Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[Minh Huệ 26-05-2019] Ngày 13 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thứ 20. Họ đã tổ chức diễu hành, một số tiết mục biểu diễn và xếp đồ hình Pháp Luân và chữ quy mô lớn. 11 Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ ở New York đã gửi tuyên bố để tôn vinh dịp này, nhân 27 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất tại Trung Quốc.

c35a0c1b2dd1e6ce0a741b7b1cec0552.jpg

11 Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ từ New York gửi tuyến bố Pháp Luân Đại Pháp (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Lee Zeldin (Quận 1); Thomas R. Suozzi (Quận 3); Nydia M. Velazquez (Quận 7); Hakeem Jeffries (Quận 8); Yvette Clarke (Quận 9); Max Rose (Quận 11); Carolyn B. Maloeny (Quận 12); Jose E. Serrano (Quận 15); Eliot Engel (Quận 16); Sean Patrick Maloney (Quận 18); Elise M. Stefanik (Quận 21)

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Lee M. Zeldin

7f0200f6a6790d577b6edb964fa54f86.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Lee M. Zeldin của Quận 1, New York

Hạ nghị sỹ Lee M. Zeldin vinh danh môn tu luyện vì “sự phục vụ xuất sắc và vô giá cho cộng đồng”.

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Thomas R. Suozzi

1f8c34c40dea7d16addd552658230fcc.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Thomas R. Suozzi của Quận 3, New York

Hạ nghị sỹ Thomas R. Suozzi nói: “Tôi chúc các bạn một lễ kỷ niệm an hòa và ý nghĩa nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 cũng như kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn làm để mang lại hòa bình và hạnh phúc cho các cộng đồng trên toàn thế giới.”

Nữ nghị sỹ Hoa Kỳ Nydia M. Velazquez

0f69abeb9a03422630c792eb0dd69dc4.jpg

Tuyên bố của Nữ nghị sỹ Hoa Kỳ Nydia M. Velazquez của Quận 7, New York

Hạ nghị sỹ Nydia M. Velazquez viết trong thư: “Tôi lấy làm vinh dự được công nhận cho tất cả những người tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 tại thành phố New York.

“… Trong nhiều ngày của tháng 5 này, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được tôn vinh trên khắp các quận của thành phố New York để khuyến khích mọi người sống có ý nghĩa, nhân hậu và vì người khác mọi lúc.”

“Tôi hoàn toàn ủng hộ và xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt cho tương lai.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Hakeem Jeffries

8f392dd847bb6cd55cd9b2d766f920fd.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Hakeem Jeffries của Quận 8, New York

Hạ nghị sỹ Hakeem Jeffries nói: “Xin hãy nhận lời chào mừng nồng nhiệt nhất của tôi nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20. Tôi rất vui khi có cơ hội này để tỏ lòng cảm ân đến nhà sáng lập và lãnh tụ tinh thần của các bạn, Ngài Lý Hồng Chí, cùng với các học viên và những người ủng hộ trên khắp nơi trên thế giới vì tấm gương mẫu mực của các bạn.”

“Tôi hoan nghênh sự cống hiến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sứ mệnh không ngừng nghỉ của họ khi dành vô lượng thời gian phục vụ cộng đồng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các khóa học thiền miễn phí, các tác phẩm âm nhạc và múa đậm nét văn hóa Trung Hoa, và các lớp hướng dẫn luyện công cho các học viên cũng như cư dân New York.”

“Là Hạ nghị sỹ của Quận 8, tôi muốn cảm ơn vì sự phục vụ và cống hiến của các bạn. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ kỷ niệm đáng nhớ này.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Yvette Clarke

bc0e7950ef0d587e9498ecb43759638e.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Yvette D. Clarke của Quận 9, New York

Nữ Hạ nghị sỹ Yvette Clarke viết: “Xét thấy, Brooklyn là một quận sôi động và đáng tự hào, thể hiện sự đa dạng văn hóa của thế giới, và Hạ viện Hoa Kỳ vốn có truyền thống biểu dương những thành tựu và đóng góp của các cư dân đối với cộng đồng lớn của chúng tôi; và”

“Xét thấy, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho xã hội Mỹ về y học, tâm linh và trị liệu; và”

“Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ truyền thống tâm linh Trung Hoa cổ xưa và Pháp Luân Công được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, truyền xuất tại Trung Quốc vào năm 1992; và”

“Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp được mọi người thuộc mọi lứa tuổi, mọi giai tầng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới thực hành, và được các tình nguyện viên dạy miễn phí; và”

“Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tích cực duy trì nỗ lực nhằm đưa ra giải pháp ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và cải thiện tương lai của đất nước đông dân nhất thế giới; và”

“Do đó, nay tôi, Yvette D. Clarke, hạ nghị sỹ đại diện cho Quận 9 của New York, công nhận rằng Brooklyn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2019.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Max Rose

8b029ca13a6b7b53504b9f5936b0b6dc.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Max Rose của Quận 11, New York

Hạ nghị sỹ Max Rose gửi một thư công nhận đặc biệt của Quốc hội đối với Đại sư Lý Hồng Chí “để ghi nhận sự cống hiến của ông bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và pháp môn Pháp Luân Đại Pháp đã góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao tinh thần cho hơn 100 triệu người ở trên hơn 100 quốc gia.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Carolyn B. Maloney

b111f80c82523274a35ef5382f392b17.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Carolyn B. Maloney của Quận 12, New York

Hạ nghị sỹ Carolyn B. Maloney viết: “Tôi rất hân hạnh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người tham gia và các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 nêu cao tác dụng tích cực đối với sức khỏe dưới sự dẫn dắt của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Khi các bạn kỷ niệm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, tôi ghi nhận các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương vì đã tổ chức các buổi hội thảo miễn phí trên toàn thành phố, tại các trung tâm người cao tuổi, thư viện và công viên công cộng. Pháp Luân Đại Pháp có đến hàng triệu học viên ở 114 quốc gia với hàng trăm người ở khu vực Ba Bang New York ( tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut).”

“Tôi xin gửi lời chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố New York vì sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy các hoạt động tích cực về tinh thần và sức khỏe thông qua Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này và trên toàn thế giới. Với toàn thể người tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp cuối tuần này, tôi xin chào mừng và sát cánh cùng các bạn để hướng tới một tương lai mà tất cả mọi người được thực hành tín ngưỡng của mình mà không sợ bị bức hại.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Jose E. Serrano

9f872481069ba971d1aac9c1a9315a97.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Jose E. Serrano của Quận 15, New York

Hạ nghị sỹ Jose E. Serrano nói: “Tôi lấy làm vinh dự được cảm ân những người tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm vào ngày 13 tháng 5 năm 2019.”

“Trong ngày này, chúng tôi muốn tôn vinh nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và những người đề cao bản thân thông qua môn thiền định ôn hòa này và tìm cách mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một viên ngọc của cộng đồng, phục vụ cộng đồng chúng ta trong các thư viện, trung tâm người cao tuổi, công viên công cộng, câu lạc bộ sức khỏe và cả nơi công sở.”

“Các bài công pháp miễn phí này rất cần thiết cho đất nước chúng ta, và chúng tôi mong đến ngày Pháp Luân Đại Pháp có thể được thực hành và hoan nghênh ở khắp mọi nơi. Chúng tôi chúc mừng những người mà trước cuộc bức hại vẫn kiên trì chia sẻ một cách ôn hòa với cộng đồng về vẻ đẹp và lịch sử phong phú của môn tu luyện cổ xưa của họ.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Eliot Engel

f4023abd3d6538e4c0488364fe94c796.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Eliot L. Engel của Quận 16, New York

Hạ nghị sỹ Eliot Engel viết: “Tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả những người đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

“Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nền tảng Chân – Thiện – Nhẫn đã mang đến môn thiền định và luyện tập cao tầng cho mọi người trên khắp thế giới. Môn tu luyện ôn hòa này đã nỗ lực rất nhiều để giúp hàng triệu người nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất.”

“Tôi rất vui mừng được gửi lời chúc mừng khi các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, và cùng các bạn nhớ đến những người sống ở các quốc gia bị tước đoạt quyền tự do tu luyện, tín ngưỡng và lương tâm. Chúng ta phải để mắt đến việc này. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả những người tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Sean Patrick Maloney

08703eae927bc9fe702f3a2f5f795e4f.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Sean Patrick Maloney của Quận 18, New York

Hạ nghị sỹ Sean Patrick Maloney nói: “Xét thấy, chúng ta lấy làm tự hào được kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 20, được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 5 năm 2019; và”

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa dựa trên việc điều chỉnh thân thể và tâm trí thông qua bốn bộ bài tập nhẹ nhàng và bài thiền định. Sự kiện đặc biệt này ghi nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất vào tháng 5 năm 1992, tại Trường Xuân, Trung Quốc; Sau đó, Ngài đã đi khắp Trung Quốc thực hiện các khóa giảng cho công chúng. Ảnh hưởng của các bài giảng của Ngài đối với xã hội sâu sắc đến mức môn tu luyện này nhanh chóng được truyền rộng chỉ qua truyền miệng và đến năm 1998, ước tính đã có 100 triệu người tu luyện ở Trung Quốc; và”

“Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nỗ lực sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để đề cao đạo đức, rồi được trải nghiệm những lợi ích to lớn về sức khỏe. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hướng tới mục tiêu đạt đến trí tuệ lớn hơn và sự giác ngộ; và”

“Xét thấy, ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người trên hơn 140 quốc gia với 42 ngôn ngữ và đã nhận được trên 3.000 giải thưởng. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện mang lại sức khỏe tốt hơn và sự bình an trong nội tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới.”

“Vì vậy, nay chúng tôi tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 20 và công nhận nhiều lợi ích mà môn tu luyện đã mang lại cho Thung lũng Hudson.”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Elise M. Stefanik

d058750bc910edc660f2aeb54d1b787b.jpg

Tuyên bố của Nữ Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Elise M. Stefanik của Quận 21, New York

Nữ Hạ nghị sỹ Elise M. Stefanik đã ban hành Chứng nhận Đặc biệt của Quốc hội để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 khi “các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 100 quốc gia trên thế giới tập trung tại thành phố New York để kỷ niệm dịp đặc biệt này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177814.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share