Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Toronto

[MINH HUỆ 25-9-2017] Cuộc Diễu hành Lễ hội Rượu nho Thác Niagara lần thứ 66 được tổ chức hôm 24 tháng 9 với sự tham gia của rất nhiều học viên Pháp Luân Công bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng.

f29c1d1fa52cedfde5917da7a5a201c6.jpg

ae1f580dc77eb17fef460d9e8a7dfc07.jpg

Đoàn nhạc Tian Gou tại cuộc Diễu hành Lễ hội Rượu nho Thác Niagara lần thứ 66 hôm 24 tháng 9 năm 2017

fb159f3b23269716a26c3025405dbdd0.jpg

Thuyền hoa và các thiên nữ

503afa9b1ff03d3abf05f79733c8af8b.jpg

Đội trống lưng gồm các học viên Pháp Luân Công cùng tham gia sự kiện này

Những nguyên lý có lợi cho mọi người

9d1483c04f9aaeafcd7305b9babd4fb6.jpg

Ông Richard, chủ doanh nghiệp, cho biết ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Khoảng 100.000 người đã tới xem cuộc diễu hành, trong đó có nhiều người nhận tài liệu từ các học viên. Ông Richard, chủ cửa hàng sửa chữa ô tô, đi cùng vợ ông là bà Nancy. Cả hai trước đó đều đã nghe nói về Pháp Luân Công và biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Richard bình luận: “Pháp Luân Công không nên bị đàn áp ở bất cứ nơi nào trên thế giới.”

00b3d29a47aa2ac9c8368d5b3248fce4.jpg

Cô Leeanne Bergeron (ở giữa), chồng (bên trái), và bạn cô (bên phải) nói rằng ai cũng có thể áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống

Cô Leeanne Bergeron từ Wellland đến xem diễu hành cùng chồng và bạn bè. Cô thốt lên: “Đoàn nhạc thật tuyệt vời. Và âm nhạc rất hay!” Cô nói rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có lợi cho tất cả mọi người và cần phải được tôn trọng.

Chồng của cô tán thành và nhận xét: “Vì bức hại các học viên vô tội, những người cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối diện với hậu quả nghiêm trọng.”

Khán giả Trung Quốc: Tôi tự hào về Pháp Luân Công

e97d7421581e35879aa3465dafeef8ac.jpg

Anh Hoàng, chủ một cửa hàng, sau khi trò chuyện với một học viên, đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Anh Hoàng, chủ một cửa hàng, đến Canada cách đây 16 năm. Anh cho biết: “Tôi yêu thích mọi mặt của nhóm này, từ Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đến thuyền hoa. Đặc biệt là trang phục màu vàng [của những học viên biểu diễn trống lưng]. Họ rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.” Khi nghe nói rằng Pháp Luân Công được tập luyện ở hơn 100 quốc gia nhưng bị bức hại ở Trung Quốc, anh Hoàng đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cô Josie, một luật sư, đến Canada từ năm 6 tuổi. Cô nói cô rất vui khi thấy đoàn nhạc và đội trống lưng trong cuộc diễu hành. Cô cho biết: “Trông họ thật tuyệt vời, và là một người Canada gốc Hoa, tôi rất tự hào về Pháp Luân Công.” Josie nói cô đã nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc và hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang xem cuộc diễu hành cùng con gái thì một học viên đưa cho họ cuốn tài liệu nhỏ. Khi họ nhận ra đó là về Pháp Luân Công, họ lập tức trả lại cho học viên.

Chính vì truyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản mà nhiều người Trung Quốc bị lừa dối và nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực về Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, người cha lại hỏi xin cuốn tài liệu nhỏ: “Sao mà phải từ chối thông tin này? Tôi muốn đọc và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/1/165615.html

Đăng ngày: 7-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share