Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-2-2018] Một nữ doanh nhân ở thành phố Tần Hoàng Đảo đang đối mặt với việc xét xử vì “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến do Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Từ Tú Quyên tin vào Pháp Luân Công vì bà đã được chữa lành bệnh viêm khớp và bệnh mù đêm. Quan trọng hơn, bà không còn hung hăng, hách dịch và độc đoán, nhờ vào sự tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước đây bà khét tiếng vì hay đánh nhau với chồng và khách hàng, nhưng bà đã học cách quan tâm và trở nên ân cần sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ví dụ, gần đây khi bà bị đưa cho tiền giả, thay vì đuổi theo khách hàng, bà chỉ đơn giản là đốt nó đi để ngăn chặn việc lưu hành của nó.

Trưởng đồn Dương Dũng của Đồn công an trấn Bắc Cảng đã dẫn hơn một chục công an bắt giữ bà Từ vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Ông ta cũng gọi một công ty vận chuyển để chuyển những đồ vật có giá trị và vật dụng cá nhân của bà Từ về đồn công an.

Ngay khi nghe tin bà Từ bị bắt giữ, hơn 200 cư dân địa phương đã ký vào một đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả bà. Họ đã lên án việc giam giữ một công dân vô tội chỉ vì họ cố gắng để trở thành một người tốt.

Bà Từ vẫn bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo. Huyết áp của bà tăng vọt bất thường, nhưng trại tạm giam đã từ chối thả bà để chữa trị. Hiện tại vụ án của bà thuộc về Toà án khu Hải Cảng, với các chánh án Triệu Lâm Lâm và Lưu Lỗi phụ trách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168891.html

Đăng ngày 2-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share