Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2017] Kể từ khi phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 cho đến nay đã xác nhận được hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã tử vong do bị bức hại. Đây chỉ là những trường hợp ghi nhận được, tuy nhiên, do chính sách phong tỏa thông tin của chính quyền Trung Quốc, số lượng các học viên tử vong có thể còn lớn hơn nhiều. Bà Điền Thái Anh, cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh là nạn nhân gần đây nhất của cuộc bức hại. Bà qua đời chưa đầy 8 tháng sau khi được ra trại và quản thúc tại nhà.

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Điền và tiến hành bắt giữ, lục soát nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy in, một máy tính, và hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt.

7e1adf10c013976dab0a9a41068b56a2.jpg

Bà Điền Thái Anh

Bị ngược đãi tại trại tạm giam Phủ Thuận

Bà Điền đã bị bức hại nghiêm trọng ngay khi tới trại tạm giam. Bà bị tát, bị bắt phải đứng yên trong thời gian dài, bị đánh đập và bị cấm ngủ. Bà đã liên tục bị bức hại trong bảy tháng bị giam giữ.

Ngay sau khi bị bắt, bà Điền bị đưa tới trại tạm giam Phủ Thuận trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng sức khỏe của bà đã nhanh chóng giảm sút khi ở trại tạm giam. Bà bị nhiều vết thương ở cổ, mắc bệnh gan và các vấn đề về thận. Bà đã yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh nhưng bị từ chối.

Tháng 11 năm 2016, bà Điền phải vào viện bốn lần và được chẩn đoán mắc bệnh lao hạch bạch huyết. Bất chấp tình trạng sức khỏe xấu của bà, Tòa án quận vẫn tiến hành xét xử kín một cách phi pháp đối với bà Điền mà không thông báo cho gia đình bà. Bà bị kết án 7.5 năm tù, trong đó, năm đầu tiên hưởng án treo. Thời gian chính xác tòa tiến hành xét xử bà Điền hiện vẫn đang được điều tra.

Cuối cùng khi trại tạm giam thả bà Điền, gia đình bà đã bị yêu cầu phải trả hơn 1.000 nhân dân tệ cho các chí phí điều trị y tế.

Qua đời không lâu sau khi được thả

Giữa tháng 12 năm 2016, bà Điền được chị gái đưa về nhà trong tình trạng tiều tụy.

Bệnh nặng cùng nỗi sợ hãi bị đưa trở lại nhà tù và áp lực do tổn thất tài chính, tất cả những khó khăn đó đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Bà Điền đã qua đời vào ngày 2 tháng 8 năm 2017 ở tuổi 59.

Các bên tham gia bức hại bà Điền

  • Vương Duyên Siêu: Cảnh sát, Đồn Cảnh sát Vĩnh An Thai: +86-15504939220
  • Bành Việt: Chỉ huy Đội An ninh Nội địa Phủ Thuận: +86-13841334590
  • Chu Chí Quốc: Giám đốc Trại giam Phủ Thuận: +86-15504931789
  • Vu Hải Ba: Chánh án, Tòa án quận Tân Phủ: +86-15641389313

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/15/355500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166116.html

Đăng ngày 5-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share