Bài viết của Hàn Hương Lai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-01-2018] Tôi là kỹ sư điện tại một công ty quản lý tài sản. Tôi thường đưa các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho các đồng nghiệp của tôi, và tôi khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã học được kinh nghiệm từ quá khứ rằng để có thể làm tốt việc giảng chân tướng trực diện, tôi cần phải là một nhân viên xuất sắc, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh, và đáng tin cậy.

Hầu hết mọi người làm cùng tôi đều đã thoái ĐCSTQ. Tôi nhận thấy rằng khi một nửa đồng nghiệp trong nhóm của tôi thoái Đảng, thì một trường năng lượng tích cực được hình thành. Những ai đã thoái, sau đó sẽ nói với người khác lợi ích của việc thoái Đảng.

Gần đây, tôi được thuyên chuyển sang một nhóm mới và đã giúp hai đồng nghiệp thoái Đảng ngay lập tức. Tuy nhiên, người đội trưởng không đồng ý thoái, cho dù tôi đã nói chuyện với ông ấy vài lần.

Hai ngày sau, chúng tôi được giao một việc khó làm là sửa một bo mạch trên một cái khung nối cao 8m so với mặt đất. Nó mất 100m đi bộ, và thời tiết thì rất nóng. Người đội trưởng và một đồng nghiệp trẻ tuổi đã đi kiểm tra mạch điện bằng một chiếc thang nâng trên xe tải.

Tôi khuyên họ nên nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi đi lên bằng thang nâng. Hai mươi phút sau, người đội trưởng phấn khởi nói với tôi: “Tôi muốn thoái Đảng! Giờ thì tôi tin Pháp Luân Đại Pháp. Thật kinh ngạc! Tôi nghĩ phải mất hai ngày để sửa lỗi, nhưng chúng tôi chỉ mất 20 phút!”

Tôi bảo với ông ấy rằng điều kỳ diệu này xảy ra là do ông đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi khuyến khích ông ấy tiếp tục chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó, ông ấy cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Vài ngày trước, nhóm của tôi lại có một việc khó khác. Chúng tôi làm việc chăm chỉ và đã sửa được lỗi. Nhờ đó, khách hàng đã tặng chúng tôi một biểu ngữ thêu chữ “Hiệu quả và Cẩn thận”. Công ty của chúng tôi chưa hề nhận được một biểu ngữ nào từ khách hàng trong nhiều năm qua, cho nên quản lý của chúng tôi đã rất vui mừng trước thành quả này.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Nếu nhân loại có thể lấy đạo đức làm cơ sở để đề cao phẩm hạnh và quan niệm của con người, như thế thì văn minh của xã hội nhân loại mới có thể lâu dài, và Thần tích cũng sẽ xuất hiện trở lại nơi xã hội nhân loại. Trong xã hội nhân loại quá khứ cũng từng xuất hiện nhiều lần văn hoá nửa-Thần nửa-nhân, để nhân loại đề cao nhận thức chân chính về sinh mệnh và vũ trụ.”(Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/26/360079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167852.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share