Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Na Uy

[MINH HUỆ 13-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Oslo đã tập trung tại thị trấn Hønefoss vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 2017 để kỷ niệm ngày Ringerike thứ 11. Họ đã dựng một quầy thông tin và trưng bày các tấm áp phích để thông tin cho người dân biết đến những lợi ích cả thân lẫn tâm của môn tu luyện, cũng như việc Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

e325c4c08656ef5278dc13dbc3795659.jpg

93c73139432ba4d9efe0b3eeea0e229a.jpg

c3c2673e65a5a729fdcb420b91395380.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với những người tham dự lễ hội Ngày Ringerike lần thứ 11 về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại

Hønefoss là trung tâm hành chính của thị trấn Ringerike. Thị trấn nhỏ yên bình này đã chật kín người tham dự vào ngày diễn ra sự kiện. Hàng trăm công ty, tổ chức, và các nhóm xã hội đã dựng các gian hàng của họ và chào mừng sự kiện bằng âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực. Khách du lịch và cư dân từ các thị trấn lân cận cũng tham dự lễ kỷ niệm. Các học viên Pháp Luân Công đã có cơ hội để phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công cho những người tham gia. Họ hy vọng có thể giúp người dân hiểu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Màn biểu diễn năm bài công pháp của học viên Pháp Luân Công trên âm nhạc thư giãn, đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số người đã bắt chước theo các động tác của các học viên, những người khác cũng tò mò quan sát. Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe thông tin chi tiết về cuộc bức hại. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên vì đã lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

947b05bfb15fccf4d7fe9c1a471fad4e.jpg

Một em gái học ngồi thiền

a1d1b1fd027cea1b07f78c180949be33.jpg

9decfa3a78eb7514edfbdfb1c6129f84.jpg

Người dân tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại và ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó

9ee7af8768411cf8384a98fe6ecb7f7a.jpg

Những người hiểu rõ công lý ký thỉnh nguyện và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

Người dân đến sự kiện ở Hønefoss đã bị sốc khi biết rằng cuộc đàn áp tàn bạo đã diễn ra 18 năm. Họ không thể tin được rằng trong nền văn minh hiện đại này vẫn tồn tại thông lệ thu hoạch tạng do nhà nước bảo hộ, từ những người bị bắt giam vì đức tin.

Một số người đã bất bình với tội ác này: “Nó phải chấm dứt!”

Sự tàn bạo kinh hoàng này đã khiến một số người không thể tin nổi. Một người cho biết một người họ hàng của anh đã cưới một phụ nữ đến từ Trung Quốc. Anh nói: “Tôi sẽ cho họ xem tờ rơi.”

Những người đã biết đến tội ác man rợ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và thông lệ thu hoạch tạng sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/353681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165410.html

Đăng ngày 18-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share