Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 05–08–2009] Mặc dù thuốc hiện đại đã đạt được những tiến bộ vượt bậc với những bước nhảy vọt nhờ công nghệ tiên tiến, các căn bệnh kinh niên như bệnh đái đường, bệnh viêm gan, và các bệnh về mạch máu não vẫn mang đến mất mát cho nhiều gia đình. Ngoài ra, các bệnh về tâm lý như lo âu, phiền muộn, và loạn chức năng thần kinh (OCD) cũng hành hạ rất nhiều người. Nhằm giúp những người đang vật lộn với tình trạng bệnh tật khác nhau, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và trường Trung Học Cơ sở số 2 Đài Nam đồng tài trợ cho Diễn đàn thảo luận về sức khỏe thể chất và tinh thần diễn ra tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật trường Trung Học Cơ Sở số 2 Đài Nam.

2009-8-5-twyanxiban-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn bài công Pháp thứ nhất–Phật Triển Thiên Thủ Pháp

Những vị khách mời lên diễn thuyết tại cuộc hội thảo gồm có: Giáo sư Trương Thanh Khê dạy tại khoa Tài chính của trường Đại học Quốc gia Đài Loan, Giáo sư Lâm Mậu Thôn đến từ Phòng nghiên cứu Y học của Trung tâm Y học Kỳ Mỹ, phó Giáo sư Ngải Dương Thụy đến từ Ban quản lý trường Đại học Quốc gia Trung Chính. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về khí công, những lời khuyên cho tuổi già, và việc tu tập Pháp Luân Công.

Nhân viên chính phủ: Chân – Thiện – Nhẫn có lợi cho tâm và thân

Ngày khai mạc cuộc hội thảo đã thu hút một đám đông khán giả. Những người bảo trợ cho biết có gần 200 người tham gia vào cuộc thảo luận vào buổi sáng ngày thứ 1. “Chúng tôi đã không còn chỗ ngồi, vì vậy các nhân viên đã mang thêm ghế ra để đảm bảo là mọi người đều có ghế để ngồi”.

2009-8-5-twyanxiban-02--ss.jpg
Ông Hồng Chính Trung, phó Thị trưởng thành phố Đài Nam

2009-8-5-twyanxiban-03--ss.jpg
Ông Vương Vinh Phát, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đài Nam

Giáo sư Trương Thanh Khê, cũng là Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo cùng những nhân vật quan trọng: Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở số 2 Đài Nam ông Vương Vinh Phát, phó Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Hồng Chính Trung, Cục trưởng Cục Du lịch ông Hứa Cảnh Tu, phó Giám đốc Sở Y tế bà Lâm Bích Phân, và Thanh tra Bộ giáo dục bà Lưu Tú Phân.

Phó thị trưởng thành phố Đài Nam ông Hồng Chính Trung cho biết chính quyền thành phố coi việc cải thiện thể trạng tinh thần và thể chất của người dân là một trách nhiệm nghiêm túc. Pháp Luân Công có tác dụng tích cực khi nhắm tới Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền thành phố luôn ủng hộ các hoạt động liên quan tới Pháp Luân Công.

Phó Giám đốc Sở Y tế bà Lâm Bích Phân đánh giá cao cuộc hội thảo này khi nói rằng, “Cuộc bức hại đã trở thành một trong ba căn bệnh chủ yếu của thế giới. Pháp Luân Đại Pháp dạy về ‘chính niệm’, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tâm tính của mỗi người. Tôi tin rằng mọi người sẽ trải nghiệm được sự cải thiện về tâm tính thông qua những lớp học ở đây hôm nay”.

Thanh tra Bộ Giáo dục bà Lưu Tú Phân nhận xét, “Các lớp học Pháp Luân Công không chỉ giúp các giáo viên lấy lại được sự cân bằng và tiếp tục công tác giảng dạy sinh viên tốt hơn, mà còn có một ảnh hưởng tích cực tới các em”. Bà nói Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động có liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp.

Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đại Nam, ông Vương Vinh Phát: Cuộc hội thảo đem đến một môi trường khỏe mạnh hơn

Trường Trung học cơ sở số 2 Đài Nam là người đồng tài trợ cuộc hội thảo này. Ngài hiệu trưởng Vương Vinh Phát nói, “Chúng ta sẽ có những học sinh khỏe mạnh chỉ khi chúng ta có những giáo viên khỏe mạnh”. Ông nhắc đến một kinh nghiệm trước đây khi nhà trường mời bác sĩ Vương Nguyên Phủ đến để giảng về “Dưỡng sinh và giữ gìn sức khỏe” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía các giáo viên và học sinh. Một vài giáo viên yêu cầu mở các lớp học Pháp Luân Công, vì họ tin nó sẽ giúp họ đạt được những lợi ích còn lớn hơn về sức khỏe.

Ngài hiệu trưởng nói cuộc hội thảo này không chỉ dành cho các giáo viên và học sinh của trường Trung học cơ sở số 2 Đài Nam, mà còn dành cho mọi người dân, “Chúng tôi hy vọng những ai học Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc hội thảo này sẽ có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc làm thế nào để giữ gìn sức khỏe và thực hiện lối sống lành mạnh”.

Giáo sư Trương Thanh Khê cũng là thư ký của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, đã kể lại kinh nghiệm của mình. Chứng kiến sự bình phục hoàn toàn của một đồng nghiệp bị bệnh đái đường và người vợ bị bệnh ở giai đoạn cuối của ông nhờ hiệu quả trị bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công, ông cũng trở nên quan tâm tới Pháp Luân Công.

Giáo sư Trương đặt tiêu đề cho bài chia sẻ của mình là “Đại Đạo là chí giản”. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời vì nó thật sự uyên thâm; các nguyên lý cũng như các bài công Pháp thì đơn giản. Hình thức tu luyện không “rườm rà” , không thu phí, không lễ nghi, không cần thay đổi các mối quan hệ trong gia đình hay tại nơi làm việc, và không cố định thời gian tập cho các bài công Pháp.

Học viên Yoga: Tôi sẽ mua một bản Chuyển Pháp Luân

Ông Hồng Kỳ Nam làm việc cho Công ty cổ phần Nước Đài Loan và vợ là bà Hồng Vương Kim Liên đã tham dự ngày đầu tiên của cuộc thảo luận và các lớp học. Ông Hồng cho biết rằng các chuyên gia đã có những bài phát biểu rất hay. Bà Hồng biết đến cuộc hội thảo này trên Internet. Bà đã tập khí công được 3 năm, và tập yoga hơn một năm, và bà mời chồng cùng đến tham dự cuộc hội thảo này.

2009-8-5-twyanxiban-04--ss.jpg
Ông Hồng Kỳ Nam và bà Hồng Vương Kim Liên

Bà Hồng Vương Kim Liên làm trong ngành công nghiệp thời trang và bà phải chịu những tổn thương mắt nghiêm trọng do chứng nhức mỏi mắt kinh niên. Bà đã bị cảm động bởi câu chuyện của Giáo sư Trương Thanh Khê và nói rằng bà rất thích học Pháp Luân Công.

Khi được hỏi bà có thấy sự khác biệt nào giữa Pháp Luân Đại Pháp và khí công không bà nói, “Hầu hết các hình thức khí công chỉ có mỗi yếu tố về thể chất, còn Pháp Luân Công lại nhấn mạnh vào nâng cao tâm tính…Nếu tôi tập Pháp Luân Công, tôi sẽ tiến bộ về mặt thiện và nhẫn, và Pháp Luân Công sẽ giúp tôi tăng sự kiên nhẫn và từ tâm của mình”.

Bà nói thêm rằng bà đã có được một phần thưởng lớn qua khóa học một ngày này và bà muốn mua một bản Chuyển Pháp Luân.

Đau đớn giảm sau một ngày tập luyện

Bà Tô Dịch Trăn làm tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay, đã háo hức chia sẻ kinh nghiệm của bà sau khi nghe các bài phát biểu. Bà nói chỗ đau của bà giảm hẳn chỉ sau một ngày tập luyện.

2009-8-5-twyanxiban-06--ss.jpg
Bà Tô Dịch Trăn chia sẻ kinh nghiệm kỳ diệu của mình sau khi tập Pháp Luân Công

Một trong những khách hàng của bà Tô Dịch Trăn đã bị bệnh tâm thần phân liệt sau khi anh bị sa thải vì một vụ tai nạn xe hơi. Bà Tô Dịch Trân đã giúp anh lấy được tiền bồi thường thiệt hại và cùng đi với anh tới gặp bác sĩ Hứa là người đã tặng anh một cuốn phim giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Người khách hàng này không hứng thú, nhưng bà Tô Dịch Trăn thì tò mò và cuối cùng bà đã mua một bản Chuyển Pháp Luân.

Trong thời gian này, bà Tô Dịch Trăn bị đau cứng cơ cổ. Nghe nói một vị thần nào đó ở một cái miếu có thể chữa được nhiều loại bệnh, bà đã tới ngôi miếu đó và bốc 20 thang thuốc. Bà đã uống hết thuốc nhưng vẫn không thấy tiến triển.

Bà nói một cách sôi nổi, “Tôi tham gia lớp học Pháp Luân Công ngày hôm qua và sau đó đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi về nhà. Tối hôm đó tôi thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ và không mệt mỏi chút nào. Tôi đã đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân”. Bà cười, “Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, cơ cổ của tôi không còn bị cứng nữa và không đau nhiều như trước nữa. Tôi rất vui, vì thế tôi đọc thêm một bài giảng nữa!” Khán giả đã xúc động lây bởi tiếng cười hạnh phúc của bà và vỗ tay khích lệ.

Bà Tô Dịch Trăn tự tin nói rằng, mặc dù chồng của bà không hiểu lựa chọn hiện nay của bà, bà quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của mình và chăm sóc gia đình, vì vậy chồng của bà sẽ hiểu được PhápLuân Đại Pháp dạy người ta trở nên thực sự tốt và quan tâm đến người khác.

Cặp vợ chồng quyết định tập Pháp Luân Công sau nhiều buổi học

Ông Tằng và vợ đã tham gia các lớp học Pháp Luân Công. Họ luôn bị xúc động sâu sắc bởi những kinh nghiệm của các học viên. Họ nhận ra đây là thứ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nội hàm của Chân – Thiện – Nhẫn đã lay động đến tình cảm của họ. Phản bổn quy chân, trở về bản ngã là điều quan trọng nhất đối với họ.

2009-8-5-twyanxiban-07--ss.jpg
Ông Tằng và vợ nói sẽ tu luyện Pháp Luân Công tinh tấn hơn nữa khi trở về nhà.

Ông Tằng nói ông đã cố tự hành xử theo các yêu cầu được đề ra trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông bắt đầu xét tâm tính của mình và lấy thiện đãi người. “Tôi thấy thật tuyệt vời. Giờ đây tôi cảm thấy không gì trên thế gian này có thể khiến tôi buồn phiền. Tục ngữ có câu, ‘Lùi một bước, biển rộng trời trong’’’.

Bà Tằng là một giáo viên dạy cấp Trung học cơ sở. Bà nói bà luôn được khuyến khích bởi những kinh nghiệm của các học viên khác, đó là động lực thúc giục bà tập các bài công Pháp và đọc sách. Tuy nhiên, theo thời gian bà lại trở nên uể oải khi đối mặt với các việc vặt và những nhiệm vụ hỗn tạp trong gia đình. “Lần này, tôi sẽ tìm một điểm luyện công và tham gia nhóm học Pháp, lần này tôi sẽ coi trọng tập luyện”.

Bà nói bà ngay lập tức có cảm tình với Chân – Thiện – Nhẫn và muốn đến cuộc hội thảo vì hướng nội là rất quan trọng.

Bà Tằng và chồng của bà nói họ sẽ tập Pháp Luân Công thành tâm hơn nữa, vì họ hy vọng được trải nghiệm những điều kỳ diệu và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/5/205956.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/16/110067.html
Đăng ngày: 23–08–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share