Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2017] Một buổi sáng tháng 8, tôi cùng một đồng tu đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Một người đàn ông trung tuổi đã tới và lấy các tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi mà không nói lời nào. Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên ngồi xuống để hướng nội và xem chúng tôi đã có những chấp trước nào.

Một lát sau, một chiếc xe cảnh sát tới và vài viên cảnh sát bước ra. Họ đi về phía chúng tôi, lấy những tài liệu mà chúng tôi vừa phát và yêu cầu lục soát túi của chúng tôi. Khi họ thấy những tài liệu trong túi của chúng tôi, họ đưa chúng tôi về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Ở đồn cảnh sát, họ dốc sạch các túi của chúng tôi và nhiều cảnh sát đã tới để đọc các tài liệu. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ và giúp họ biết vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, sự phổ biến của môn tu luyện trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng nói với họ về vụ tự thiêu giả được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn và [tội ác] thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng, chúng tôi bảo họ rằng chỉ khi kính trọng Pháp Luân Đại Pháp họ mới có thể đắc được phúc báo và được bình an, họ cũng sẽ được thăng chức và gặp nhiều may mắn.

Sau khi minh bạch chân tướng, một số cảnh sát tự tin nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Những người khác nói rằng họ sẽ đọc kỹ những tài liệu này. Vị trưởng đồn cũng đã đọc hết các tài liệu.

Ông nói: “Có vẻ Pháp Luân Công thực sự tốt đấy.”

Vào giờ ăn trưa, họ đưa cho chúng tôi hai chiếc bánh bột ngô. Chúng tôi [từ chối] không ăn và cầu xin Sư phụ bảo hộ mình. Ngay lập tức, chúng tôi cảm thấy một dòng [năng lượng] ấm áp chạy khắp cơ thể và chúng tôi không cảm thấy khát hay đói nữa.

Vào khoảng 6 giờ 40 phút chiều, một viên cảnh sát đã đọc các tài liệu giảng chân tướng ngỏ ý đưa chúng tôi về nhà. Chúng tôi từ chối lời đề nghị và tự ra khỏi đồn cảnh sát với phong thái đường hoàng dưới bảo hộ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/29/353092.html

bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165416.html

Đăng ngày 25-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share