháp thì tà ác không dám động đến, những người liên quan bị tà ác thao túng cũng chỉ có thể bội phục và cảm kích, bởi phía minh bạch của họ hiểu được rằng chúng ta thực sự muốn tốt cho họ, có trách nhiệm đối với an toàn của họ trong tương lai. Là người tu luyện, chúng ta cần phân biệt rõ tà ác và người bị tà ác thao túng để làm điều xấu. Cơ điểm của việc vạch trần tà ác cần phải sắp đặt cho chính, đó là để cứu người, chứ không phải để trút bất mãn và thù hận với những kẻ quấy rối và bức hại chúng ta, việc này nhất định cần phân biệt rõ.

2. Không trân quý hoàn cảnh học Pháp tập thể, chưa hình thành được thói quen hướng nội

(1) Một số đồng tu bị quấy rối hoặc không vượt được quan nghiệp bệnh hay một số quan khác, đã dùng các biện pháp của người thường để vượt quan vì chấp trước vào thể diện (kỳ thực là tâm cầu danh), họ sợ đồng tu khác biết chuyện sẽ xem thường bản thân nên liền che đậy đi, giấu đi, căn bản không muốn đem ra chia sẻ. Bao nhiêu năm rồi, họ đều không muốn nhìn thẳng vào chỗ thiếu sót trong tu luyện của tự thân, không thể lắng nghe ý kiến, động nói liền bùng nổ…

Học Pháp tập thể rơi vào hình thức, đến muộn, về sớm, học Pháp xong liền vội vàng rời đi, không bao giờ chia sẻ, giao lưu, không trân quý hoàn cảnh học Pháp khó có được này. Cứ mãi như thế, chân tướng không biết giảng thế nào, lực độ cứu người vô cùng nhỏ bé, lại còn bị cựu thế lực dùng đủ loại cớ để gia tăng bức hại. Rất nhiều đồng tu bị bức hại qua hình thức nghiệp bệnh mà mất đi nhục thân, có người tuổi chưa nhiều đã phải rời đi rồi.

Do không hình thành được chỉnh thể, việc ai nấy làm, chỉ biết việc của mình, nên cựu thế lực cũng bức hại nghiêm trọng đối với những đồng tu tích cực dùng các phương thức khác nhau để ra ngoài giảng chân tướng cứu người, không ít các đồng tu đã bị bỏ tù. Từ nhiều năm trước, một điểm tài liệu khá lớn đã bị phá hủy. Sau khi các đồng tu bị kết án phi pháp, hầu như không có mấy người đi phát tài liệu, người làm tài liệu đã ít lại càng thêm ít. Đối với việc sử dụng tài liệu chân tướng cứu người nhận thức càng không đầy đủ (ngầm thừa nhận tài liệu chân tướng là bằng chứng để tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp), càng là những đồng tu rất ít hoặc cá biệt mới ra ngoài phát tài liệu chân tướng thì tà ác lại càng tiến hành bức hại. Một số đồng tu lớn tuổi ra ngoài khuyên tam thoái mà trên tay quanh năm không có tài liệu. Đối mặt với rất nhiều tổn thất và giáo huấn đau thương, trong nhiều năm qua, không thấy đồng tu ở nhóm học Pháp nào có thể cùng ngồi lại, mỗi người bình tĩnh tự nhìn lại bản thân, hướng nội tìm, giao lưu một chút, tổng kết một chút kinh nghiệm và giáo huấn.

(2) Có đồng tu vì có thành kiến ​​và ôm giữ tâm oán hận với đồng tu khác mà từ chối ra ngoài tham gia học Pháp tập thể.

(3) Có đồng tu lo lắng về những đồng tu vừa mới ra khỏi hang ổ của tà ác mà không để họ tham gia học Pháp tập thể.

3. Liên quan đến vấn đề an toàn điện thoại di động

(1) Hành vi không ở trên Pháp biểu hiện rõ ràng nhất là việc học Pháp tập thể trên mạng (trên điện thoại di động). Trang web Minh Huệ đã đăng bài viết Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 và Sư phụ cũng đã có lời bình đối với bài viết này như sau: “Những phần mềm này không thể dùng trong các học viên. Âm nhạc luyện công ai cải biến đi đều là đang phá hoại.” (Ban Biên tập Minh Huệ ghi lại ngày 13 tháng 7 năm 2021)

Có một học viên lớn tuổi từ nhiều năm trước đã tích cực thúc đẩy việc học Pháp tập thể trực tuyến ở địa phương còn đưa rất nhiều đồng tu trung niên và lớn tuổi vào học. Có đồng tu lớn tuổi đến tận bây giờ, sau khi đã bị khám xét nhà và chịu nhiều bức hại khác, vẫn bị hãm trong việc học Pháp tập thể trực tuyến mà vẫn chưa thanh tỉnh ra, còn viện một số lý cớ để không thoát khỏi đó. Nam học viên tích cực truyền bá việc học Pháp trực tuyến còn đem nhạc luyện công thời lượng hai giờ đồng hồ đã bị cắt ghép truyền lại cho học viên khác. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, cuộc sống cá nhân của người này hoàn toàn lẫn lộn với người bình thường, vô cùng hỗn loạn, vài năm trước bị đi đường vòng nhưng vẫn không thấy người này nghiêm chính thanh minh.

Nhìn bề ngoài, không phải là anh ấy bị nhân viên đồn cảnh sát gọi đến thẩm vấn mà là bị giam giữ phi pháp. Mãi cho đến tháng 4 năm nay, ngay trước khi chuẩn bị chuyển đi giam giữ hình sự thì anh được các học viên bên ngoài tạm thời giải cứu qua phương thức bảo lãnh tại ngoại. Bất kể là đặc vụ và Phòng 610 câu kết bức hại, hay là gây rối giữa các học viên thì các đồng tu khác tốt nhất hãy lý trí lên, suy xét xem tại sao bao nhiêu năm tháng gian khổ trước đây trong tu luyện đều đã vượt qua được, mà trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp lại vẫn xem từ bi của Sư phụ như trò đùa? Cơ hội không còn nhiều nữa, hãy mau chóng thanh tỉnh, đừng để thế lực tà ác tiếp tục dùng thủ đoạn hãm hại nữa!

(2) Theo quan sát và liễu giải của tác giả, cá biệt ngoại trừ học viên lớn tuổi không sử dụng WeChat, hầu như không có mấy học viên xóa bỏ WeChat. Dùng điện thoại để mua sắm, thậm chí còn vui thích sử dụng Tiktok, … hiện tượng như vậy không phải là cá biệt.

(3) Trong cuộc sống, giữa các đồng tu với nhau tồn tại việc lưu số điện thoại của nhau, gọi cho nhau, lúc đến nhà nhau cũng mang theo điện thoại, trong sinh hoạt, điện thoại luôn để bên người nhưng không chú ý cái miệng, điều gì cũng nói. Dưới đây là một số ví dụ thực tế:

Ví dụ 1: Cách đây vài năm, đồng tu A vừa ra tù không lâu, khi đến nhà đồng tu B đã mang điện thoại thường ngày theo. Ngay sau đó, công an từ đồn cảnh sát khu vực lập tức đến kéo đến. Đồng tu A phát chính niệm trong phòng tắm, còn đồng tu B ở bên ngoài xoay sở với cảnh sát và sau một thời gian dài cảnh sát mới rời đi.

Ví dụ 2: Đồng tu B mượn điện thoại di động của một người thường để gọi cho đồng tu C. Ngay lập tức, nhà của đồng tu B bị lục soát, điện thoại di động của đồng tu C bị theo dõi. Nhân viên thực hiện khám xét nhà thậm chí còn kể lại chính xác những gì đồng tu B đã nói với đồng tu C qua điện thoại di động. Sau khi xác nhận ở nhà đồng tu B không có gì, cảnh sát đã rút lui.

Ví dụ 3: Đồng tu D mang theo điện thoại di động thường ngày đã cùng một đồng tu khác không mang theo điện thoại đến điểm học Pháp. Rất nhanh nhân viên khả nghi đã đến điểm học Pháp, đồng tu D cảm thấy không thích hợp nên đã ra về trước, nhưng việc này đã khiến điểm học Pháp rất khó mới kiến lập được mau chóng không còn nữa.

Ví dụ 4: Đồng tu E tạm thời làm điều phối viên, không hề chú ý đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động, cứ hễ khi nào muốn gọi điện thoại là gọi. Thậm chí bản thân vừa bị lục soát nhà, cảnh sát vừa mới rời đi, đồng tu E đã nhấc điện thoại di động lên và gọi cho không dưới hai đồng tu, qua điện thoại còn dùng mật hiệu, nói: “Đồ ăn vừa đến nhà rồi.” Chút tiểu thông minh này có thể qua được những cảnh sát trường kỳ nghe lén kia ư? May mắn thay, một học viên đang đi công tác, không có ở địa phương. Nhưng một học viên khác bình thường chưa từng bị lộ đã lập tức vì cuộc điện thoại này mà nhà bị khám xét, còn người thì bị giam giữ phi pháp vài ngày. Là điều phối viên tạm thời, không chú ý an toàn của bản thân, cũng không chú ý an toàn cho người khác, tự ngã mạnh mẽ, nửa câu ý kiến của người khác cũng nghe không lọt. Cuối cùng, cục diện của toàn bộ chỉnh thể tu luyện thế nào thì nghĩ là có thể biết được.

Trong đợt khám xét nhà quy mô lớn vào tháng 4 vừa qua, xuất phát từ việc tự bảo vệ bản thân, đồng tu E đã gián tiếp bán đứng đồng tu F để tự bảo vệ mình. Đồng tu F bị xử phi pháp án tại ngoại chờ bảo lãnh hậu thẩm. Kỳ thực, bắt đầu từ sáu tháng cuối năm 2022, đồng tu E đã xuất hiện ma nạn gia đình tương đối lớn, kéo dài đến nay cũng vẫn chưa giải quyết được. Bản thân đồng tu E thỉnh thoảng cũng nói gia đình bản thân đang gặp ma nạn. Nếu có thể coi sự xuất hiện của ma nạn là cơ hội tốt để suy ngẫm một cách toàn diện về tu luyện của bản thân, nghiêm túc hướng nội, thực sự tìm ra và nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân, thì chúng tôi tin rằng đồng tu E nhất định sẽ ngày càng tốt.

Ví dụ 5: Việc sử dụng điện thoại di động của người nhà hoặc bạn bè không phải là học viên để liên lạc với đồng tu qua điện thoại hay WeChat là chuyện thường xảy ra. Điện thoại di động của các đồng tu từng bị lộ thì không có ngoại lệ nào, hầu như đều lọt vào tầm ngắm của tà ác. Nếu có đồng tu vẫn tiếp tục làm như vậy, thì chẳng phải là không có trách nhiệm với người thường sao?

4. Không ai đứng ra điều phối, mọi thứ tản mát

Do từ trước đến nay vẫn không có ai thực sự đứng ra đảm đương, nguyện ý chủ động đứng ra thực hiện công việc điều phối nên trong nhiều năm, vấn đề tu luyện của các đồng tu ở thành phố Huệ Châu về cơ bản luôn rơi vào tình trạng tản mát.

Trong những trường hợp kể trên thì hơn một nửa là đồng tu lâu năm đã bước qua được sóng to gió lớn của bức hại, có người thì đối với phương diện khác trong việc chứng thực Pháp cứu người từng làm rất tốt. Những hiện tượng tôi kể ra ở trên, thực sự không có ý dám phê bình, chỉ trích đồng tu. Nói ra những điều này không biết các đồng tu có cảm thấy bị tổn thương hay không nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã từng kết thánh duyên, chúng ta cần trân quý duyên phận thần thánh này.

Mỗi người chúng ta hãy phóng hạ tự ngã, trân quý cơ duyên tối hậu mà Sư phụ ban cho cho chúng ta, khiêm tốn hướng nội một cách thực chất, mau chóng đối chiếu với Pháp của Sư phụ để quy chính bản thân! Để chúng ta có thể cùng nhau trở về nhà! Nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/12/480783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219746.html

Đăng ngày 25-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share