Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2024] Tháng 11 năm 2023, chín cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị bắt tại nhà riêng chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Hiện hai người trong số họ vẫn bị giam giữ, bà Từ Lệ Tú bị giam giữ từ khi bị bắt, trong khi bà Trương Hiểu Hoa (một thủ thư 75 tuổi đã về hưu của Đại học Hồ Bắc) được tại ngoại vào đêm hôm bị bắt, nhưng sau đó lại bị bắt giam trở lại vào tháng 2 năm 2024.

Chín người bị bắt giữ

Bà Từ và bà Trương bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 trong khi họ cùng sáu học viên khác đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Hồ Ái Hồng (bà Hồ khoảng 50 tuổi). Nhân viên khu dân cư địa phương và nhân viên quản lý tài sản đã dẫn theo hơn 20 cảnh sát tới cạy cửa đột nhập vào nhà bà Hồ. Cảnh sát đến từ nhiều cơ quan, gồm có Phòng 610, Phân cục Công an Quận Vũ Xương, Đồn Công an Từ Gia Bằng, Đồn Công an Dư Gia Đầu, Đồn Công an Dương Viên và Đồn Công an Nam Hồ.

Cảnh sát đã đột kích phi pháp vào nhà bà Hồ mà không hề xuất trình lệnh khám xét. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, tiền mặt và pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà cùng các vị khách bị đưa tới các đồn công an phụ trách các khu dân cư tương ứng để thẩm vấn.

Sáu người được thả sau vài giờ, nhưng hai người sau đó bị bắt giam trở lại, trong đó một người vẫn bị giam giữ

Sáu vị khách của bà Hồ, tất cả đều cao tuổi, được thả vào đêm hôm bị bắt giữ, gồm có bà Trương, bà Tiền Thiệu 76 tuổi, bà Mã Thu Trân, bà Thạch Cảnh Lan, bà Tiêu (không rõ tên) và bà Phó Thiểu/Thiếu Trân khoảng 80 tuổi.

Bà Trương bị bắt lại vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Đồn Công an Từ Gia Bằng đột nhập phi pháp vào nhà bà và tịch thu nhiều đồ vật giá trị của bà trước khi đưa bà vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Vũ Hán. Tới nay bà vẫn bị giam giữ.

Sau Tết Nguyên Đán, bà Tiền bị người của Đồn Công an Từ Gia Bằng bắt giam trở lại. Họ đột nhập phi pháp vào nhà bà và đưa bà vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Vũ Hán. Bà bị ép xem các video phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công và bị bắt buộc phải học lịch sử ĐCSTQ. Bà còn bị ép buộc nói xấu nhà sáng lập Pháp Luân Công trước khi bà được thả vào tháng 3 năm 2024.

Ba người bị đưa vào trung tâm tẩy não, trong đó một người vẫn bị giam giữ

Sau khi bị bắt giữ, Bà Hồ cùng hai vị khách, gồm có em gái bà là bà Hồ Ái Lệ và bà Từ, bị đưa vào Trung tâm Tẩy não Vũ Hán (Nơi đó treo hai dòng chữ ở cửa có nội dung là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” và “Trung tâm Chăm sóc”)

Chị em bà Hồ bị ép xem các video phỉ bảng Pháp Luân Công và học lịch sử ĐCSTQ nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Tháng 2 năm 2024, họ đều được thả về.

Bà Từ hiện vẫn bị giam giữ. Trước đây, sau lần bắt giữ ngày 12 tháng 10 năm 2019, bà bị kết án ba năm.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ Hồ Bắc bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216787.html

Đăng ngày 12-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share