Bài viết của một học viên Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2018] Trong một số bài viết gần đây, có một số đồng tu đã tập trung vào thời điểm kết thúc Chính Pháp. Có vẻ như họ nghĩ rằng thời kỳ Chính Pháp diễn ra quá lâu và nên kết thúc rồi mới phải.

Về vấn đề này, Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến trong những bài giảng trước đây của Ngài. Sư phụ yêu cầu chúng ta một cách minh xác rằng không được chấp trước vào thời gian. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc tận dụng từng phút từng giây đang có để làm tốt ba việc.

Việc Chính Pháp khi nào sẽ kết thúc không quyết định bởi các đệ tử Đại Pháp, cũng không phải do cựu thế lực thao túng. Mà là ở Sư phụ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“An bài bấy giờ chính là 10 năm. Chính Pháp 10 năm, Pháp Chính Nhân Gian 10 năm, [cộng lại] 20 năm. Sư phụ làm việc này một cách có hệ thống, an bài sự việc này. Sau khi cựu thế lực lẫn vào thì huỷ hết cả, tôi là có thể kết thúc trong 10 năm. Tôi nói dừng là dừng, nhưng sẽ xuất hiện một vấn đề, vấn đề gì? Cựu thế lực cũng nhìn thấy, do đó nó khiến một lô lớn học viên ở tình huống chịu không nổi mà bức hại cho rơi lại sau, cũng khiến rất nhiều sinh mệnh lẽ ra được cứu nhưng cứu không nổi nữa, đó là chúng làm. Vậy chư vị nói Sư phụ kết thúc hay là không kết thúc nó? Tôi nếu nói kết thúc thì kết thúc, vũ trụ còn lại sẽ tự nhiên bị nổ huỷ đi. Mục đích cựu thế lực là dùng biện pháp của chúng mà đưa sinh mệnh cuối cùng của thiên thể trong Chính Pháp đều làm xong rồi thì mới buông tay, không để chư vị tại thời gian này khiến nó làm xong. Vậy kết thúc hay không kết thúc đây? Không thể kết thúc, là vì nhiều đệ tử Đại Pháp nhường ấy rơi khỏi đội ngũ, nhiều sinh mệnh như thế mất đi, nhiều sinh mệnh đến vậy không thể cứu độ, vũ trụ sẽ biến thành rất bé, hơn nữa còn tàn khuyết bất toàn. Kết thúc hay không đây? Do đó tôi vẫn luôn giảng, rằng chính là tương kế tựu kế.

Tuy nhiên, từ hình thế hiện nay mà xét, và tình huống tôi thực thi việc này mà xét, chiểu theo trạng thái hiện nay mà xét, một bộ những thứ mà chúng an bài cũng chẳng còn được bao nhiêu ngày đâu, phải vậy không? Mọi người đều hô bắt giam ma đầu họ Giang, chỉ cần hễ bắt, thì việc này kết thúc, chính là nhanh thế. (vỗ tay) Hiện tại là nhanh rồi, bây giờ quả thực nhanh rồi, nhưng sẽ lưu lại rất nhiều hối hận.

Đệ tử Đại Pháp không được mãi chấp trước vào thời gian, [mà] không đi hoàn thành những gì bản thân mình nên làm. Tôi trì hoãn thời gian này, cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sư phụ cũng đã giải thích cho chúng ta lý do tại sao chưa kết thúc trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014.

Sư phụ giảng:

“Gồm cả cựu thế lực cũng vậy, chúng vốn dĩ không muốn để chư vị cứu nhiều người đến thế, tôi đang chèo chống chúng. Nếu không, hẳn là năm ngoái chúng là kết thúc rồi, nhưng không mấy người lưu lại thì để làm gì? Thế giới trống không, mà nhân loại còn phải khai sáng một thời kỳ huy hoàng cho Đại Pháp, [nếu] không có người nữa, thì còn làm gì đây?”

Từ đoạn Pháp trên chúng ta có thể thấy Sư tôn đã thật sự ngăn chặn cựu thế lực vốn không muốn cứu thêm người và luôn cố gắng kết thúc Chính Pháp.

Hậu quả của việc kết thúc Chính Pháp quá sớm là vô cùng nghiêm trọng. Một lượng lớn chúng sinh chưa được đắc cứu sẽ bị hủy diệt. Các học viên rớt lại phía sau sẽ không bao giờ trở về được nơi nguyên lai của họ nữa.

Chúng ta cần phải tu bỏ nhân tâm và học những bài giảng phía trên một cách chuyên chú hơn. Rồi chúng ta sẽ nhận ra khi cuộc bức hại này kết thúc thì môi trường tu luyện của chúng ta không còn được tốt như trước nữa. Chúng ta phải tự chất vấn bản thân mình liệu chúng ta có bị thuận theo cựu thế lực mà mặc cả với Sư phụ không. Tại sao lại có cuộc bức hại và việc phản bức hại này? Đó chẳng phải là cấp cho chúng ta con đường tiến đến viên mãn thông qua tu luyện và cứu độ chúng sinh hay sao?

Chính Pháp kết thúc khi nào là do Sư phụ an bài. Đệ tử Đại Pháp chúng ta chỉ cần theo chỉ dẫn của Sư tôn làm ba việc thật tốt và cứu thêm nhiều chúng sinh.

Chừng nào Chính Pháp vẫn còn đang tiếp diễn, chúng ta sẽ tiếp tục làm những gì đang làm và luôn luôn theo sát Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/361961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/7/168973.html

Đăng ngày: 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share