Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2017] Tại Nhà tù Nữ Cát Lâm, các tù nhân và tội phạm hình sự được lệnh tra tấn các học viên Pháp Luân Công tùy thích.

Những tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin của họ. Khi các học viên từ chối tuân theo lệnh, tù nhân sẽ lăng mạ, đánh đập và tra tấn họ, gồm cả những người trong độ tuổi 60 hay 70.

Các tù nhân được giao những nhiệm vụ như vậy có thể kiếm được điểm để được thả ra sớm. Người nhà của những tù nhân này hối lộ các lính canh bằng quà và tiền, lính canh sau đó sẽ che dấu tội ác của tù nhân đối với các học viên.

Lý Kính, Điền Ngọc Lan và Vương Khánh Văn là tù nhân của Đội 8. Có hai học viên ở độ tuổi 70 bị họ giám sát, và thường bị ép đứng trong thời gian lâu ở một góc trong nhà vệ sinh.

Ba tù nhân khác trong Đội 8 là Từ Dĩnh, Vương Ngân Quyên và Củng Thúy Kiệt, đã buộc các học viên ngồi trên ghế đẩu nhỏ hơn 12 tiếng, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Các học viên phải đặt hai tay lên đầu gối, khép hai chân lại và giữ thẳng lưng.(xem thêm tại: https://vn.minghui.org/news/42250-ngoi-tren-ghe-dau-nho-phuong-thuc-tra-tan-cua-dcstq.html)

Lính canh Lý Minh Hoa thường hợp tác với tù nhân để ngược đãi các học viên. Ngoài việc bị đánh đập và lăng mạ, các học viên không được tắm và chải chuốt đến hai tháng. Một học viên độ tuổi 60 bị ép phải đứng cả ngày.

Một số hình thức tra tấn mà tù nhân áp dụng đối với các học viên là cấm dùng nhà vệ sinh, biệt giam và bức thực.

Những bài viết trước đây về việc Nhà tù Nữ Cát Lâm bức hại các học viên:

Tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Bạo lực tại Nhà tù Nữ Cát Lâm

Các học viên Pháp Luân Công bị tẩy não và tra tấn tại Nhà tù Nữ Cát Lâm

Bà lão 66 tuổi ở Cát Lâm bị ngược đãi trong tù

Vợ của một công dân Đài Loan bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não sau khi bị giam 11 năm bởi đức tin của mình

Người phụ nữ Cát Lâm qua đời sau khi bị đưa vào tù chưa đến 10 tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/351998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/164997.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share