Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-9-2017] Ngày 2 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham dự Lễ hội Diễu hành Hoa lần thứ 61 được tổ chức tại thành phố Eelde, Hà Lan. Khi đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Công đi ngang qua sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu môn tu luyện tinh thần an hòa này tới khán giả với một tâm trạng phấn chấn.

78508bd7a9fca066bcb6a6aafc2fad8f.jpg

a3ed30ec0b2a9b8006ce8afb10aa954e.jpg

254dccbb85e9db6aeae99897a3dec82c.jpg

Đoàn Pháp Luân Công trong Lễ hội Diễu hành Hoa ở Eelde

Bốn kênh truyền thông lớn thuộc ba thành phố của Hà Lan gồm có Đài truyền hình RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Brabant, và Omroep Gelderland, đã đưa tin sự kiện. Phần giới thiệu về Pháp Luân Công của người dẫn chương trình đều được các kênh truyền thông này truyền hình trực tiếp.

Những người chiến thắng của Lễ hội Diễu hành Hoa trong hơn 60 năm qua đã được mời tham dự và thiết kế những chiếc thuyền hoa cho lễ hội năm nay. Lễ hội Diễu hành Hoa ở Eelde đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn trong khu vực, ngày càng thu hút nhiều du khách tới tham dự.

Nhận lời mời tham dự sự kiện năm nay, các học viên Pháp Luân Công đến từ Hà Lan và Bỉ đã tổ chức đoàn diễu hành thành bốn nhóm: đội trống lưng, nhóm biểu diễn các bài công pháp, một chiếc thuyền hoa màu vàng kim được trang trí hoa sen và những tiên nữ trong trang phục truyền thống.

Hầu hết những chiếc thuyền hoa trong lễ hội này đều được trang trí bằng hoa và cây xanh nhưng màu sắc của chúng dường như rất tối. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công nổi bật trong những bộ trang phục rực rỡ, âm nhạc du dương và một thuyền hoa lớn màu vàng kim. Nhiều khán giả đã nhận tài liệu giảng chân tướng.

Khi nhìn thấy thuyền hoa lớn màu vàng kim được trang trí hoa sen của Pháp Luân Công, phóng viên của kênh truyền hình địa phương đã nói: “Những bông hoa sen này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Những người Trung Quốc này quả thật rất khéo léo khi tạo ra được một chiếc thuyền hoa ấn tượng như thế này. Trang phục họ cũng rất đẹp mắt.”

c93a75bd8dd1355b20ce66c436c6c8e9.jpg

Nhà tổ chức lễ hội, bà Hanny Laning, chụp ảnh cùng một học viên (ảnh trái). Các nhà tài trợ của công ty hoa, ông Harry và bà Tinneke Slachter chụp ảnh cùng một học viên (ảnh phải).

Bà Hanny Laning, nhà tổ chức buổi lễ diễu hành, đã bình luận khi xem tiết mục biểu diễn của Pháp Luân Công: “Rất độc đáo và rất đẹp!” Các nhà tài trợ của công ty hoa, bà Tinneke và ông Harry Slachter hỏi xin các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công.

Bà Tinneke cho biết: “Thuyền hoa của Pháp Luân Công vô cùng diễm lệ! Dường như những cô gái trên đó cũng mang phong thái rất an hòa. Đây là lý do vì sao tôi lại xin tài liệu của các bạn. Tôi muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì.”

Khi đọc thông tin và biết rằng Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe thông qua thiền định, bà cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào thiền định. Nó thật sự rất quan trọng trong xã hội bận rộn này của chúng ta. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin qua internet. Dường như môn tu luyện này cũng không phải quá khó để học.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165363.html

Đăng ngày: 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share