Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung

[MINH HUỆ 22-07-2024] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Công viên Văn Tâm ở Đài Trung để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều chính trị gia đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ. Các chính trị gia ca ngợi các học viên vì đã bền bỉ kháng nghị ôn hòa suốt 25 năm qua và điều đó đã nhận được sự ủng hộ của người dân và thu hút sự chú ý của thế giới. Họ cũng kêu gọi chính phủ thông qua luật chống thu hoạch nội tạng sống và lên án ĐCSTQ. Người qua đường dừng lại xem, chụp ảnh và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

7ceec3db862e04d14e05ea749f6f1936.jpg

dc8e42330699d3833a9d6135df6491b7.jpg

403d39d23b35d3f936e69cdfdc773aea.jpg

176acf89b74eaed1f0b7b4c13acfc1d5.jpg

e20f579dfb15baf69bf7ce24a4439c4f.jpg

2d795b6648d1059a29d19a0db076d1ac.jpg

225c52f39117ca8b66daa4b43e5b4c0c.jpg

deb11a5b17063eeed45cb027e375830c.jpg

a7ef44522941956b4347594a5b84cca9.jpg

41408dc41e2d2b05e42af15856e5d9bb.jpg

1018fae41953482fe43245ae04840a87.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Công viên Văn Tâm để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại, ngày 24 tháng 7

Các học viên từ Đài Trung, Chương Hóa và Nam Đầu đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng tổ chức lễ thắp nến, biểu diễn âm nhạc, và chiếu phim để tưởng niệm những đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại. Những hoạt động này diễn ra tại một ngã tư sầm uất. Các biểu ngữ được treo cao ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Các cuộc kháng nghị ôn hòa được công chúng tán thành

ea59baa3081c89ad20a09d63991e9bfa.jpg

Ông Tạ Chí Trung, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, đích thân đến để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông Tạ Chí Trung, người đã ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm, cho rằng các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trong 25 năm đã thu hút sự chú ý của mọi người tới Pháp Luân Đại Pháp và giành được sự ủng hộ từ họ: “Mọi người có thể theo dõi ​​những cuộc kháng nghị ôn hòa, bền bỉ của các bạn và sẽ cảm động. Khi có đủ sự đồng cảm rồi, quyền lợi của chúng ta sẽ được bảo vệ.”

Ông nhận xét rằng các học viên rất tốt bụng. Mặc dù ĐCSTQ vẫn chưa chấm dứt cuộc bức hại, nhưng ông tin tưởng rằng “các quốc gia khắp thế giới hiện đang bắt đầu chú ý đến vấn đề này, ngoài ra còn có nhiều đề xuất được đưa ra tại quốc hội để ủng hộ Pháp Luân Công, ủy ban lập pháp cũng đã vào cuộc. Hạ viện Hoa Kỳ cũng thông qua đạo luật bảo vệ rồi.”

“Việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã giúp ích rất nhiều cho việc bảo vệ quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công. Đó là một bước tiến lớn trong nỗ lực phản bức hại của các học viên.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố lên án nạn thu hoạch nội tạng, các tổ chức ở mọi cấp cần phải lên tiếng

c70ab1bfe006fe515e9a567b443ba296.jpg

Ông Lưu Sỹ Châu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, kêu gọi người dân lên án ĐCSTQ về hành vi thu hoạch nội tạng và phản đối tội ác của nó.

Ông Lưu Sỹ Châu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một hành động tàn bạo chống lại nhân loại và cần bị cả thế giới lên án. Nhân quyền là giá trị phổ quát. Tôi hy vọng cơ quan lập pháp sẽ lên tiếng.”

Ông cho biết, trước đây, các cáo buộc về thu hoạch nội tạng hầu hết đều dựa trên bằng chứng có tính giai thoại. Mới đây, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đã làm chứng tại Hoa Kỳ rằng anh chính là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Cựu bác sỹ quân đội Trịnh Trị cũng mô tả quá trình mà ông chứng kiến ​​một ca thu hoạch nội tạng. Ông Lưu Sỹ Châu nói rằng đây hoàn toàn không phải là thông tin sai lệch: “Lời khai của bác sỹ và nạn nhân đã cho thế giới thấy ĐCSTQ tàn ác đến mức nào. Mọi người nên bài xích chế độ này và phản đối những tội ác tàn bạo của nó.”

“Nhiều người ở Đài Loan sang Trung Quốc để ghép thận, tôi rất mong chính phủ sẽ ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả đối với bệnh viện và bác sỹ. Nếu phát hiện ra rằng nội tạng được mổ lấy một cách phi pháp thì việc buôn bán nội tạng như vậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Ủng hộ Luật Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng

2ffdb559708943db7e4afa1a2d17b8f9.jpg

Ông Lý Thiên Sinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, kêu gọi người dân đứng lên và ngăn chặn những thủ đoạn man rợ của ĐCSTQ.

Ông Lý Thiên Sinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phản bức hại một cách ôn hòa trong 25 năm qua. Năm nào ông cũng tham dự các sự kiện của các học viên để thể hiện sự ủng hộ và quan ngại của mình. Toàn thế giới đang chú ý đến chủ đề này, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng dã man của ĐCSTQ. Đại diện ở các quốc gia cũng đã đứng lên thể hiện sự ủng hộ và lên án chế độ Trung Quốc. Cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 25 năm qua đã cướp đi mạng sống quý giá của nhiều học viên Pháp Luân Công. Ông kêu gọi mọi người hãy đứng lên và ngăn chặn những thủ đoạn man rợ này của ĐCSTQ.

Ông cũng đề cập rằng gần đây tại cơ quan lập pháp Đài Loan, các nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt và Trần Chiêu Tư đã đề xuất thông qua luật chống thu hoạch nội tạng sống và quốc hội cũng đã lên tiếng ủng hộ. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng và ông mong mọi người hãy tôn trọng sự sống.

Đài Loan thực sự may mắn có Pháp Luân Đại Pháp

ad2f7a0640d05750bbfe0e783de5ae22.jpg

3730297b24ea924dcc2124fdc69c4387.jpg

Các học viên phát tờ thông tin và giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì.

ác học viên phát tờ thông tin và giải thích về cuộc bức hại cho người dân ở các khu vực quanh công viên. Một số cư dân giơ ngón tay cái lên tán thành trong khi những người khác khen ngợi họ là người tốt. Cô Dương kể rằng khi cô phát tài liệu ở ga xe lửa, một người đàn ông lớn tuổi đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông lão cũng nói với cô: “Đài Loan thực sự may mắn khi có Pháp Luân Đại Pháp, Đài Loan ổn định là nhờ có các bạn”.

Cô Lưu đang đi dạo trong công viên nhận lấy tờ thông tin và trò chuyện với một học viên. Cô cho biết cô đã đọc tin tức về nạn thu hoạch nội tạng sống. Cô nói: “Thật quá tàn ác và đáng sợ. ĐCSTQ không coi người dân là người nữa. Thiện ác hữu báo—tội ác lớn như thế không biết sau này rồi sẽ luân hồi về đâu?” Cô cũng nói: “Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp dạy rất tốt. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn cấm điều này.”

Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thực sự tồn tại

Ông Du, người có hơn 30 năm làm việc trong ngành kính mắt, đã gặp một học viên mà ông quen biết khi ông đi ngang qua sự kiện. Ông nói rằng bạn ông là một người rất tốt và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Ông được biết, trước cuộc khi cuộc bức hại xảy ra, ở Trung Quốc có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì pháp môn này mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Ông cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thực sự tồn tại. Khoảng năm 2010, bà chủ nhà của tôi đã sang Hồng Kông để ghép thận. Quả thận đó đến từ Trung Quốc, và bà được cho biết nó được lấy từ một người còn sống, như thế sẽ tốt hơn. Bà ấy được khuyên không nên dùng nội tạng của tử tù. Hồi đó, một quả thận có giá 5 triệu Đài tệ”.

Ông Du còn cho biết ông thường nghe tin các doanh nhân Đài Loan bị ĐCSTQ lừa khi sang Trung Quốc đầu tư. Một số người trong số họ lỗ tới vài trăm triệu Đài tệ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, mọi người nên đọc, lắng nghe sự thật và đưa ra quyết định đúng đắn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219265.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share