Bài viết của một học viên ở Missouri

[MINH HUỆ 22-10-2017] Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Missouri-Columbia đã tham gia vào cuộc diễu hành Ngày quay lại trường diễn ra thường niên của trường. Đây là một trong những cuộc diễu hành Ngày quay lại trường lớn nhất trong nước.

Sự kiện bắt đầu ngay sau lúc bình minh với hơn 130 nhóm tham gia trình diễn trong cuộc diễu hành và có khoảng 10.000 khán giả đứng dọc trên những con phố ở khu trung tâm của Columbia để chào đón sự kiện này.

456a07d5fe35f2f1f95ca1f2a51f63af.jpg

5d0592545e1123d036f6227bcd614b52.jpg

72a2912d36581acc0c64ddaf68ec4834.jpg

f7bec1d8ad2457a59774f19c6b1763bc.jpg

c93f008f8865427ce7308bce0f175ef5.jpg

715a6a7d6017b368c6fa15754b690de0.jpg

Đoàn diễu hành của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với những “thiên nữ”, những tay trống trong trang phục theo phong cách thời nhà Đường và một chiếc thuyền được trang trí bằng những bông hoa sen, biểu tượng cho sự tinh khiết dù ở trong bùn lầy.

Thuyền hoa, các biểu ngữ và mọi vật dụng trang trí đều được các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm thủ công.

Ông Hứa, 81 tuổi, đã phụ trách việc trang trí thuyền Pháp, chỉ ngủ có ba giờ đồng hồ trong đêm trước khi diễn ra cuộc diễu hành.

“Nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi”, ông Hứa cho biết. “Tôi thực sự muốn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho cộng đồng. Tôi tin rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi có được năng lượng tràn đầy như vậy.”

Rất nhiều sinh viên Trung Quốc ngỡ ngàng khi thấy Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành. Các em đã chụp ảnh và vẫy tay chào đoàn diễu hành của học viên.

“Đó chính là Pháp Luân Công”, một trong các em reo hò. “Bạn không thể thấy Pháp Luân Công ở Trung Quốc!”

Bà Đổng, một học viên, đã rất hạnh phúc được tham gia diễu hành. Bà chia sẻ: “Nguyện vọng lớn nhất của tôi là nói cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Trung Quốc sống ở nước ngoài, biết Pháp Luân Công thực sự là gì.”

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Missouri được thành lập vào năm 2016. Họ tổ chức các hội thảo miễn phí hàng tuần và trở nên phổ biến đối với các sinh viên và giảng viên.

Một sinh viên là thành viên của câu lạc bộ bình luận: “Không chỉ miễn phí, mà pháp môn này còn giúp chúng ta cải thiện cả tâm lẫn thân.”

Một thành viên khác cho biết anh có thể cảm nhận được trường năng lượng trong khi thiền định: “Điều đó giúp tôi tập trung trong khi học bài.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/22/355783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/23/166145.html

Đăng ngày: 27-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share