Bài viết bởi học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 16-9-2009]Vào ngày 12 tháng chín, 2009, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự hoạt động cộng đồng địa phương ở Marly-le-Roi, một thành phố yên tĩnh và tươi đẹp cách Paris khoảng 15 km. Trọng tâm của các hoạt động, được chính quyền địa phương tài trợ, tạo cơ hội văn nghệ, giáo dục, và thể thao cho dân chúng vui chơi và trau dồi. Hàng nghìn cư dân đã đến tham dự sự kiện và theo dõi các hoạt động yêu thích.

2009-9-16-france-01--ss.jpg
Biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công

2009-9-16-france-02--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn múa Trung Quốc truyền thống

2009-9-16-france-03--ss.jpg
Quầy Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu về tu luyện

Vào buổi chiều, các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn Múa Quạt và Múa Khăn. Khán giả hưởng ứng nồng nhiệt những điệu múa duyên dáng. Sau đó, Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu về Pháp Luân Công và các nguyên lí Chân Thiện Nhẫn. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại mười năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau phần trình bày, nhà tổ chức sự kiện đã cảm ơn các học viên vì đã tham gia tích cực với cộng đồng.

Quầy của Pháp Luân Đại Pháp được trang hoàng cẩn thận. Các học viên bày sách Đại Pháp và các tài liệu để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Có cả những bức hình thể hiện năm bài tập công. Rất nhiều người đến quầy để hỏi về việc tập công như thế nào và địa điểm tập công. Khi một phụ nữ biết được Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, bà lập tức muốn ủng hộ học viên Pháp Luân Công, bà hỏi địa chỉ internet, nơi bà có thể kí đơn thỉnh cầu chấm dứt bức hại.

Một người phụ nữ khác cho rằng xã hội phương tây khá phát triển về công nghệ, còn phương đông (Trung Quốc) thì lại phát triển về việc tu luyện tâm và thân. Một học viên nói với bà ấy về sự phổ truyền của Đại Pháp trên 100 nước trên thế giới và mọi người đều có thể học và hưởng lợi từ các bài này một cách miễn phí. Người phụ nữ lấy một tờ rơi và lịch học miễn phí, bà nói sẽ tìm kiếm thông tin đầy đủ hơn trên internet.

Các học viên cũng dạy mọi người cách làm hoa sen. Hoạt động này đã lôi cuốn được nhiều trẻ em cũng như người lớn. Lily, một cô bé bảy tuổi, đã làm 8 bông hoa sen và treo thẻ dấu (bookmark) Pháp Luân Đại Pháp vào từng bông hoa. Cô bé nói mình sẽ tặng chúng như một món quà cho những người bạn tốt nhất. Một phụ nữ đã nhận bông hoa từ một học viên và vô cùng tự hào, bà gài nó trên áo vét của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/16/208471.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/17/110921.html
Đăng ngày: 18-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share