Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston

[MINH HUỆ 28-9-2017] Ngày 10 tháng 9 năm 2017, [các học viên] Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tham dự Hội chợ Splash – một sự kiện tuyển dụng thường niên được tổ chức tại trường Đại học Boston (BU). Nhiều sinh viên mới đã có cơ hội tìm hiểu về pháp môn tu luyện truyền thống này và đã đăng ký tham gia các khóa học sắp tới.

370d5f47107a3959589f07dd1f49f3e6.jpg

Sinh viên trường Đại học Boston tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Splash, hội chợ tuyển dụng sinh viên được tổ chức thường niên

Hơn 400 quầy thông tin được dựng lên ở khu bãi cỏ trung tâm của khuôn viên trường. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phân phát các tờ rơi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc, phát các bản tin của Pháp Luân Đại Pháp và tặng các bông hoa sen gấp bằng giấy. Các bức ảnh thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới cũng được trưng bày, bao gồm cả những thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Rất nhiều sinh viên tìm hiểu về pháp môn và đã đăng ký tham gia các khóa học Pháp Luân Công tiếp theo ở khuôn viên trường.

Các sinh viên mới đến từ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp ở trường Đại Học Boston. Do những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm họ được nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nói chuyện với các học viên để minh bạch các vấn đề mà họ còn thấy bối rối. Một sinh viên người Trung Quốc đã lấy ba tập tài liệu mang về cho các bạn của mình, và lên kế hoạch tìm hiểu thêm [về Pháp Luân Công] trên mạng internet.

Một sinh viên mới đến từ Đài Loan đã rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt tại hội chợ. Anh cho biết anh đã được nghe nói đến cuộc bức hại các học viên vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh nói thêm: “Các bạn là những người luôn chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn, và thực sự là những công dân rất tốt. Các bạn là niềm hy vọng duy nhất cho đất nước của chúng tôi!”

Một sinh viên người Mỹ xem các tấm bảng trưng bày và nói chuyện với một học viên về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Các bạn có niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Các bạn làm mọi việc một cách ôn hòa và lý trí để chấm dứt cuộc bức hại này, đừng bỏ cuộc nhé. Những gì các bạn làm là đại diện cho sự cao thượng và công lý. Các bạn thực sự tuyệt vời!”

Rất nhiều sinh viên người Mỹ khác cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Pháp Luân Đại Pháp sau khi họ được nghe sự thật về cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ. Một số người đã lấy đi nhiều tờ rơi để giúp truyền rộng sự thật. Hơn bốn mươi sinh viên đã để lại thông tin cá nhân, bày tỏ mong muốn được tham dự câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/27/354268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/28/165583.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share