Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2024] Bốn tháng sau khi ông Lưu Cát (một cư dân 73 tuổi ở huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm) bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, chủ tọa phiên tòa đã thay đổi bản án của ông lên 5 năm tù mà không đưa ra lời giải thích.

Sự đau khổ của ông Lưu bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, khi một nhóm cảnh sát từ trụ sở Công an huyện Vĩnh Cát và Đồn Công an thị trấn Tây Dương xông vào nhà và bắt giữ ông. Họ tịch thu hai máy in, một máy tính và nhiều sách Pháp Luân Công, sau đó đưa ông tới trụ sở Công an huyện Vĩnh Cát. Ông từ chối trả lời câu hỏi trong phiên thẩm vấn và bị một cảnh sát tát vào mặt hai lần.

Cảnh sát đưa ông Lưu tới Trại tạm giam huyện Vĩnh Cát và trại tạm giam này đưa thẳng ông tới bệnh viện để khám sức khỏe theo quy định. Ông được xác định có sức khỏe yếu và trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông.

Sau đó, ông Lưu được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Thuyền Doanh ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Thành phố Cát Lâm giám sát huyện Vĩnh Cát.

Viện kiểm sát triệu tập ông Lưu hai lần vào tháng 3 năm 2024. Cùng tháng đó, ông bị buộc phải báo cáo cho Tòa án quận Thuyền Doanh ba lần và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Hiện chưa rõ liệu những lần ra tòa nhằm mục đích điều trần hay vì mục đích khác. Thẩm phán Lý Trung Thành đã ký vào bản án. Thông tin khác về phiên tòa xét xử vẫn đang được điều tra.

Ông Lưu được lệnh phải thụ án tại trại tạm giam huyện Vĩnh Cát, nhưng trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông sau khi phát hiện ông bị huyết áp cao. Sau đó, tòa án đưa ông vào diện quản thúc tại gia sáu tháng.

Cảnh sát đưa ông Lưu ra tòa vào ngày 8 tháng 7 năm 2024 và ông được cho biết mình bị kết án năm năm tù. Ông bối rối bởi ông đã bị kết án 3,5 năm chỉ mới bốn tháng trước đây, nhưng thẩm phán Lý không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Hiện chưa rõ liệu Lý có tuyên bố phiên tòa hồi tháng 3 là phiên tòa xét xử sai lầm và tái tuyên án ông Lưu không, hay Lý chỉ đơn giản thay đổi bản án ban đầu vì ông chưa chấp hành án.

Lý ra lệnh đưa ông Lưu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 465 thành phố Cát Lâm ngay lập tức. Ông được phát hiện bị huyết áp cao nguy hiểm (220/120 mmHg), mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông Lưu, thẩm phán Lý ra lệnh đưa ông tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Lính canh ở đó từ chối tiếp nhận ông và Lý chuyển ông sang trại tạm giam huyện Vĩnh Cát vào ngày hôm sau (ngày 9 tháng 7). Sau đó, trại tạm giam này cũng từ chối tiếp nhận ông Lưu vì sức khỏe yếu. Chỉ khi đó Lý mới cho phép ông về nhà.

Trước bản án lần này, Lý từng kết án ông Lưu hai năm tù vào năm 2019 cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bức hại trong quá khứ

Ông Lưu bị gãy đốt sống lưng thứ ba sau khi một bức tường đổ xuống đè lên người trong khi ông đang thực hiện một dự án phá dỡ nhà. Bác sỹ nói rằng kết quả khả quan nhất là ông ấy sẽ phải dùng gậy để đi lại được. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, ông đã hồi phục hoàn toàn. Các vấn đề về dạ dày và thận kéo dài hàng chục năm của ông cùng với chứng tê cứng vai cũng biến mất. Bởi có trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công, ông chưa từng dao động đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, ông bị bắt giữ trong khi đang treo biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ đến từ Đồn Công an thị trấn Hoàng Du đã lục soát nhà ông hai lần nhưng không tìm thấy sách Pháp Luân Công.

Ông Lưu bị huyết áp cao sau hai tháng giam giữ tại trại tạm giam huyện Vĩnh Cát. Do dịch bệnh corona virus, ông được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 sau khi nộp 10.000 nhân dân tệ.

Ông Lưu bị buộc phải hầu tòa tại Tòa án quận Thuyền Doanh vào ngày 10 tháng 4 năm 2020. Ông bị kết án hai năm tù cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 22 tháng 5 năm 2020. Phán quyết có chữ ký của thẩm phán Lý (đề cập ở trên), thẩm phán Khúc Thượng Kiệt, thẩm phán Từ Nghiên và thư ký Diêm Tuấn Thần.

Cảnh sát đưa ông Lưu trở lại trại tạm giam vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 sau đợt khám sức khỏe và xét nghiệm COVID-19. Ông được trả tự do vào khoảng tháng 7 năm 2022.

Bài liên quan:

Người đàn ông Cát Lâm bị kết án hai năm tù vì treo một tấm biểu ngữ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/12/479589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/15/219044.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share