Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 7-09-2017] Với truyền thống hơn 163 năm tuổi, Lễ hội Diễu hành Trung Nguyên ở thành phố Cơ Long năm 2017 khai mạc vào đêm ngày 4 tháng 9. Năm nào cũng vậy, đại lễ diễu hành này luôn là sự kiện mở màn cho màn trình diễn đèn lồng nước tráng lệ.

Như năm trước, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cơ Long đã được mời tới tham dự lễ hội diễu hành này. Thuyền hoa rực rỡ đầy màu sắc, đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của các học viên là điểm nhấn của lễ diễu hành.

Nhiều khán giả đứng dọc hai bên đường đã quay phim, chụp ảnh màn biểu diễn của các học viên. Mọi người rất vui khi được tặng những bông hoa sen giấy nhỏ gấp thủ công và tài liệu giới thiệu về môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp.​e799f07b36797f2b6ee4e99a4d5bb144.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên thuyền hoa

253a76c5a25883eb80b3457085c4ae54.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong Lễ hội Diễu hành Trung Nguyên ở Cơ Long

67c83dba9e36ad2173acd411d7aa2b41.jpg

0cbf592ccdcff85fee4fa3ac7c53ab36.jpg

Một khán giả đón nhận bông hoa sen bằng giấy gấp thủ công từ một học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/7/353465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/11/165373.html

Đăng ngày: 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share