Bài viết của các học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 9-9-2017] Lễ hội thành phố Linköping, hay còn được gọi là Linköpings Stadsfest (tiếng Thụy Điển), được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 8 năm 2017. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất ở Linköping, thủ phủ của tỉnh Östergötland và là thành phố lớn thứ bảy của Thụy Điển. Mỗi năm, lễ hội này tthu hút 250.000 đến 300.000 khách tham quan, trong gần một tuần lễ trong khuôn khổ lễ hội, hàng loạt sự kiện đã được tổ chức, bao gồm chợ ẩm thực, triển lãm, sự kiện thể thao, âm nhạc, khiêu vũ…

27fd09afaa3207e57dd8d33477e45e2d.jpg

Khách tham quan lễ hội nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

e786c95dad35bba64c10a7e097a05f70.jpg

Biểu diễn bài công pháp số năm của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội năm nay nhằm giới thiệu pháp môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Người dân địa phương, cũng như du khách trên khắp Östergötland đã rất vui mừng vì có sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công để họ có cơ hội tìm hiểu về pháp môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc giúp cải thiện cả tâm lẫn thân này.

Các học viên được xếp chỗ ở phía trước bức tường trắng của nhà thờ Saint Lars xinh đẹp. Nhiều người đi ngang qua đã vui vẻ nhận tài liệu thông tin mô tả nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cùng những lợi ích về sức khỏe và tuổi thọ mà pháp môn đã mang lại cho họ.

Một phụ nữ trung niên đã nhận tài liệu thông tin và trò chuyện hồi lâu với một học viên. Bà muốn biết làm thế nào để thực hành pháp môn, và bà có thể học các bài công pháp ở đâu. Người học viên đó đã mời bà đến tham gia nhóm luyện công hàng tuần. Bà đã rất ấn tượng bởi nguyên lý của môn tu luyện, và rất muốn học Pháp Luân Công khi biết rằng pháp môn này khác với Thái Cực quyền và yoga.

4c3c3ad317d261726c2c6801980a11cf.jpg

Người dân trò chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

cd97cedadba024fca832aa4c771a8cdb.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Linköpings Stadsfest.

Người phụ nữ này cũng thắc mắc tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại ở Trung Quốc, và một học viên đã giải thích cho cô. Học viên đó nói với cô rằng Nhà sáng lập môn tu luyện, ông Lý Hồng Chí, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ra công chúng ở quê nhà ông tại Trường Xuân vài năm 1999, và trong vòng bảy năm, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một môn tập phổ biến nhất ở Trung Quốc, thu hút khoảng 70 đến 100 triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội tham gia luyện tập.

Điều này đã khiến lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân, vì hoang tưởng lo sợ rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ đe dọa tới quyền lực chính trị của ông ta, và bởi tật đố với sự nổi tiếng của pháp môn, ông ta đã phát động cuộc đàn áp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân tuyên bố Pháp Luân Công là một hoạt động bị cấm và ra lệnh diệt tận gốc, bất chấp việc phần lớn các thành viên Bộ Chính trị đều không tán thành, hơn nữa, cuộc đàn áp hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý. Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bắt bớ, giam giữ và tra tấn trong các trại lao động, nhà tù và bệnh viện tâm thần, và hàng nghìn người đã mất đi sinh mạng trong chiến dịch quy mô quốc gia này.

Một người đàn ông đã dừng lại để đọc biểu ngữ và vô cùng chấn động bởi trước đó ông chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông đã lấy các loại tài liệu thông tin, bao gồm một báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống vì lợi nhuận, đồng thời ông cũng rất quan tâm đến việc học Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/9/165346.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share