Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 17-07-2024] Ngày 14 và 15 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tổ chức các cuộc diễu hành tại Osaka và Kyoto để phơi bày cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và kêu gọi chính phủ Nhật Bản thông qua đạo luật tương tự như Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132) mới được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.

Osaka và Kyoto là hai thành phố lớn nhất ở Kansai, một vùng nằm ở phía Trung Nam đảo chính của Nhật Bản. Do có lễ hội Gion Matsuri và kỳ nghỉ dài cuối tuần vào giữa tháng 7 nên cả hai sự kiện đều thu hút rất nhiều người, trong đó có cả các du khách nước ngoài. Một số người đã dùng điện thoại để chụp ảnh hoặc ghi hình, trong khi nhiều người khác muốn tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

f880d923535755138744b6c7348f7147.jpg453102bcced9c71d2c2094ea56df0bd8.jpg6bee7510f0924dc0abc48dda65d2a39d.jpgcb83fe3ffe9fde314e91a890ef8acd87.jpg

Các học viên diễu hành tại Osaka vào chiều ngày 14 tháng 7

82a5389bd93baad87b9986e25e7bc317.jpg8323c9e228d4b95591c501df9fc9db38.jpg9066b6069889ddb882fd6aa7bca24309.jpg726f48db43ba41d314cd4c74cd1783b1.jpg

Các học viên diễu hành tại Kyoto vào ngày 15 tháng 7, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài cuối tuần

Các quan chức đắc cử phát biểu ủng hộ

e529331799ced51e96d802c6e19be9d4.jpg

Ông Yasuhide Nakayama, cựu Hạ nghị sỹ

Trước khi cuộc diễu hành tại Osaka bắt đầu, ba quan chức đắc cử đã có lời phát biểu. Ông Yasuhide Nakayama, cựu Hạ nghị sỹ, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đã ủng hộ Pháp Luân Công từ lâu. Ông cho biết ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng mặc dù quyền tự do tư tưởng rất được tôn trọng ở các quốc gia dân chủ nhưng nó lại bị hạn chế ở các quốc gia độc tài chính trị như Trung Quốc, nơi này còn diễn ra những thảm kịch như cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

7738bd66cbb59dbffbf886bf1c5985aa.jpg

Hạ nghị sỹ Shohei Okashita

Một Hạ nghị sỹ khác, ông Shohei Okashita, là Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số. Ông cảm ơn các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho các thành viên quốc hội trong những năm qua vì điều này giúp các quan chức hiểu được tình hình ở Trung Quốc. Ông từng nhận được một tờ gập về Pháp Luân Công có hình ảnh miêu tả các học viên bị tra tấn và ông cho biết đây là lý do tại sao ông bắt đầu chú ý tới những tội ác tàn bạo ở Trung Quốc. Ông cũng khen ngợi thái độ ôn hòa và lòng dũng cảm của các học viên trong cuộc diễu hành.

31e5606b7c33738520dcac9c5ca97bb5.jpg

Ông Yoshinobu Kinoshita, Ủy viên hội đồng Osaka

Ông Yoshinobu Kinoshita là thành viên lâu năm nhất của Hội đồng thành phố Osaka và hiện đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ chín. Ông cho biết trên tuyến đường diễu hành có rất nhiều du khách Trung Quốc nên đây chính là cơ hội để họ tìm hiểu sự thật. Ông cũng cho rằng những sự kiện như vậy rất quan trọng đối với công chúng.

Năm quan chức đắc cử và các nhà hoạt động xã hội cũng đã gửi những tin nhắn để ủng hộ sự kiện. Hạ nghị sỹ Hiroshi Yamada tin rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là chưa từng có trong lịch sử bởi sự dã man và vô nhân đạo của nó. Là một quốc gia tôn trọng nhân quyền và tự do, Nhật Bản kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.

Ông Rintaro Ishibashi, cũng là một Hạ nghị sỹ, đã rất sửng sốt và đau buồn khi biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài 25 năm. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc để họ có thể giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại.

Cựu Hạ nghị sỹ Nakatsugawa Hirato rất vui mừng khi biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo của Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Trong hơn 10 năm qua, ông đã làm việc với các quan chức khác với hy vọng chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông kêu gọi chính phủ Nhật Bản bắt kịp xã hội quốc tế về phương diện này.

Ông Haruaki Maruyama, ủy viên Hội đồng thành phố Zushi ở Kanagawa, nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng lần đầu tiên vào năm 2014. Ông đã nỗ lực chấm dứt tội ác này trong suốt hơn 10 năm qua. Ông cho biết ĐCSTQ sẽ sớm diệt vong vì đã gây ra tội ác diệt chủng khủng khiếp đến vậy, đó là Thiên ý. Ông hy vọng thông qua sự kiện này sẽ có nhiều người hơn biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và giúp chấm dứt những thảm kịch này.

Ông Miura Kotaro khen ngợi các học viên vì đã kiên định giữ vững đức tin của mình trong cuộc bức hại tàn khốc. Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người phản đối ĐCSTQ để sớm bước vào một kỷ nguyên của tự do và hòa bình.

7c5a7f42e433eb37863e0b1218a4c2fd.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trương Nhất Văn

Trong lễ mít-tinh diễn ra trước cuộc diễu hành, cô Trương Nhất Văn, một học viên Pháp Luân Công ở Tokyo, đã chia sẻ về tình hình hiện tại của mẹ cô. Mẹ của cô, bà Vương Quai Ngạn, một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, đã bị bắt cóc vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Cùng ngày hôm đó, chín học viên khác ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây cũng bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ. Cô Trương Nhất Văn kêu gọi thả mẹ cô và các học viên đang bị giam giữ khác để họ không trở thành mục tiêu của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Osaka

Cuộc diễu hành tại Osaka khởi hành lúc 1 giờ 15 chiều từ công viên Aizen và đi qua các con phố chính.

1ca5bdaa64ce93201308b6659298d029.jpg

Ông Yamashita (phía sau)

Trước đây, ông Yamashita đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và biết về cuộc bức hại nghiêm trọng đối với các học viên. Ông cho hay tình hình ở Trung Quốc sẽ thay đổi và ông ủng hộ các học viên cũng như việc làm chân chính của họ.

2ce01f7fc49f3ab24c949bbc2a778a98.jpg

Ông Yamashita đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

c7ece7eb5e3b6ee0c4897c73f9181361.jpg

Bà Hashimoto (bên phải)

Bà Hashimoto biết đến tình hình ở Trung Quốc qua Youtube. Bà hy vọng một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ được hưởng quyền tự do ngôn luận như người dân Nhật Bản. Bà khích lệ các học viên hãy tiếp tục cố gắng bởi họ đang giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và khi biết rồi thì họ có thể hỗ trợ.

aa0262b9b42a9d7e6da89c8f4b58cf43.jpg

Cô Coco (bên trái) đến từ Úc

Cô Coco, một khách du lịch đến từ Úc, cho hay cô đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, quá dã man. Cô muốn được xem nhiều sự kiện như thế này hơn vì những điều này rất quan trọng.

2e2d8146cd4aa6bf17bd65f9de6e4ecf.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Lâu đài Osaka, ngày 14 tháng 7

Trước cuộc diễu hành vào ngày 14 tháng 7, các học viên đã tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Lâu đài Osaka vào buổi sáng. Khung cảnh an hòa này đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Một số người chụp ảnh hoặc nhận tài liệu để đọc. Cô Sam, đến từ Philippine, đã học các bài công pháp và chia sẻ rằng chúng rất tốt.

Kyoto

Cuộc diễu hành tại Kyoto bắt đầu từ cầu Oike Ohashi lúc ba giờ chiều ngày 15 tháng 7. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Thiên Quốc, đoàn diễu hành đi qua đền Yasaka, công viên Maruyama, phố Gion và các con phố chính khác trong vùng. Nhiều người đọc thông tin trên các biểu ngữ và nói rằng họ thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

a538d2dbfa9823605ada86946da4644b.jpg

Người đi bộ đọc cuốn tài liệu nhỏ tại cuộc diễu hành ở Kyoto.

09c6a6ba0fb999dac6a3484fa37de7e2.jpg

Ông Kato

Từng nghiên cứu về ĐCSTQ hồi còn học đại học, ông Kato cho hay ông đã đọc thông tin về cuộc bức hại trên báo. Ông tin rằng cuộc diễu hành rất quan trọng bởi vì nó có thể giúp nhiều người hơn hiểu được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc và có hành động.

ccd432449eb7c1a9c82f7cd3adee2b42.jpg

Anh Piyush Singh

Anh Piyush Singh đến từ Ấn Độ cho rằng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác và cần có luật pháp để chấm dứt nó. Anh cảm ơn các học viên đã nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này bởi điều đó có thể giúp ích cho những ai đang bị ĐCSTQ đàn áp.

2390a0ec8b8e67df50355dbc6ff5b498.jpg

Anh Maxa Shen

Anh Maxa Shen, đến từ Hoa Kỳ, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ còn là vấn đề của Trung Quốc nữa – mà nó liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng và người dân trên khắp thế giới cần phải lên án nó.

46955aacda996c879f92ff9faae2fcfa.jpg

Anh James Codold Sigsor

Anh James Codold Sigsor, đến từ Tây Ban Nha, cho biết anh hoàn toàn ủng hộ các học viên bởi vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thực sự quý giá đối với mỗi người. Đó cũng là lý do tại sao anh hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và anh sẽ theo dõi sát sao diễn biến của nó.

91fc029b9b52ba1ddf4b2b579099accc.jpg

Ông Jonathan

Ông Jonathan, một du khách Pháp, cho rằng ĐCSTQ đã sai khi ngược đãi người dân theo cách này và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hoàn toàn sai trái. Ông cũng ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vì nguyên lý này thực sự rất cần thiết trong xã hội chúng ta.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/18/219089.html

Đăng ngày 20-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share