Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 15-04-2018] Bản án bà Hán Quang Chi được đưa ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2018, nhưng tòa án thành phố Ngọc Thụ đã không hề thông báo cho con gái bà cho đến tận 3h chiều ngày hôm sau.

Luật sư thuộc địa phương khác của bà Hán đã không có cơ hội đại diện cho bà trước tòa. Thẩm phán Tôn Lễ đã tuyên án 7 năm tù và phạt hành chính bà 20,000 Nhân dân tệ.

Bà Hán bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 8 năm 2017, trong khi đang nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Luật sư của bà đã đến thành phố Ngọc Thụ 6 lần, nhưng ông chưa bao giờ được phép tiếp cận hồ sơ của bà.

Trước đó tòa án đã không thông báo phiên xét xử sơ thẩm của bà Hán. Con gái của bà đã đến gặp Thẩm phán Tôn vào ngày 19 tháng 12 năm 2017 và tình cờ được biết rằng mẹ của mình sẽ bị xét xử vào 7h sáng ngày hôm sau.

Khi con gái của hỏi tại sao không hề có thông báo về việc này, Thẩm phán Tôn đã tuyên bố rằng họ không cho phép những luật sư ở đại phương khác được đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đề nghị cô nên tìm một luật sư địa phương khác thay thế để đại diện cho mẹ mình.

Tại thời điểm viết bài này, bà Hán, 71 tuổi vẫn đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Ngọc Thụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/15/364159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/17/169400.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share