Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt

[MINH HUỆ 27-9-2017] Triển lãm Ô tô Quốc tế Frankfurt đã được tổ chức từ ngày 14 đến 24 tháng 9. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện ôn hòa này cũng như chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở các khu vực trung tâm thành phố Frankfurt và bên ngoài triển lãm, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Triển lãm Ô tô Frankfurt có sự tham gia của gần 900.000 người từ khắp nơi trên thế giới. Hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia triển lãm. Các học viên Pháp Luân Công đã dành hơn 10 tiếng đồng hồ phát tặng tờ rơi và trò chuyện với mọi người trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc có cơ hội tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công

Ngày nào cũng có khoảng hơn 20 chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc đỗ lại trung tâm Thành phố Frankfurt. Các du khách đã đi qua các điểm tổ chức các sự kiện của Pháp Luân Công sau khi họ xuống xe buýt và họ đã nhìn thấy một biểu ngữ lớn với tiêu đề “Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc”.

e4755d91692c86d4d9311245b8d52039.jpg

Một du khách Trung Quốc đọc bảng trưng bày của Pháp Luân Công tại Frankfurt

Các học viên đã chào đón nhiều du khách Trung Quốc bằng cách phát tặng các tờ rơi và tài liệu để du khách mang theo.

Một số người ban đầu còn phản đối vì sợ bị quan chức của Đảng trả đũa nếu nhận tờ rơi, nhưng ngay sau khi nghe thấy đoạn băng ghi âm chân tướng về Pháp Luân Công, toàn bộ đoàn du khách đã lặng yên lại và lắng nghe.

Họ đã được nghe chân tướng về chiến dịch tuyên truyền lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm phỉ báng Pháp Luân Công, đó là vụ Tự thiêu Giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn.

Sau khi nghe chân tướng, các du khách biết rằng hiện đã có 280 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã được nghe về tội ác thu hoạch tạng từ học viên còn sống mà đến nay vẫn đang tiếp diễn.

Một số người đã mỉm cười với các học viên để biểu lộ sự tán đồng. Một số người thì thầm: “Cảm ơn các bạn!” Một số người đã nhanh chóng lấy tờ thông tin và cất vào ví hay túi xách của họ. Một số người thì rỉ tai nhau, bàn tán.

Một hôm, khi ba học viên đi ăn trưa tại một quán cà phê thì thấy một nhóm khoảng 20 du khách Trung Quốc. Các học viên đã phát lại đoạn băng ghi âm giảng chân tướng. Các du khách đã yên lặng lắng nghe trong hơn một giờ đồng hồ. Không một ai trong đoàn rời đi trước khi hết đoạn băng ghi âm.

Dù gặp người Trung Quốc nào, các học viên cũng đều khiên nhẫn nhắn nhủ: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

6becd6ed0653d74ab8dea67e89fe7d2e.jpg

Đám đông du khách ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công

5531a792c81d60f748c1b02a72f1fbd4.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

“Hãy cho tôi mấy tờ rơi. Tôi sẽ phân phát giúp các bạn”

Quầy thông tin của Pháp Luân Công bên ngoài triển lãm ô tô được đặt tại một ví trí rất nổi bật. Các học viên đã phát tặng tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ.

Một số người đã lấy tờ rơi để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau đó, họ đã quay trở lại quầy thông tin để ký tên thỉnh nguyện. Họ đã chúc các học viên may mắn.

Một nhân viên của triển lãm ô tô đã nói với một học viên: “Hãy cho tôi mấy tờ rơi. Tôi sẽ phân phát giúp các bạn.”

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng

Việc tham dự triển lãm trong hai ngày đầu tiên của triển lãm có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty Trung Quốc. Các học viên đã nhân cơ hội này để giảng rõ chân tướng cho các đại biểu của những doanh nghiệp Trung Quốc này. Nhiều người Trung Quốc đã có cơ hội thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/27/354252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165605.html

Đăng ngày 4-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share