Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 29-1-2018] Ngày 26 tháng 01, các học viên Pháp Luân Công đã có mặt tại cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Úc 2018 ở Melbourne. Đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, bao gồm nhóm biểu diễn công pháp Pháp Luân Công và một đội trống lưng mặc trang phục màu vàng rực rỡ. Khán giả đánh giá cao âm nhạc và màn trình diễn hùng tráng.

4c8fffebf7d43a7327bd7266f7b25801.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn tại cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Úc 2018 ở Melbourne vào ngày 26 tháng 01

bec3247993314c9d7287f9c631b892f1.jpg

Nhóm múa

75f91523910e42bbb2be15d03a2ce6e1.jpg

Đội trống lưng

Các bài công pháp rất ấn tượng

aa061c6afa178da8f892cf0ea183598a.jpg

Nhà làm phim Angus Flanery đã thử tập và rất thích các bài công pháp

Ông Angus Flanery, làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh, đến từ Sydney để nghỉ ngơi. Ông chưa từng được nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và rất ngạc nhiên khi biết rằng môn tu luyện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Sau khi nói chuyện với một học viên về các bài công pháp, ông Flanery đã thử tập một lúc và thốt lên: “Các bài công pháp này rất tốt. Tôi thích nó!”

Ông đã ký thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi sẽ tìm các học viên khi tôi quay lại Sydney”, ông nói. “Tôi cần biết nhiều hơn.”

Cô Sweety Sethi cũng rất thích các bài công pháp. Cô cảm thấy điềm tĩnh và thư giãn khi đứng xem luyện công và nói sẽ truy cập vào trang web để tìm hiểu thêm.

Khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc cô rất buồn. Cô Sethi nghĩ rằng, với những lợi ích sức khỏe và tinh thần to lớn như vậy, sẽ thật tốt nếu ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Phản hồi từ khán giả Trung Quốc

Từng nghe tuyên truyền phỉ báng ở Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc đã rất ngạc nhiên trước đoàn diễu hành quy mô lớn của Pháp Luân Công. “Trông thật hoành tráng!” cô Olisa, đang nghỉ hè cùng với người bạn là Cheer, nói. Cả hai đều theo học ngành kinh doanh ở Trung Quốc. Họ có vẻ rất vui mừng với màn trình diễn.

Cô Anne, làm việc trong ngân hàng, là người nhập cư từ Trung Quốc gần 10 năm trước. Cô nói rằng các thành viên của ban nhạc đã được đào tạo tốt và họ đã khiến cô rất tự hào.

Là một người yêu âm nhạc, Anne đã xúc động khi nghe những giai điệu. Cô nói: “Chúng có một năng lượng tích cực và hân hoan. Tôi muốn nghe họ [tổ chức] một buổi hòa nhạc. Thật là hấp dẫn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29/360195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/31/167771.html

Đăng ngày 4-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share