Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 24-08-2024] Ngày 17-18 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Massachusetts và đảo Rhode Island đã tham gia Lễ hội Châu Phi thường niên lần thứ 14 tại Boston Common.

Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện tới mọi người và trình diễn năm bài công pháp. Mọi người đã khích lệ các học viên tiếp tục đấu tranh cho công lý và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

71a5c58273a38d7ede8425e8c9fe1fa6.jpg091db91d05dcbf0553856d846d158bc0.jpg

a0bd5e2e25d9574b8597dea6747a3c01.jpg

Khách tham dự Lễ hội Châu Phi thường niên lần thứ 14 tại Boston Common đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã nói chuyện với khách tham dự về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký để ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ. Nhiều cư dân địa phương và du khách từ Vương quốc Anh, Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ Latinh, Ấn Độ, Pakistan, các tiểu bang khác của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ĐCSTQ từ các học viên còn sống, nhiều người đã vô cùng kinh ngạc. Một số người nói với các học viên rằng họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về tội ác thu hoạch nội tạng này.

Trong sự kiện kéo dài hai ngày, các học viên đã thu thập được hơn 560 chữ ký.

Hy vọng các học viên tiếp tục đấu tranh cho công lý

f70fc4f2ef37c8e5fdfbaae36a766fc1.jpg

Ông Clinton Graham, ứng cử viên đại diện tiểu bang Massachusetts, ký tên vào bản kiến ​​nghị và chụp ảnh cùng với các học viên.

Ông Clinton Graham, ứng cử viên Nghị sỹ tiểu bang Massachusetts đến từ Milton, đã đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp vào sáng sớm. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và kể cho ông nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ cũng nói với ông rằng Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và họ hy vọng Thượng viện cũng sẽ thông qua và ban hành luật. Ông Graham cho hay ông rất vui khi biết đến điều này và đã ký bản kiến ​​nghị. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và hy vọng các học viên sẽ tiếp tục thu thập chữ ký cũng như đấu tranh cho công lý.

Du khách ủng hộ Pháp Luân Công

Một người đàn ông cao tuổi đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và thấy các học viên đang giơ tấm bảng kiến ​​nghị. Ông liền bước thẳng đến chỗ các học viên, cầm bút và ký vào bản kiến ​​nghị. Ông nói: “Tôi biết các bạn đang bị ĐCSTQ bức hại. Tôi sẽ ủng hộ mọi việc các bạn làm”.

Một cô gái ký bản kiến ​​nghị và nói với một học viên: “Bản kiến ​​nghị này rất có ý nghĩa. Tôi rất vui khi được giúp các bạn”.

Các học viên gặp một cặp đôi ăn mặc trang trọng. Người đàn ông cho hay anh đã nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau khi trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm tình hình, anh đã chủ động ký bản kiến ​​nghị và nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt. Tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm. Thật kinh khủng khi ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ còn sống để kiếm lời”.

Học sinh Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một cặp sinh viên trẻ đến từ Trung Quốc đã đến quầy Pháp Luân Công. Cô gái chăm chú lắng nghe một học viên và hỏi hiểu thế nào là “Nhẫn”. Người học viên giải thích theo hiểu biết của bản thân và đưa ra ví dụ về tại sao “Nhẫn” có nghĩa là người ta không nên đánh trả khi bị đánh hoặc bị mắng. Người học viên tiếp tục giải đáp một vài câu hỏi cho cô gái và nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ và bản chất của Trung Cộng. Trước khi rời đi, cô gái đã ôm người học viên và chân thành cảm ơn cô vì đã chia sẻ với mình, vì điều đó đã giúp cô hiểu sâu hơn về những điều mà trước đây cô chưa hiểu rõ.

Một phụ nữ trung niên đến từ Trung Quốc xin một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và nói rằng bà sẽ mang về để đọc.

Một cặp vợ chồng trung niên vừa từ Trung Quốc sang hỏi các học viên đang làm gì. Một học viên giải thích chi tiết cho họ, họ hiểu ra sự thật và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi người lên án cuộc bức hại

Các học viên đã giới thiệu hoạt động thu thập chữ ký cho các sinh viên đến từ Đại học Boston đang tham dự lễ hội văn hóa. Sau khi một sinh viên đọc kỹ hướng dẫn thu thập chữ ký kiến nghị, anh đã gọi các sinh viên khác đến xem. Các sinh viên này cũng đọc kỹ đơn kiến nghị và tất cả đều ký tên để ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Các học viên cũng đã giới thiệu hoạt động thu thập chữ ký cho một nhóm người Ấn Độ và Pakistan bằng cách nói với họ rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện ôn hòa tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên cũng nói về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Một người trong số họ cho hay anh đã từng nghe về điều này và đã đọc nó trên Internet. Trong cuộc trò chuyện, tất cả họ đều ký vào bản kiến ​​nghị.

Một học viên đã gặp một nhóm người Mỹ gốc Phi và nói với họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Anh cũng kể cho họ nghe về trải nghiệm của chính mình khi bị ĐCSTQ giam giữ và đánh đập phi pháp ở Trung Quốc. Anh đã cho họ xem những vết sẹo trên cổ tay của mình. Cả nhóm đã bị sốc. Mọi người ký vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và giơ ngón tay cái lên tán thưởng người học viên.

Trong hai ngày này, nhiều người đến quầy thông tin rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Một số đã học cách luyện các bài công pháp ngay tại chỗ. Một số lấy tờ thông tin và cho hay họ sẽ đọc kỹ và cố gắng học năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều người đã khích lệ các học viên kiên trì trong nỗ lực đấu tranh cho công lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/481179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/27/219702.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share