Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 19-9-2017] Vào ngày 2 và ngày 9 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công miền Nam nước Pháp đã tổ chức các sự kiện ở trung tâm thành phố Nantes nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc.

Đó là thời điểm bắt đầu năm học mới và nhiều sinh viên đang dạo bộ gần đó tỏ ra rất muốn tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Mọi người rất ngạc nhiên khi biết người tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc lại đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và có thể bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một người qua đường đã nhận xét rằng sự tàn bạo đó nghe như thời Đức quốc xã trong Thế chiến thứ II.

17730180ac5336dff4ea7866c905f360.jpg

479da65cb28a3f0de970891208beb236.jpg

9ccf3ea8827af64e757e8bb8116a129b.jpg

2ec66567e7c6a1528105aeff6cca91d2.jpg

Sự kiện tổ chức tại thành phố Nantes, Pháp nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Anh Louis, một sinh viên trường Y của thành phố Nantes đã hỏi tại sao các kênh truyền thông chính thống lại lựa chọn im lặng trước cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Một y tá làm việc trong ngành cấy ghép tại một bệnh viện địa phương rất choáng váng khi nghe thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Cô cũng rất quan tâm muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sáng ngày hôm sau, cô đã luyện công với các học viên sau một chặng đường đi bộ dài dưới trời mưa. Cô nói rằng trải nghiệm khi luyện các bài công pháp khiến cô cảm thấy rất thoải mái và muốn tiếp tục được luyện công với các học viên trong thời gian tới.

5148ecb54797dee053bc532c608a3ad4.jpg

Người dân thành phố Nantes ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Vào ngày 9, một phụ nữ làm việc trong một bệnh viện đã bình luận về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng: “Đây là một tội ác thật khủng khiếp! Tôi không tài nào tưởng tượng được những tội ác kinh hoàng như vậy lại có thể xảy ra.“ Cô nói rằng việc mổ lấy tạng để cấy ghép vốn dĩ đã là một việc rất khó khăn chứ chưa nói đến việc lấy tạng từ một người còn sống mà không có sự đồng thuận của người đó thì quả là điều không cách nào tưởng tượng nổi.

Nhiều sinh viên trẻ tỏ ra quan ngại về tội ác thu hoạch tạng và nạn buôn bán tạng. Họ cảm ơn các học viên vì đã can đảm chia sẻ những thông tin này với cộng đồng. Một số người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công cũng như nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cho rằng Pháp Luân Công sẽ là hy vọng có thể thay đổi lối suy nghĩ và cách sống cho mỗi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/19/353928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165539.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share