[MINH HUỆ 06-06-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Đến nay, môn tu luyện này đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019, các quan chức đắc cử ở Florida, Massachusetts, và Maryland đã ban hành các bản Tuyên bố và Bằng khen để bày tỏ sự ủng hộ và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

Fort Lauderdale, Florida: Thị trưởng ban hành bản tuyên bố vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

927c996c2a631ec631fc82c2f4fa0130.jpg

Từ trái sang phải: Ông Ben Sorensen, Ủy viên Quận 4 của thành phố Fort Lauderdale; ông Steven Glassman, Ủy viên Quận 2 của thành phố Fort Lauderdale, ông Dean J. Trantalis, Thị trưởng Thành phố Fort Lauderdale, ông Robert L. McKinzie, Ủy viên Quận 3 của thành phố Fort Lauderdale; và bà Heather Moraitis, Ủy viên Quận 1 của thành phố Fort Lauderdale.

19cf20d96fdc38207f204776e68fe1e9.jpg

Bản tuyên bố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Thị trưởng Thành phố Fort Lauderdale

Bản tuyên bố viết:

XÉT RẰNG, ngày 13 tháng 5 được công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày được người dân tại hơn 114 quốc gia trên khắp thế giới tổ chức kỷ niệm; và

XÉT RẰNG, được Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công, một môn tu luyện truyền thống Trung Hoa tu luyện cả tâm lẫn thân; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện toàn diện và có tác động mạnh mẽ bao gồm năm bài công pháp đơn giản mà ai cũng có thể tập được, không kể tuổi tác, tình trạng thể chất hay kinh nghiệm luyện tập trước đây; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp dùng các động tác nhu hòa và thiền định để tu luyện cả tâm lẫn thân và được chỉ đạo bởi đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ; và

XÉT RẰNG, kể từ khi Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, pháp môn này đã nhanh chóng được hồng truyền rộng rãi và hiện là môn khí công phổ biến nhất trên thế giới. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành bởi hơn 100 triệu người tại trên 70 quốc gia và các cuốn sách chính của nó hiện có ở hơn 40 ngôn ngữ; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến Florida vào năm 1996, và kể từ đó, nhiều người dân Florida đã bắt đầu học và thụ hưởng nhiều lợi ích từ môn tu luyện này. Hiện nay, có nhiều học viên và các điểm luyện công ở khắp bang, điều đó tạo nên một hoạt động tập luyện miễn phí, thú vị và dễ học; và

XÉT RẰNG, mọi người ở mọi độ tuổi, nền văn hóa, và giai tầng khác nhau đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người thực hành thường xuyên cảm thấy môn tu luyện này có thể giải tỏa căng thẳng, tạo ra sự hòa ái, và cải thiện sức khỏe vì nó có thể tịnh hóa cả thân lẫn tâm trong khi chú trọng đến việc tăng cường năng lượng và trí huệ, gia tăng sự phát triển về tinh thần và đạt được nội tâm an hòa.

DO ĐÓ, LÚC NÀY, CHÚNG TÔI, với tư cách Ủy ban Thành phố Fort Lauderdale, Florida, ở đây tuyên bố Ngày 13 tháng 5 năm 2019 là:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

của thành phố Fort Lauderdale và chúc mừng học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người cùng chung nguyện ước được tu luyện và cải thiện bản thân thông qua pháp môn tu luyện có tác động mạnh mẽ và đã được công nhận này.

Massachusetts: Thượng Nghị sỹ bang ban hành Bằng khen

41a874948a2abaf4ea37fe01b46681f3.jpg

Bằng khen chính thức của Thượng Nghị sỹ bang Cindy F. Friedman của Quận Middlesex thứ 4

Maryland: Ba đại biểu ban hành Bằng khen

c53f4cfbce76888c9b6459ea15a14e5f.jpg

Bằng khen chính thức của ba đại biểu bang Maryland Curt Anderson, Regina T. Boyce và Maggie Mclnosh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/6/388352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178049.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share