Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 01-06-2019] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Đến nay, môn tu luyện này đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019, các quan chức đắc cử tại Úc đã gửi thư chúc mừng để bày tỏ sự ủng hộ và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy viên Hội động Lập pháp Bang Victoria và phe đối lập ông Whip Bernie Finn: ‘Xin gửi đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất’

6825110626360805459afb939289a7d8.jpg

Ông Bernie Finn, Nghị sỹ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria đại diện Khu Đô thị Phía Tây, phát biểu tại Lễ chúc mừng tại Quảng trường Queensbridge, Melbourne vào ngày 11 tháng 5 năm 2019

a8e50fe4c168c7cad09cee5edbe53f41.jpg

Thư của ông Bernie Finne, Nghị sỹ Quốc hội, bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Nội dung bức thư:

“Tôi lấy làm vinh dự khi được phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne năm nay.

Tôi rất vui khi được bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là những học viên phải đối mặt với cuộc bức hại đang diễn ra và nguy cơ bị thiệt mạng tại Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa, và không gây hại cho bất kỳ ai ngoại trừ những thống trị bằng bạo lực và bạo tàn. Chính quyền Trung Quốc đã cho thấy sự tàn ác dã man của nó khi tiếp tục bức hại và giết hại công dân của mình chỉ vì họ muốn được hưởng các nhân quyền cơ bản. Bất cứ chính phủ nào sợ những người như thế này, chính phủ đó chắn chắn cuối cùng sẽ sụp đổ. Chính quyền Bắc Kinh không có lý do gì phải sợ những người ôn hòa này cả, song họ lại hành xử một cách thô bạo để đàn áp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa này.

Tôi xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Hãy kiên cường và hãy nhớ rằng tôi luôn ủng hộ các bạn. Các bạn – chúng ta – sẽ chiến thắng.”

Thị trưởng Hội đồng khu vực Cassowary Coast đánh giá cao sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

3c250f7ddcf8b9cc20a38dcdd9a9ad09.jpg

Thư chúc mừng của ông John Kremastos, Thị trưởng Hội đồng Vùng Cassowary Coast

Nội dung bức thư:

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Với tư cách là Thị trưởng Hội đồng Vùng Cassoway Coast (khu vực viễn Bắc bang Queensland) tôi lấy làm vinh hạnh khi viết bức thư này để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa theo truyền thống Trung Hoa, nghĩa là cải biến thân thể, đề cao tâm tính và tâm linh.

Người dân Úc rất may mắn được sống tại một quốc gia hội tụ nhiều nền văn hóa và truyền thống trên thế giới, và chúng tôi lấy làm tự hào được tôn vinh các giá trị tự do, lương tri, tín ngưỡng của nước Úc; vốn là nền tảng xây dựng nên xã hội dân chủ của chúng ta.

Tôi muốn tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã giới thiệu môn tu luyện này cho đất nước chúng ta và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Lễ kỷ niệm đáng mừng và đáng nhớ này.”

Phó Thị trưởng Hội đồng Vùng Sunshine Coast gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

c1efeaee36e01a76e248e46dda321b5a.jpg

Phó thị trưởng Tim Dwyer của vùng Sunshine Coast

Nội dung bức thư:

“Tôi vui mừng được gửi lời chào đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cư dân vùng Sunshine Coast thật may mắn được sống tại một quốc gia hội tụ nhiều nền văn hóa và truyền thống trên thế giới. Úc là một quốc gia thành công vì đã bảo vệ và giữ gìn các giá trị của dân tộc mình. Chúng ta tin vào tự do, chế độ pháp trị, và dân chủ. Chúng ta tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng dù khác biệt về văn hóa, giới tính, sắc tộc hay tôn giáo.

Nhân dịp các bạn kỷ niệm Ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã chia sẻ môn tu luyện này và các giá trị truyền thống với mọi người. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến dịp lễ kỷ niệm đáng mừng và đáng nhớ này.”

Ủy viên Hội đồng Gold Coast đánh giá cao cam kết và nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong cộng đồng

c2b0de509f578ba59cca5c5b9a39cf21.jpg

Thư của Ủy viên Hội đồng Gold Coast Kristyn Boulton

Nội dung bức thư:

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Tôi lấy làm vinh dự được viết bức thư này để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cam kết không ngừng của Pháp Luân Đại Pháp trong việc mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân địa phương thông qua các buổi luyện công hàng tuần tổ chức tại Công viên Harley ở Labrador.

Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào Chương trình Sức khỏe và Hoạt động của thành phố Gold Coast trong năm năm qua và đã tận tâm phục vụ cộng đồng trong suốt thời gian này.

Suốt 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và cuộc sống của cư dân vùng Gold Coast, liên tục mang đến lợi ích sức khỏe và tinh thần cho cộng đồng ở Khu số 4 thông qua các lớp học hàng tuần được tổ chức tại Công viên Harley, Labrador.

Chúng tôi đánh giá cao cam kết và nỗ lực mà các điều phối viên và các học viên địa phương mang lại cho cộng đồng, xin cảm ơn các bạn đã dành hàng giờ dạy luyện công và khuyến khích mọi người trải nghiệm lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Brisbane, ông Ryan Murphy: Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị đạo đức được toàn thế giới tôn trọng

8342551337c8de89c648d46b3605f275.jpg

Thư của ông Ryan Murphy, Ủy viên Hội đồng Khu Doboy, bao gồm thành phố Brisbane

Nội dung bức thư:

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Tôi rất vui khi được gửi bức thư này để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu học viên trên toàn thế giới kỷ niệm hàng năm vào ngày 13 tháng 5.

Đây là một môn khí công cổ xưa, chú trọng tu luyện cả tâm lẫn thân bằng thiền định, nâng cao tâm tính, thể chất, và tinh thần.

Nguyên lý đạo đức Chân – Thiện – Nhẫn chính là các giá trị đạo đức phổ quát được toàn nhân loại tôn trọng, dù là bất kỳ nền văn hóa nào.

Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại nơi công cộng, mà Brisbane cũng có nhiều địa điểm luyện công. Pháp môn này là miễn phí, mang lại cơ hội tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi thành viên trong cộng đồng.

Là Ủy viên Hội đồng Quận Doboy, sức khỏe và hạnh phúc của các cử tri của tôi là điều vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi ủng hộ, khuyến khích tất cả các môn rèn luyện thân thể và tinh thần có lợi ích tích cực cho mọi người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177868.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share