Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 25-10-2017] Cứ mỗi dịp cuối tuần của mùa Thu năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Kislovodsk, Nga lại tổ chức các hoạt động Ngày Thông tin. Họ đã giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống Trung Quốc với nguyên lý là Chân – Thiện – Nhẫn, và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên.

d29bf3e902971445df95808804f854f8.jpg

d87708025b896131a2b03645a2fc825a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn công pháp trong Ngày Thông tin ở Kislovodsk

Nhiều người đã xem biểu diễn công pháp và tập theo các động tác của các học viên. Một số người nói rằng họ có thể cảm nhận một năng lượng ấm áp và đã cảm ơn các học viên vì đã mang đến một bầu không khí tuyệt vời như vậy. Một người phụ nữ lớn tuổi mắt rớm lệ nói với các học viên: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Tôi không muốn rời đi.”

Một người đàn ông ấn tượng sâu sắc với các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Mỗi lần đi qua quầy thông tin ông lại lấy một tờ rơi, và muốn mang thông tin đến cho cha mẹ mình. Vào cuối ngày ông đã đến để cảm ơn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/25/355910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166201.html

Đăng ngày 2-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share