Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 26-10-2017] Từ ngày 9 đến 12 tháng 10 năm 2017, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trường Đại học Columbia ở thành phố New York đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh trong khuôn viên của trường. Rất nhiều người đã dừng lại tìm hiểu thông tin, và ký tên thỉnh nguyện hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, hoặc đăng ký tham dự các sự kiện sắp tới của câu lạc bộ.

d015171400b4737dc7cde53a69f5ccf0.jpg

e8e3e06256305c429d9d6a8684c289e4.jpg

e63bad436846a5138b89fb65a7d65ad9.jpg

Các sinh viên và giảng viên tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công

Xóa tan nhận thức sai lệch từ tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Mặc dù trời mưa phùn trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm, rất nhiều sinh viên đã đến đọc thông tin trên các tấm áp phích và nói chuyện với các học viên. Một sinh viên cho biết cậu đã rất sốc trước thông tin ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và thắc mắc rằng: “Một trong những người bạn Trung Quốc của tôi đã từng nói với tôi những thông tin tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Một học viên đã giải thích với cậu rằng, kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Công bằng những lời dối trá, và sau đó, học viên này đã chỉ ra cho cậu một vài minh chứng cụ thể. Ngày hôm sau, cậu sinh viên này đã trở lại để xin tài liệu và các đường dẫn đăng tải các bài viết sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó, cậu nói “Tôi sẽ chia sẻ chúng với người bạn Trung Quốc của tôi.

Một sinh viên học ngành ngôn ngữ Á Đông đã từng đến Trung Quốc vài lần. Trước đây, cô từng nghe những thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nên cô đã hỏi các học viên để biết được sự thật. Một học viên đã kể cho cô nghe việc ĐCSTQ đã sử dụng chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận như thế nào để phỉ báng Pháp Luân Công, ví dụ vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng vào năm 2001. Sinh viên này cho biết giờ thì cô đã biết lý do tại sao người dân Trung Quốc hiểu sai về Pháp Luân Công.

Một sinh viên khác cho biết anh đã nghe được những thông tin đa chiều từ những người bạn Trung Quốc và muốn tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy. Một học viên đã giải thích cho anh về việc môn tập này đã được đón nhận rộng rãi thế nào cả ở Trung Quốc và hải ngoại, và việc ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo thế nào khi số lượng người theo tập Pháp Luân Công tăng lên đến 100 triệu người, đông hơn cả số đảng viên ĐCSTQ. Sau khi hiểu ra sự thật, sinh viên này cho biết anh sẽ giúp truyền đi thông tin này. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng những người bạn của tôi cũng cần phải biết những điều này.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/26/355934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166189.html

Đăng ngày 3-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share