Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2017] Ông Cố Vinh Phong sau khoảng thời gian bị giam gần sáu tháng đã bị đưa ra xét xử chỉ bởi niềm tin của ông với Pháp Luân Công. Khi ở toà, ông đã dùng quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp công nhận để biện hộ vô tội. Thêm nữa, luật sư của ông cũng chỉ ra những lời buộc tội đều không có cơ sở và thiếu chứng cứ. Hai tuần sau phiên xử, họ kết án ông chín tháng tù với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Luật sư chỉ ra thiếu sót ở chứng cứ và lời buộc tội vô căn cứ tại toà

Ông Cố Vinh Phong bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp ở Trung Quốc từ 20 năm trước. Tại phiên xét xử ông ở thành phố Giang Âm vào ngày 15 tháng 11 năm 2017, ông Cố đã bị còng tay.

Một trong những luận điểm mà ông Cố bị buộc tội là sở hữu, đọc, và phổ biến các sách về Pháp Luân Công. Luật sư biện hộ cũng chỉ ra những sách liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu ở nhà ông Cố không thể là chứng cứ được dùng để chống lại ông.

Công an và công tố viên đã trích dẫn hai điều dưới dạng cơ sở pháp lý do Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào năm 1999 để cấm phát hành sách Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chính quyền đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2011. Vì vậy mà việc sở hữu các sách của Pháp Luân Công cũng đã là hợp pháp.

Ông Cố bị buộc tội vi phạm Điều 300 Bộ luật hình sự, với quy định những người lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật sẽ bị trừng phạt đến mức độ cao nhất có thể.

Quốc hội (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa bao giờ ban hành luật nào coi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Tuy nhiên, cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã chỉ đạo Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành Điều luật 300 vào tháng 11 năm 1999, trong đó quy định bất cứ ai tập hoặc truyền bá Pháp Luân Công sẽ bị truy tố đến mức nhiều nhất có thể.

Một điều luật mới thay thế cho Điều 300 ban hành năm 1999 đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Điều luật mới này không đề cập đến Pháp Luân Công mà chỉ nhấn mạnh vào bất cứ cáo trạng nào kết tội bất cứ ai tham gia tổ chức tà giáo nào đều phải dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc. Cũng bởi không có điều luật nào ở Trung Quốc định nghĩa Pháp Luân Công là tà giáo, nên lời buộc tội các học viên là thiếu cơ sở pháp lý.

Về lời buộc tội ông Cố liên tục vi phạm luật, vị luật sư lập luận rằng ông Cố không thể bị bức hại khi ngay từ đầu vốn dĩ đã thực thi quyền công dân được Hiến pháp quy định. Việc bắt giữ ông trước đây và là những lời cáo buộc mới nhất đều là thiếu cơ sở pháp lý.

Bắt giữ phi pháp trở thành liên tục phạm luật

Ông Cố có tiền sử bị bệnh dạ dày nghiêm trọng trước khi ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông đã tìm nhiều cách chữa trị nhưng đều không khả thi. Ngoài ra, ông còn nghiện cờ bạc và khi đó còn chuẩn bị ly dị vợ. Vài tháng sau khi ông bắt đầu tu luyện và làm theo những lời dạy của Pháp Luân Công, căn bệnh dạ dày của ông đã biến mất, ông dừng chơi cờ bạc, và bỏ thuốc, bỏ uống rượu. Vợ ông đã quay lại sống với ông và ủng hộ ông tu luyện.

Công an ở Đồn công an Quảng Thuỷ Lộ ở thành phố Vô Tích đã bắt ông Cố vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, sau khi ông nói cho người dân rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái. Một tuần sau đó, công an nói với gia đình ông rằng, họ sẽ thả ông sau khi hồ sơ của ông được xử lý. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 6, khi gia đình quay lại Trại tạm giam số 1 thành phố Vô Tích thì phát hiện ra công an ở thành phố Giang Âm đã đến đưa ông đi.

Sau đó luật sư còn phát hiện việc ông Cố từng bị công an ở thành phố Giang Âm bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2016, chỉ bởi ông nói với người dân về Pháp Luân Công. Công an còn lục soát nhà ông và gửi hồ sơ của ông tới Viện kiểm sát Giang Âm.

Công tố viên đã trả hồ sơ vì thiếu chứng cứ và yêu cầu trả tự do cho ông. Bất chấp trình tự của luật pháp, công an đã cho ông được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Chính vì thế, việc ông bị bắt vào tháng 6 năm 2017 vì lý do liên tục phạm tội (liên quan đến Pháp Luân Công) và công an Giang Âm đưa ông đi giam cầm là vi phạm điều kiện bảo lãnh của ông.

Báo cáo liên quan:

Một cư dân Tô Châu trở về nhà sau hai tuần bắt giữ

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/1/357344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166640.html

Đăng ngày 28-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share