Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2020] Trang web Minh Huệ mới đây đã đăng một thông tri kêu gọi gửi bài/tác phẩm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi đọc thông tri này, đó là: “Một năm nữa đã lại qua đi. Thời gian trôi qua thật nhanh!” Tôi cảm động đến rơi lệ bởi sự từ bi vô hạn của Sư tôn khi Ngài cấp cho chúng ta cơ hội này. Tôi muốn chia sẻ chút cảm nghĩ của mình.

Lan tỏa thiện tâm và niềm hy vọng

Mặc dù thông tri rất đơn giản và rõ ràng nhưng tôi cảm thấy như thể bầu không khí bi quan và bất lực do dịch bệnh virus corona gây ra đã được đưa vào đó một trường năng lượng cường đại. Khi virus lây lan và biến thành đại dịch toàn cầu, nhiều người đang hoảng loạn và cảm thấy bất an không biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dũng cảm kiên định đức tin của mình, vượt qua mọi trở ngại và tiếp tục hướng đến thế nhân giảng thanh chân tướng. Họ thức tỉnh lương tâm của thế nhân và cứu độ những người bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Ý nghĩa của bài viết/tác phẩm

Thông tri kêu gọi gửi tác phẩm không chỉ là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, mà còn bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật sử dụng các hình thức khác nhau. Đây là cơ hội để các học viên thể hiện tài năng phong phú và đa dạng của họ.

Khán giả của chúng ta trên toàn thế giới là “những người thuộc mọi thành phần xã hội và các đồng tu.” Nhiều người đã bắt đầu chú ý đến những điều các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói và làm. Để đặt định được hình mẫu chân chính, các tác phẩm của chúng ta cần “… chứng thực sự thuần chính vô tư của Pháp Luân Đại Pháp.” Và các tác phẩm của chúng ta “…cần được chế tác theo kỹ pháp chính thống.”

Lời kêu gọi gửi bài viết/tác phẩm này là một hoạt động tập thể quy mô lớn dành cho các học viên trên toàn thế giới, vận dụng cửa sổ giao lưu của Minh Huệ để giảng chân tướng đến thế nhân.

Mục đích là để chia sẻ ân điển của Đại Pháp mà các học viên đã chứng kiến ​​trong suốt quá trình tu luyện của bản thân cũng như những thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần mà họ đã được trải nghiệm. Các tác phẩm sẽ được chia sẻ dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như trên tạp chí định kỳ, chương trình phát thanh và Tuần báo Minh Huệ.

Các bài viết và tác phẩm nghệ thuật có thể truyền cảm hứng cho thế nhân tìm hiểu về Đại Pháp, nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và hiểu được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Mục đích của chúng ta là: “…giúp mọi người thấy được và trân quý những gì Pháp Luân Đại Pháp đang duy hộ cũng như những sinh mệnh mà các học viên Đại Pháp đang thành tựu khi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Thời gian gửi các tác phẩm

Các học viên trong ban biên tập của Minh Huệ: “…hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp sẽ nhiệt thành tham gia và gửi các tác phẩm của mình trong thời gian sớm nhất có thể. Hãy trân quý cơ hội quý giá này để giảng chân tướng cho toàn xã hội.” Chỉ đôi lời như vậy đã khiến tôi nhận thức sâu sắc về sự gấp gáp.

Thời gian không còn nhiều. Chúng ta hãy tận lực để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Đừng mắc kẹt trong các chủng các loại chấp trước của bản thân và quan niệm người thường mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Để chứng thực Đại Pháp, mỗi học viên cần cố gắng hết sức để tham gia và viết về những lợi ích mà bản thân đã được thụ ích thông qua tu luyện. Đặc biệt là với những học viên chưa từng tham gia, hãy nên đi phần đường này trong hành trình tu luyện cá nhân của mình.

Lời kêu gọi gửi các tác phẩm là một cơ hội mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta để cùng tham gia, hợp tác và phối hợp với nhau. Đó là một phương thức khác để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Những học viên cảm thấy không có nhiều điều để viết cần tự suy xét bản thân và buông bỏ những chấp trước đang ngăn cản họ. Quá trình tự suy xét bản thân có thể giúp chúng ta nhận ra rằng những điều có vẻ như rất đỗi bình thường thực ra lại khá quan trọng.

Các biên tập viên nhắc chúng ta rằng: “Khi người đọc hiểu được ý nghĩa của chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, họ sẽ được ban phúc và bình an giữa thiên tai, nhân họa trong cả hiện tại và tương lai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/402439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/18/183688.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share