Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-9-2017] Ngày 24 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tham dự Lễ hội Vụ mùa Windfall và giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng.

Lễ hội được tổ chức tại Trung tâm Sinh thái Windfall, Khu bảo tồn Bush của Sheppard, Aurora, Ontario. Có nhiều nhà cung cấp thực phẩm, các hoạt động gia đình, tái hiện cuộc sống tiên phong, triển lãm nghệ thuật và hàng thủ công, và các màn biểu diễn múa dân gian.

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều khách tham quan đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công và đăng ký tham gia hội thảo giới thiệu miễn phí. Họ còn ký đơn thỉnh nguyện: “Giúp giải cứu các học viên Pháp Luân Công có người nhà ở Toronto bị bức hại tại Trung Quốc.”

97ff446cae8d6068d0fd17e0327cbbc4.jpg

0b82398129b8d6299cfe9f5aaf177f3b.jpg

b40f73c47de650d08a62f7961b584a2f.jpg

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện

Một người Peru nhập cư: Tôi quyết định tập luyện Pháp Luân Công

f9054f7d71cd306090ca0e0e7d72d6b3.jpg

Anh Alejandro quyết định tập luyện Pháp Luân Công

Anh Alejandro đến từ Peru, cùng vợ và con gái tham dự sự kiện. Họ đã ở Canada 15 năm. Cả gia đình đã ký đơn thỉnh nguyện.

Anh Alejandro nói: “Hôm nay, tôi có nhiều câu hỏi và đã được biết rất nhiều. Tôi đã gặp các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công ở Toronto nhiều lần. Tôi nghĩ đây là một pháp môn tốt.”

“Tôi đã đăng ký tham gia hội thảo giới thiệu miễn phí, và tôi quyết định học Pháp Luân Công và tham gia điểm luyện công gần nhà. Tôi hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.”

Cuối cùng anh nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nó thật khủng khiếp. Tôi hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công sẽ được tự do.“

Cư dân Aurora: Tôi sẽ tham gia Hội thảo giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

9fb5caf411d5efc6375a99259c7f61d8.jpg

Ông Frank, cư dân Aurora

Ông Frank, cư dân Aurora và vợ ông đi ngang qua quầy thông tin và bị cuốn hút trước màn biểu diễn công pháp Pháp Luân Công. Ông đã nghe giới thiệu và tỏ ra muốn học Pháp Luân Công. Sau khi nghe nói về hội thảo miễn phí, ông đã đăng ký tham gia.

Ông nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Công vì tôi biết nó có lợi cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này.”

Nhà thiết kế đồ họa: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại”

869ad889781790dbfac163c43e79a348.jpg

Nhà thiết kế đồ họa Julian và con gái Katy

Nhà thiết kế đồ họa Julian và con gái Katy đã đến quầy thông tin và ký đơn thỉnh nguyện. Bà Julian nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tập này cho tôi và nói cho tôi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc cách đây bốn, năm năm gì đó. Hồi đó, tôi đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.”

Bà cho biết bà rất tiếc khi nghe nói rằng cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Bà bày tỏ rằng bà sẽ nỗ lực hết mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Katy nói: “Chính quyền Trung Quốc cố gắng kiểm soát người dân. Người dân không có tự do tín ngưỡng. Vì vậy, tôi nghĩ để chấm dứt cuộc bức hại thì cần truyền rộng thông tin hơn để mọi người nhận thức được nó.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/26/354200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165585.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share