Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Virginia

[MINH HUỆ 25-10-2017] Ngày 21 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Virginia đã giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống, vào Ngày cây cầu ở Fayetteville. Đây là sự kiện thể thao mạo hiểm lớn nhất thế giới, thu hút tới 80 nghìn người đến xem nhảy BASE. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin và phát tặng tờ rơi giới thiệu trong ngày diễn ra sự kiện. Có nhiều người quan tâm tìm hiểu thông tin và một số người đã học các bài công pháp ngay tại đó.

4f9edcae2922f944fd171cebba6c26fb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện tại Ngày cây cầu ở Tây Virginia

Các học viên cũng đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn. Sau khi nghe nói đến những tội ác đối với những học viên vô tội, mọi người đã ký tên thỉnh nguyện cho Nghị quyết 220, bày tỏ sự đoàn kết với những học viên Pháp Luân Công mà đã mất đi mạng sống, sự tự do, và quyền làm theo đức tin và môn tu luyện của họ, đồng thời lên án thông lệ thu hoạch tạng không tự nguyện.

Một phụ nữ đã hỏi xin thêm tài liệu giới thiệu và muốn giúp đỡ nhằm chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/25/355905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166203.html

Đăng ngày 2-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share