Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 14-08-2024] Ngày 27 tháng 7 năm 2024, Hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Hội trường Sanjeev Kumar ở Surat. Đây là lần đầu tiên một hội thảo như vậy được tổ chức tại Ấn Độ. Hơn 400 người ở tất cả các giai tầng xã hội, bao gồm sinh viên, giáo sư, bác sỹ, chính trị gia, nhà công nghiệp, doanh nhân và người nội trợ, đã tham dự sự kiện này.

Những người tham dự đã được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên nhằm lên tiếng cho các học viên và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2ffd87f5526de871330ab60e1a2c5515.jpg

Hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại Hội trường Sanjeev Kumar, Surat vào ngày 27 tháng 7 năm 2024.

2a7c53c2f244cc0686dd80a56e7ea346.jpg

Những người tham dự hội thảo đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Hội thảo được khai mạc bằng màn thắp đèn của các vị khách mời đặc biệt, tượng trưng cho sức mạnh của ánh sáng thần thánh vượt qua bóng tối. Các vị khách mời đặc biệt là các thành viên có tầm ảnh hưởng đến từ tất cả các giai tầng của xã hội ở Surat và Ấn Độ, bao gồm ông Aneel Hegde, cựu Nghị sỹ Quốc hội Rajya Sabha; ông Padmashri Mathur Savani, Chủ tịch Bệnh viện Kiran; ông Vijay Mevawala, nhà công nghiệp nổi tiếng kiêm chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Gujarat; và ông Manhar Jeevan Sanspara, chủ tịch hãng thực phẩm tươi Euro India Fresh Foods.

Ở hàng ghế khách tham dự còn có một số lãnh đạo cộng đồng ở Surat, trong đó có ông Ashok Goyani, nhà kinh doanh kim cương hàng đầu; ông Ashok Gujjar, một diễn giả truyền cảm hứng; ông Anu Tejani và ông Jasmat Vidiya, đồng chủ tịch của A&J Associates; ông Manish Vaghasiya, một diễn giả và nhà tư vấn truyền cảm hứng; và Tiến sỹ Vijaykumar Radadiya, phó giáo sư tại Đại học AURO.

552ec24cf06cbd558056361e24f44086.jpg

96ca6ac9887f7c6cb2207b055f4851b1.jpg

Các vị khách đặc biệt được mời lên thắp đèn khai mạc sự kiện.

0b3f9c1c951776bd0aba6eb07b0f4a5a.jpg

Khách mời đặc biệt (từ trái qua phải): Ông Ashok Goyani, ông Ashok Gujjar, ông Vijay Radadia, ông Anu Tejani, ông Jasmat Vidiya, ông Vijay Mevawala, ông Aneel Hegde, Padmashree Mathur Savani, ông Lalji Dharmanandan, ông Manhar Sanspara, ông Manish Vaghasiya, và ông Suren Rao.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trưng bày nhiều bảng thông tin, trình bày các bài giới thiệu và trình diễn các bài công pháp. Những khách tham dự đã được mời học luyện công.

0cad5cddb156b1423477555b034a6953.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại hội thảo.

6f6eb50d96684e847016a9df87038de3.jpg

80341c6a24cad6cee4ae01bba157096c.jpg

9e5067bb2c2c7b58ab61851ff5ae9d51.jpg

e30c06fc370d49cd92328c203f8a67ff.jpg

Khách mời học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

4b8276c06e88a455d7b281e76447d538.jpg

9114a22485cac49de3811ea6300213d3.jpg

Các học viên mô tả về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Vào cuối buổi hội thảo, các học viên chia sẻ về những sự việc chân thực cùng các trải nghiệm mà bản thân họ đã được thụ ích sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

a8e8d1975f43a74264800abfc5643eb6.jpg

42ecfe4e48de2a43ce3d3753c9e43434.jpg

Các học viên chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân.

Cựu nghị sỹ quốc hội: “Chúng ta cần phải lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp”

Một số khách mời đặc biệt đã có bài phát biểu tại hội thảo và lên tiếng cho sự chính nghĩa của các học viên. Trong bài phát biểu của mình, cựu nghị sỹ quốc hội Aneel Hegde cho hay lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2002. Ông lên án mạnh mẽ cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc và yêu cầu cuộc bức hại chấm dứt ngay lập tức.

a0103db96e9755a952c217a5b5ef582a.jpg

Nghị sỹ Annel Hegde (bên trái) nhận sách và hoa sen do chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ Suren Rao (bên phải) trao tặng.

66125b7c59111eb9d4c63ec67ca2e9d7.jpg

Nghị sỹ Aneel Hegde lên án cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Hegde là thành viên đầu tiên của Quốc hội Ấn Độ lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay vì lý do ngoại giao, nhiều chính phủ đã không bày tỏ lập trường về vấn đề này, nhưng ông đã quyết tâm nêu ra vấn đề này tại quốc hội.

Ngày 6 tháng 12 năm 2023, ông Hegde đã phát biểu tại Quốc hội Ấn Độ về vấn đề nhân công rẻ mạt ở Trung Quốc, theo đó nước này có thể bán hàng hóa của mình tại Ấn Độ với giá rẻ. Ông cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm bị buộc phải lao động không công trong thời gian thụ án, và nội tạng của họ bị ĐCSTQ mổ cướp và bán kiếm lời.

Ông phát biểu: “Bằng những hành vi vi phạm nhân quyền, vi phạm luật lao động, tàn phá môi trường mà Trung Quốc có thể sản xuất ra hàng hóa rẻ hơn. Chúng ta cần phải lên tiếng về những vấn đề này. Tôi tự hào khi đưa ra vấn đề này tại Quốc hội Ấn Độ”.

a63a44aa14038970fc0e5a60ba005e62.jpg

Ông Vijay Mevawala (bên phải) cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp (bên trái)

Nhà công nghiệp nổi tiếng Vijay Mevawala đã phát biểu tại sự kiện và cho biết có rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống hối hả ngày nay. Ông nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người bảo trì sự bình yên trong tâm và có lợi cho tất cả mọi người.

Các lãnh đạo cộng đồng Surat khích lệ nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp

2bdf4b52e57c62d43d246e7c025be14e.jpg

Ông Ashok Goyani (bên trái) cùng với một học viên Pháp Luân Đại Pháp (bên phải)

Không chỉ các khách mời đặc biệt, nhiều người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng Surat cũng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị được trợ giúp các học viên.

Ông Ashok Bhai Goyani, chủ sở hữu của Crystal Diamonds, rất vui khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới [cộng đồng] Surat. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp rất có lợi cho sức khỏe cá nhân và sự thịnh vượng chung của xã hội. Ông chia sẻ: “Thật đau lòng khi nghe nói pháp môn này bị bức hại ở đâu đó trên thế giới”.

Ông Goyani cho hay ông mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiểu được một số tác dụng tích cực của việc tu luyện, như những bài giảng đạo đức có thể giúp con người giữ được bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông nói: “Tôi mới bắt đầu tu luyện và tôi hy vọng rằng mọi người cũng sẽ học môn này. Việc tu luyện có thể giúp chúng ta đề cao, từ đó dẫn đến hoàn cảnh của chúng ta được cải thiện. Không gì có thể tốt hơn thế cả!”

Ông Goyani cho biết thêm rằng: “Nếu hôm nay chúng ta gieo trồng hạt giống Pháp Luân Đại Pháp thì ngày mai một rừng cây sẽ phát triển lớn mạnh. Thật may mắn khi Pháp Luân Đại Pháp đang được hồng truyền ở thành phố Surat của chúng ta. Trong tương lai, chắc chắn tất cả người dân Surat sẽ được thụ ích từ điều này”. Ông biểu thị ủng Pháp Luân Đại Pháp hết lòng và mong muốn được trợ giúp các học viên theo mọi cách có thể.

Ông Ashok Gujjar, một diễn giả truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên đến từ Surat, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những đặc tính truyền cảm hứng của pháp môn này. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện rất tốt. Đây là một trong số những pháp môn giúp kết nối với bản thân chúng ta ở [tầng thứ] cao hơn, điều này giúp cơ thể khỏe mạnh và giúp chúng ta gần gũi hơn với thiên nhiên”.

Ông đồng tình với ý kiến của ông Goyani, rằng nhiều người hơn nữa nên học Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Mọi người nên tìm hiểu về pháp môn này, hãy thực hành, và nếu có thể thì hãy chân chính tu luyện”.

Các nhà giáo dục: Biết đến Pháp Luân Đại Pháp là sự một thành công

Một số nhà giá dục cũng đã tham dự hội thảo và một số dẫn theo sinh viên của mình. Họ cho hay từ Pháp Luân Đại Pháp họ đã tìm được một phương pháp dạy các học sinh của mình những thói quen tốt để được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tiến sỹ Vinod Patel, hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại Navyug ở Surat, cho hay đây là một “thành tích” và “thành công” khi các sinh viên của ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp, bởi môn tu luyện này không chỉ mang lại sức khỏe tốt mà còn mang tới sự thịnh vượng cho cả cộng đồng. Nhiều sinh viên trong trường của ông đã tình nguyện giúp đỡ tổ chức hội thảo này.

Tiến sỹ Patel lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng sự bất công này sẽ không tiếp diễn nữa. Xã hội con người cần bước ra và lên tiếng phản đối cuộc bức hại. Chúng ta cần phải trợ giúp những người đang phải chịu khổ đau trong cuộc bức hại này bởi đây là hy vọng của chúng ta”.

Bà Rachna Dubey, hiệu trưởng trường PP Savani, cho hay bà rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các học sinh trong trường của mình tìm hiểu về môn tu luyện. Một số học sinh của bà đã tán đồng và nói các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về pháp môn này.

ec07892807f6a1ff67852c9d1dcfd55e.jpg

Em Meet Baman (ở giữa) cung các bạn chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân khi các em luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Em Meet Baman, một học sinh của trường PP Savani, cho biết em muốn giới thiệu các bài công pháp mà em đã tập cho người thân của mình. Nam học sinh này nói: “Cháu cảm thấy rất tốt. Khi chúng cháu luyện công, cháu cảm thấy rất thư thái và tất cả mệt mỏi đều tan biến”.

55a624274a4c0c86037c5f414047fe00.jpg

Các học sinh và học viên Pháp Luân Đại Pháp đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Những người tham gia hội thảo dự định sẽ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Những người tham dự khác cho biết họ được truyền cảm hứng để chia sẻ thông tin học được tại hội thảo này với tổ chức của mình nói riêng và công chúng nói chung.

Ông Jay Prajapati điều hành một tổ chức phi chính phủ ở Surat chuyên cứu giúp những người có ý định tự tử. Ông cho hay ông thấy Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản, dễ học và cảm nhận được sự tích cực. Ông nói: “Thật vui khi được nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ về cách họ lành bệnh như thế nào cũng như hành trình tu luyện của họ. Tôi chắc chắn sẽ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ tìm hiểu về pháp môn này bởi Pháp Luân Đại Pháp lan tỏa sự tích cực”.

Ông cho biết thêm rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp đối tượng của tổ chức phi chính phủ của ông duy trì được sức khỏe tinh thần. Ông Prajapati nói: “Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp mọi người trong tổ chức phi chính phủ của chúng tôi thay đổi tư duy, từ tiêu cực sang tích cực”.

d077edf4b7e5dbe57a28c48f5e744d50.jpg

Ông Rasik Patel (bên trái) mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Surat.

Ông Rasik Patel từ Hội đồng thành phố Surat biết đến hội thảo này qua thị trưởng Surat, ông Daxesh Mayani, người đã giới thiệu ông tham dự. Đây là lần đầu tiên ông Patel nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện giúp mọi người chữa bệnh một cách tự nhiên và được dạy miễn phí trên toàn thế giới. Chúng tôi thực sự yêu thích pháp môn này”.

Ông Patel muốn nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cho hay ông sẽ truyền rộng thông tin này, bắt đầu từ gia đình ông. Ông nói: “Tôi sẽ bước vào tu luyện và sẽ giới thiệu cho con trai, con gái của tôi đang là bác sỹ tại Sydney, Úc”.

Ông đã mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho Hội đồng thành phố và Ủy ban Giáo dục Surat, cùng tất cả trẻ em và người lớn trong thành phố này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/14/480845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/18/219564.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share