Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-8-2017] Một phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình gần đây đã đệ đơn tố cáo hai nhân viên cảnh sát và hai công tố viên vì đã làm việc trái với pháp luật.

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, khi bà Hoàng Tiểu Phân, một công dân của thành phố Sâm Châu, đang nghỉ ngơi tại nhà thì khoảng hơn hai chục cảnh sát đột nhiên xông vào nhà bắt cóc bà.

Cảnh sát nhắm vào bà Hoàng bởi vì bà đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Dẫn đầu đội cảnh sát là Lưu Kính Tùng, đội phó Đội An ninh Nội địa huyện Bắc Hồ. Các nhân viên của ông ta đã lục tung nhà của bà Hoàng mà không có lệnh khám xét.

Bà Hoàng cũng không được phép có mặt khi cảnh sát lập danh sách các tài sản bị tịch thu. Gia đình của bà không được thông báo về việc bà bị bắt, do đó tận hai ngày sau, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đến thăm bà tại trại tạm giam địa phương để đưa quần áo cho bà, họ rất sốc khi biết rằng bà đã bị giam giữ 12 ngày.

Tuy nhiên sau 12 ngày, bà Hoàng vẫn không được thả. Ngược lại, cảnh sát còn tống bà vào trại tạm giam tội phạm hình sự và nhất quyết từ chối yêu cầu xin bảo lãnh của bà.

Ngày 26 tháng 4, bà Hoàng đã ủy thác cho luật sư của mình viết đơn tố cáo cảnh sát, trong đó bà buộc tội họ đã vi phạm thủ tục pháp lý trong việc bắt và giam giữ bà.

Ngày 19 tháng 5, đội phó Lưu và cấp trên của ông ta, Biện Lực Xuyên (đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Bắc Hồ) đã giao nộp những tài sản đã tịch thu từ nhà bà Hoàng cho Viện kiểm sát huyện Bắc Hồ. Một tuần sau, lệnh bắt giữ chính thức bà Hoàng mới được ban hành.

Ngày 2 tháng 6, bà Hoàng đã viết đơn tố cáo thứ hai nhắm cụ thể vào Biện Lực Xuyên, Lưu Kính Tùng, Đường Tiểu Bật, và Lưu Kế Hồng, trong đó Đường Tiểu Bật và Lưu Kế Hồng chính là hai công tố viên đã ban hành lệnh bắt giữ bà.

Luật sư của bà Hoàng nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của ông chỉ đang thực hiện quyền hợp pháp của mình về tự do tín ngưỡng, tuy nhiên, bốn bị đơn nêu trên đã làm trái với pháp luật trong việc bắt giữ và bức hại bà Hoàng.

Trong đơn tố cáo, bà Hoàng yêu cầu cảnh sát phải trả tự do cho bà một cách vô điều kiện và hoàn trả toàn bộ tài sản đã tịch thu của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/1/351943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164889.html

Đăng ngày 16-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share