Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở San Diego, California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-07-2024] Để ghi dấu kỷ niệm 25 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, ngày 13 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở San Diego đã tổ chức các hoạt động ở công viên bên cạnh Bảo tàng USS Midway nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

2f9095e7855511ce303b29c22bc3c36b.jpg

1e89f229bf05678955109f01b596da82.jpg

Hoạt động luyện công tập thể nhân dịp kỷ niệm 25 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công

Cô Jennie và Leandra, đến từ miền Bắc California, bị thu hút bởi các bài công pháp của Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp. Sau khi thử tập, cô Jennie chia sẻ: “Chỉ vài phút thiền định đã mang lại cho tôi một cảm giác bình yên và tĩnh tại. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng chuyển động trong thân thể mình. Thực ra, tôi đã cố gắng không khóc bởi tôi vô cùng xúc động và niềm hạnh phúc đó là từ sâu thẳm trong nội tâm”. Cô cho biết sau khi trở về nhà cô sẽ tìm hiểu thêm bởi cô thực sự cảm nhận được trường năng lượng tường hòa và niềm hạnh phúc của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Leandra nói thêm rằng họ đã từng thảo luận về các giá trị phổ quát và làm thế nào để cuộc sống được viên mãn. “Khi chúng tôi thấy hoạt động của Pháp Luân Công, hóa ra thông tin lại giống với những gì chúng tôi đã thảo luận. Sau khi thử luyện một chút, chúng tôi có thể cảm nhận được năng lượng khắp thân thể. Chúng tôi thật sự muốn tìm hiểu về môn tu luyện và sẽ cố gắng luyện tập ở nhà bởi chắc chắn là chúng tôi đã cảm nhận được năng lượng”.

5f08656f6cf70ebef38656382de1edf9.jpg

090bba2465f6e72be60288fa86098e45.jpg

Một học viên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công

Một phụ nữ có tên Florence nói với một học viên rằng cô xuất thân từ một gia đình Indonesia gốc Hoa, và bạn bè cô nhiều người đã từng trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với tín đồ Cơ đốc giáo. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô cho biết: “Cuộc bức hại này quá sai rồi! Mọi người cần được tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Công thật quá ôn hòa. Tôi sẽ cầu nguyện cho Pháp Luân Công”.

Sau khi nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công, bà Elsa, một cư dân địa phương, cho biết: “Đây là một môn tu luyện giúp con người có tư tưởng rõ ràng và cái nhìn sâu sắc hơn, nhưng người dân ở Trung Quốc lại chịu sự cai trị của một chính quyền muốn kiểm soát tư tưởng của người dân, bởi đó là một chính quyền vô thần, không muốn người dân có bất kỳ tín ngưỡng nào. Điều đó là sai và đi ngược lại nhân quyền. Thật là tà ác!”

25bfd4264d63ebb4841c0a437b597a1f.jpg

dd36a1a1bdbea4c3658e351502d90a7f.jpg

4f3160eeec83da40ec06555cb5c18f57.jpg

b756d45a7e60cd098d22a93419cfcc50.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Bà Sona Baghdasaryan, một nghệ sĩ violin và nhạc trưởng địa phương, đã ca ngợi các bài công pháp và cuộc triển lãm nghệ thuật về Pháp Luân Công. Bà cho biết bà yêu mến Pháp Luân Công và sẽ tìm hiểu thêm về pháp môn này.

Bà Ngọc Thanh, một học viên Pháp Luân Công mới từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, lần đầu tiên tham dự hoạt động kỷ niệm ở nước ngoài. Bà nói: “Sau khi ngồi xuống thắp nến tưởng niệm, âm nhạc đã đưa tôi trở lại ngày 20 tháng 7 của 25 năm về trước“. Bà Ngọc Thanh chia sẻ rằng bà và các đồng tu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng đã bị cảnh sát địa phương chặn lại. Bà nói: “Nhiều học viên Pháp Luân Công đã mất đi tính mạng vì cuộc bức hại. Một số học viên đã bị giết hại để lấy nội tạng. Tôi không thể cầm được nước mắt khi nghĩ về họ”.

f0034edbffc40c7443299a2837e4b49c.jpg

f46dc99f56294dfa8638a5d2b92cbf7e.jpg

Lễ thắp nến tại San Diego tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã mất đi tính mạng trong cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền ĐCSTQ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219128.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share