Bài viết của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2017] Ngày 24 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội văn hóa ở Hwaseong gần Seoul, Hàn Quốc. Nhiều người đã nhận các tài liệu Đại Pháp do các học viên tặng, và Đoàn nhạc Tian Guo đã nhận được một giải thưởng đặc biệt vì màn trình diễn xuất sắc.

Lễ hội này là một phần trong Lễ tảo mộ của vua Jeongjo. Năm 1795, Vua Jeongjo, một trong những nhân vật chính trong lịch sử Hàn Quốc, đã cùng mẹ đến viếng lăng mộ của phụ thân, sau đó ông đã cho tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng sinh nhật thứ 60 của mẹ mình. Đây là một tấm gương điển hình về lòng hiếu thảo, được ca ngợi trong văn hoá truyền thống. Sau 222 năm, sự kiện này đã được tái hiện lần đầu tiên, với cuộc diễu hành 59,2 km từ Seoul đến Hwaseong thuộc tỉnh Gyeonggi. Hơn 4.000 người đã tham gia cuộc diễu hành với hơn 720 con ngựa.

Lễ hội bắt đầu vào buổi chiều ở Hwaseong sau khi đoàn diễu hành đến. Lễ kỷ niệm có 33 nhóm tham gia. Trong số đó có Đoàn nhạc Tian Guo, gồm hơn 100 học viên Pháp Luân Công.

7fe4d32c31a38e1c27a652756e1bb3ec.jpg

a2e55df41e968c1b990f1bbee46256a0.jpg

ddf8e7c03d3a5dc809580c4ad8ecd520.jpg

0c18d7edccfa8278535630cae1acb859.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và biểu diễn công pháp của các học viên Pháp Luân Công

Trong trang phục đời Đường màu xanh trắng tươi sáng, các thành viên đoàn nhạc đã thu hút sự chú ý của công chúng. Trong khi họ chơi nhạc, các học viên trong trang phục màu vàng biểu diễn các bài công pháp. Đi đến đâu họ cũng được khán giả hoan nghênh chào đón.

Nhiều người đã nhận tờ rơi từ các học viên và hỏi về môn tu luyện. Một người đã thốt lên: “Môn tập này thật tuyệt vời!” “Trông rất an hòa và đẹp”, một người khác thì hỏi: “Tôi có thể học môn này ở đâu?”

a161e27f630177952dab6aa57007e6d0.jpg

4b99e399e2b836b3e2d15c49f7b99f38.jpg

aeacf6c5034c4dda9cf69743def86d6d.jpg

Khán giả xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Một nghệ sĩ saxophone từ một nhóm khác đã rất ấn tượng với màn trình diễn của đoàn nhạc. Anh đã nói chuyện với một học viên và vui mừng khi biết được thông tin về điểm luyện công gần đó.

Hai người đàn ông gốc Hoa thuộc nhóm dân tộc của Hàn Quốc sống ở Suwon, rất quan tâm đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ dự định học các bài công pháp ở một điểm luyện công gần đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/26/354227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/27/165566.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share