Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montana

[MINH HUỆ 26-9-2017] Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Lễ hội Hòa bình thường niên lần thứ 13 đã được tổ chức ở thị trấn nhỏ bé Arlee, ở một vùng núi xinh đẹp của Montana. Học viên duy nhất của bang, sống ở khu vực Tây Bắc Montana, đã tham dự lễ hội nổi tiếng này nhiều năm qua để giới thiệu lợi ích của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn thiền định cổ xưa này. Lễ hội Hòa bình chào đón tất cả người dân thuộc mọi nền văn hóa hay đức tin.

Khung cảnh yên bình với những thảm thực vật tự nhiên, hoa cỏ và một hồ nước khiến nơi đây trở thành một điểm du lịch thanh bình. Nhiều người tham dự lễ hội đã đến thăm Vườn 1000 vị Phật Đi Một Dặm vì Hòa bình rồi đi xem nhiều triển lãm. Khá nhiều người đã đến bàn của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nay có số người ghé thăm bàn thông tin Pháp Luân Công đông nhất. Từng tốp du khách lần lượt đến bàn thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, tò mò tìm hiểu về môn tu luyện và chọn hoa sen giấy làm kỷ niệm. Nhiều người đã quay lại cùng với bạn bè mình để tìm hiểu về thiền định. Một số người quay lại hai, ba lần để tìm hiểu kỹ hơn.

Một nhóm gồm nhiều nam thanh niên đến từ Philippines, Việt Nam và Indonesia đã dừng lại, trò chuyện hồi lâu để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ lấy các loại tài liệu và đặc biệt rất thích những bông hoa sen giấy. Họ đã từng nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhiều du khách cũng biết rằng ĐCSTQ đã bức hại các nhóm tôn giáo khác, trong đó có cả người Tây Tạng.

Một số người năm nào cũng đến lễ hội này. Họ thường ghé qua chào các học viên và nhận một bông hoa sen giấy. Còn có cả những người do các cơ sở y tế và doanh nghiệp trên khắp Montana mời đến, đưa theo bệnh nhân hoặc nhân viên của mình để họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thiền định.

Mọi người rất vui khi nghe nói rằng các bài tập rất có lợi cho sức khỏe và rằng họ có thể tải video hướng dẫn luyện công miễn phí từ trang web của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165554.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share