Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 6-9-2017] Ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã tham dự một triển lãm về sức khoẻ tại Horsens, một thị trấn xinh đẹp ở trung tâm của Đan Mạch. Nhiều người tại triển lãm đã nhân cơ hội này tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống Trung Quốc, cũng như học các bài công pháp.

0279b5f76f3c579adf640f6cb4bf82a2.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một người đàn ông tiến đến quầy thông tin Pháp Luân Công và đã hỏi một học viên: “Có thêm buổi giới thiệu Pháp Luân Công nào nữa không?” Khi biết sẽ có thêm một buổi nữa, ông nói: “Tuyệt! Tôi đã bỏ lỡ một buổi ngày hôm qua. Hôm nay tôi phải đi!” Một trong số các học viên đã nhớ ra người đàn ông này đã tới một triển lãm sức khỏe khác ở Odense, nơi ông đã xem biểu diễn công pháp Pháp Luân Công rất lâu. Cuối cùng, ông đã tham gia buổi giới thiệu và đã học cả năm bài công pháp.

Một phụ nữ đi thẳng đến quầy thông tin Pháp Luân Công và lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô nói: “Tôi muốn mua cuốn sách này. Tôi có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ từ nó.”

Một phụ nữ khác, bà Inge, và bạn của bà là những giáo viên đã nghỉ hưu. Họ đã bỏ lỡ buổi học các bài công pháp vào ngày đầu tiên, nhưng đã quay trở lại vào buổi thứ hai, chỉ để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tất cả đều nói rằng họ cảm thấy rất thoải mái sau khi luyện công. Bà Inge nói: “Tôi thích các bài công pháp này!” Bà đã vui mừng khi nghe nói có một điểm luyện công gần thị trấn, và nói: “Thật tuyệt! Chúng tôi sẽ thay nhau lái xe và cùng tới đó.”

Một quý ông đã nói với một học viên: “Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn. Nguyên lý này có nhiều sự tương đồng với Cơ đốc giáo.” Người học viên trả lời: “Đúng thế, mặc dù văn hoá phương Tây và phương Đông có nhiều sự khác biệt, nhưng những nguyên lý cơ bản nhất của con người thì đều tương tự. Tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.“

Nhiều người đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn. Họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Anh Erik, một người tham dự triển lãm, đã ký thỉnh nguyện và đã hỏi các học viên Pháp Luân Công nhiều câu hỏi, bao gồm cả việc tại sao họ lại đến đây để dạy các bài công pháp miễn phí, và họ trả chi phí như thế nào. Sau khi biết các học viên đã dùng thời gian và tiền bạc của chính mình để giới thiệu môn tu luyện tuyệt vời này, anh nói: “Các bạn thật là kỳ diệu!”

559493e298a25f057823ccedbe742e97.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công gần triển lãm sức khoẻ ở Horsens


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/6/353429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/8/165330.html

Đăng ngày 14-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share