Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2024] Một phụ nữ bị cầm tù 14 năm vì tu luyện Pháp Luân Công cuối cùng cũng được phép gặp gia đình lần đầu trong 5 năm vào tháng 2 năm 2024. Ban đầu, Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang từ chối yêu cầu thăm thân với lý do bà Khương Hiểu Diễm không từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Họ phải nhượng bộ vì sự phản đối mạnh mẽ từ người thân của bà.

Gia đình bà Khương nhận thấy rằng bà đã bị rụng gần hết rằng, nhưng bà không thể nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra vì lính canh giám sát nghiêm ngặt cuộc gặp của họ. Người thân bà yêu cầu được gặp bà vào tháng 4 năm 2024, nhưng nhà chức trách nhà tù nói họ phải đợi tới tháng 7 năm 2024 mới được gặp bà lần nữa.

Theo người trong cuộc, bà Khương (khoảng 63 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang) hiện đang bị biệt giam. Bà bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 11 năm 2011 và bị kết án 14 năm tù vào ngày 28 tháng 5 năm 2012. Bà bị tra tấn tàn bạo và lâm vào tình trạng nguy kịch. Bà được tạm tha y tế vào ngày 27 tháng 9 năm 2013, nhưng lại bị đưa trở lại nhà tù vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Án tù của bà còn hơn sáu năm.

Trả tự do trong tình trạng nguy kịch vào năm 2013 và bị đưa trở lại nhà tù vào năm 2017

Sau khi bà Khương bị kết án 14 năm vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang ban đầu từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng do sự tra tấn mà bà phải chịu đựng tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Giám đốc Hồng của trại tạm giam đã lợi dụng mối quan hệ của mình và gây sức ép buộc nhà tù nhận bà Khương vào tháng 8 năm 2012.

Chưa đầy một tháng sau, nhà tù đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch. Bà Khương được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng và có khối u lớn ở bụng. Bà được tạm tha y tế vào ngày 27 tháng 9 năm 2013. Xe cứu thương đã chở bà về nhà và gia đình bà phải khiêng bà vào nhà.

Bà Khương dần dần hồi phục sau khi tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà. Cảnh sát địa phương (những người giám sát bà kể từ khi bà được bảo lãnh tại ngoại) đã phát hiện bà đi ra khỏi thị trấn vào đầu tháng 10 năm 2017. Ngày 9 tháng 10 năm 2017, họ bắt giữ bà ngay khi bà trở về nhà sau chuyến thăm cha sống ở thành phố khác. Họ không cho gia đình biết là bà bị đưa đi đâu.

Người thân bà Khương đã phát hiện rằng bà bị đưa trở lại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để hoàn thành án tù 14 năm. Ngày 14 tháng 11 năm 2017, họ tới nhà tù thăm bà và nhận thấy bà rất xanh xao và sụt cân đáng kể chỉ sau một tháng. Tay bà liên tục run rẩy trong cuộc gặp kéo dài 10 phút. Sau đó, một người trong cuộc tiết lộ rằng lính canh thường xúi giục tù nhân đánh đập bà.

Gia đình bà chỉ được phép gặp bà thêm vài lần trước khi nhà tù hoàn toàn tước quyền thăm thân của bà vào năm 2019.

Bài liên quan:

Sau bốn năm được thả vì trong tình trạng nguy kịch, bà Khương Hiểu Diễm đã bị đưa trở lại nhà tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/23/216694.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share