Bài viết bởi một học viên ở New Jersey

[MINH HUỆ 16-9-2009] Vào ngày 13 tháng Chín, 2009, Thành phố Monroe, New Jersey, đã tổ chức Ngày Thành phố và Đất nước lần thứ 21. Đó là một ngày thu dễ chịu với ánh nắng rực rỡ và gió nhẹ. Quầy của Pháp Luân Công được trang hoàng bằng một hàng hoa sen nhỏ treo lên. Một vài học viên đang biểu diễn bài tập công dưới mái bạt. Rất nhiều người qua lại dừng chân để hỏi han về Pháp Luân Công.

2009-9-15-215606-0--ss.jpg
Trình diễn bài tập công

2009-9-15-215606-1--ss.jpg
‘Giới thiệu Pháp Luân Công với khách thăm

2009-9-15-215606-2--ss.jpg
‘Ứng cử viên Hội đồng Thành phố, Ông William Hoover chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công

Rất nhiều khách thăm đã được nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đều bày tỏ sự ủng hộ [đối với Pháp Luân Công]. Một bác Trung Quốc lớn tuổi đến quầy cùng với người vợ Tây phương của mình. Ông nói, “Chúng tôi đang nói về Pháp Luân Công và thế là gặp các bạn ở đây.” Vợ ông tiếp, “Ông ấy bảo với tôi là các bạn thật vĩ đại!” Ông già liền giơ ngón tay biểu lộ sự đồng tình và chỉ vào một học viên đang ngồi thiền và nói, “Tôi có thể ngồi hai chân bắt chéo được như chị ấy đấy.” Họ lấy các tờ rơi rồi nói sẽ học hỏi thêm về luyện công trên internet.

Ông William Hoover đang chạy đua vào một vị trí ở hội đồng thành phố. Ông đến quầy và nói chuyện với các học viên. Một người giải thích với ông về Pháp Luân Công là gì, rằng nó đã được phổ biến trên một trăm quốc gia trên thế giới, và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Hoover cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật sự tà ác khi bức hại Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác. Ông cảm ơn mọi người vì những tờ rơi và cùng chụp ảnh với các học viên.

Một gia đình Trung Quốc đã đi qua quầy với hoa sen và tờ rơi trên tay. Họ nói mình đã đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản và đã thoái Đảng và những tổ chức liên quan đến nó.

Nhiều người đã bị hấp dẫn khi xem các học viên tập công và thiền định ở một nơi ồn ào như vậy. Họ đứng quan sát từ sau dây ngăn và hỏi thêm về các thông tin. Một số nói muốn học các bài tập công tại các điểm luyện công gần nhà.

Các học viên tham gia cũng nói họ đã gặp một số người Trung Quốc hiểu lầm về Pháp Luân Công do luận điệu tuyên truyền của ĐCSTQ. Những người này từ chối các tài liệu in ấn, một số khác nói những điều tiêu cực. Các học viên đều thấy mình cần phải từ bi hơn, cố gắng hơn nữa giảng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho họ để họ có thể nhận thức được sự dối trá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/16/208456.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/17/110913.html
Đăng ngày: 18-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share