Bài viết bởi một học viên đến từ Đài Loan
[MINH HUỆ 11 – 09 – 2009] Ngày 9 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã đến tham dự chương trình Ngày định hướng được tổ chức tại trường trung học dạy nghề Thương mại quốc gia Nghi Lan. Họ đã diễn một vở kịch để giới thiệu Pháp Luân Công cho những sinh viên mới và để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

2009-9-10-twrpt-01--ss.jpg

Vở kịch thể hiện rõ một cách ngắn gọn những lời dạy của Pháp Luân Công – Chân – Thiện – Nhẫn, chia sẻ về việc tập luyện đã lan truyền khắp thế giới như thế nào và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Việc tra tấn và việc mổ cắp nội tạng của các học viên vẫn còn sống của ĐCSTQ đã được phơi bày qua vở kịch.

Các học viên giải thích cho những người trẻ tuổi rằng các sinh viên và giáo viên ở Đài Loan được tự do tập Pháp Luân Công, nhưng những người dân ở Trung Quốc đại lục thì đang bị bức hại vì tập Pháp Luân Công. Một vài sinh viên Trung Quốc bị lừa dối bởi sự tuyên truyền vu khống của chính quyền và phát triển thù hận Pháp Luân Công. Các học viên bày tỏ rằng họ sẽ làm hết sức mình để thay đổi tình hình này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/11/208156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/14/110792.html
Đăng ngày: 16 – 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share